Thi thể thứ 13 trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), được thông báo đã tìm thấy lúc 19h30 ngày 15/10. 13 người mất tích đã được đưa về sau gần 68 giờ bị vùi lấp nơi núi rừng.

xe dua thi the nan nhan ve benh vien
Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Quân y 268. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Kể từ thi thể đầu tiên được tìm thấy lúc 11h trưa ngày 15/10, lần lượt 3 thi thể được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 13/21 người trong đoàn công tác bị mất tích từ khoảng 0h sáng 13/10.

Đến 14h20, thêm 2 thi thể được tìm thấy; 14h55, thi thể thứ 7 được tìm thấy; tới 17h, thi thể thứ 9 đã được đưa lên; đến 18h20, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 báo tìm thấy 12 thi thể, tất cả đều xác định được danh tính, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân Khu 4.

Thi thể thứ 7 được xác định là ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Hiện người nhà đã đến Bệnh viện Quân y 268 để dự lễ truy điệu, theo nguồn tin từ Báo Thừa Thiên Huế.

Các xe cứu thương đã vào đưa các thi thể về Bệnh viện 268, Quân khu 4 tại TP Huế.

Theo đó, toàn bộ số thành viên trong đoàn cán bộ chiến sĩ vào Thủy điện Rào Trăng 3 (trú tại trạm kiểm lâm 67) bị nạn do sạt lở vào đêm 12 rạng sáng 13/10 đã được tìm thấy đầy đủ, sau gần 68 giờ mất tích, bị vùi lấp nơi núi rừng.

tim thay thi the tram kiem lam 67
Áo quần và mũ của bộ đội được tìm thấy tại hiện trường, bên cạnh là mấy tấm nệm cuộn trong bùn đất. (Ảnh: FB Dương Phong)

Theo thông tin cập nhật từ trước, khoảng trưa 15/10, vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 người mất tích, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, phó Tư lệnh Quân khu 4 ở nhà kiểm lâm, tiểu khu 67 – Khu bảo tồn thiên nhiên sông Bồ đã được xác định. Thi thể đầu tiên được tìm thấy lúc 11h trưa ngày 15/10.

Sau khi khoanh được vị trí trọng điểm, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời tiếp tục thông tuyến đến khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Theo nhà báo Dương Phong cập nhật từ hiện trường, ngoài các thi thể, còn một số mũ, quần áo được tìm thấy, được biết là mọi người đã tháo ra để ngủ sau khi đi bộ khoảng 13 km từ ngầm tràn sâu trên đường 71 để vào khu vực thủy điện bị sạt lở. Sau khi thi thể thứ 4 được tìm thấy, các lực lượng tìm kiếm dự đoán sẽ còn thêm các nạn nhân bị đất đá vùi lấp.

dsc 0967
Các lực lượng tập trung tìm kiếm nạn nhân sau khi xác định được vị trí nhà bị sập. (Ảnh: qdnd.vn)

Sau 3 ngày thông tuyến, tuyến đường vào Trạm 67 dù đã đi lại được nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Để vào được hiện trường và trở ra, các xe cứu thương được những xe chuyên dụng của quân đội hướng dẫn, theo báo Thanh Niên. Quãng đường di chuyển khoảng 80km.

Tại hiện trường, việc tìm kiếm trong ngày chạy đua với thời gian để bảo đảm an toàn, do đường vào khu vực này có 2 ngầm cắt ngang, đất đã nhão, nếu trời mưa lớn có thể bị cô lập cục bộ.

Ước tính gần 2 triệu m3 đất non mềm vùi lấp toàn bộ Tiểu khu 67. Sau khi tìm thấy thi thể thứ 12, trời đã tối hẳn, có mưa nhẹ, đến 19h30 tối tìm thấy thi thể cuối cùng, thi thể thứ 13 trong đoàn công tác gặp nạn.

tim thay thi the tram kiem lam 67 1
Xe cứu thương trong khu hiện trường sạt lở. Bên cạnh là bàn nhang được lập từ khi tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: FB Dương Phong)

13 thi thể cùng được đưa về Bệnh viện Quân y 268. Theo tin từ Báo Thừa Thiên Huế, sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, người nhà xác nhận danh tính, bên tổ chức tang lễ sẽ tiến hành khâm liệm rồi tiến hành lễ truy điệu, tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Danh sách 13 người tử vong trên đường vào khảo sát để cứu hộ, cứu nạn cho người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3:

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4;

2. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Quân khu 4;

3. Trung tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Cục Hậu cần, Quân khu 4;

4. Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Xe máy cục Kỹ thuật, Quân khu 4

5. Trung tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng – Tham mưu trưởng, Lữ đoàn TT 80, Quân khu 4;

6. Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Lữ đoàn 80, Quân khu 4;

7. Thượng úy Đinh Văn Trung, Quân nhân chuyên nghiệp, Đài trưởng Đài 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4

8. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng, Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu;

9. Trung tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

10. Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

11. Thượng úy Trương Anh Quốc, Trạm Điệp báo, Phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

12. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền;

13. Ông Phạm Văn Hướng – Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Quân

Xem thêm: