Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể ngư dân N.Đ.N được tìm thấy tại khu vực bờ biển xã Quang Phú, tỉnh Quảng Bình.

neo dau thuyen tranh bao noru
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp bà con ngư dân neo giữ tàu thuyền tránh trú bão số Noru. (Ảnh: qbtv.vn)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết khoảng 20h15 ngày 27/9, tại khu vực bờ biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, thi thể ngư dân N.Đ.N (sinh năm 1972, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đã được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 26/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận tin báo từ ông Hồ Văn Hờn (sinh năm 1982, trú ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 92005.

Theo ông Hờn, lúc 7h30 ngày 26/9, tàu xuất phát tại lạch cửa Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) di chuyển về Cảng Gianh (huyện Bố Trạch) để neo đậu tránh trú bão, trên tàu có 6 ngư dân.

Đến khoảng 9h40 cùng ngày, khi tàu cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý, thuyền viên N.Đ.N không may bị rơi xuống biển, chưa tìm thấy.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng liên quan triển khai việc tìm kiếm cứu nạn.

Đến 16h20 ngày 26/9, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sóng to, lực lượng liên ngành kết thúc việc tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã yêu cầu tổ chức tuần tra dọc bờ biển để hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tìm thấy thi thể ông N., giới hữu trách đã tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Minh Long

Xem video: