Theo đề xuất, khu đất thực hiện dự án tu bổ điểm lưu niệm ông Tôn Đức Thắng có diện tích khoảng 6.000m2, tổng kinh phí gần 230 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

khu luu niem ton duc thang
TP.HCM dự kiến chi 230 tỷ đồng tu bổ điểm lưu niệm ông Tôn Đức Thắng tại Ba Son. (Ảnh: sggp.org.vn)

UBND TP.HCM vừa có văn bản số 4562 đề nghị Bộ VH-TT&DL có ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tại khu vực Xí nghiệp liên hợp Ba Son, phường Bến Nghé, quận 1).

Theo giới chức thành phố, hiện trạng di tích gồm phần còn lại của khối nhà xưởng cơ khí, khối nhà làm việc, ụ tàu nhỏ, triền nề, hạ tầng sân đường, cây xanh… Tuy nhiên, qua nhiều năm, tất cả hạng mục đều hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Theo dự kiến, dự án tu bổ, tôn tạo 7 hạng mục: tu bổ, bảo tồn theo nguyên trạng triền nề 1918; tu bổ bảo tồn theo nguyên trạng ụ tàu nhỏ 1863; tôn tạo nhà xưởng (xưởng cát); tu bổ, gia cố khối nhà xưởng vũ khí và xưởng điện tử; tôn tạo sân vườn cảnh quan tổng thể di tích; xây dựng cổng và hàng rào; đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị làm việc và trưng bày.

Dự án cũng bổ sung khoảng hơn 60 hiện vật, hơn 100 ảnh và 120 đầu tư liệu trưng bày tại di tích.

Dự án do Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá TP.HCM làm chủ đầu tư. Khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 6.000m2, không phải đền bù giải phóng mặt bằng. Vị trí công trình tiếp giáp khu dân cư, khu phức hợp văn phòng, công viên cây xanh khu vực và sông Sài Gòn.

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách thành phố, dự toán kinh phí là gần 230 tỷ đồng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2022, dự kiến hoàn thành công trình vào quý 1 năm 2025.

Xưởng Ba Son nguyên là thủy xưởng nằm trên ngã ba sông, nơi tiếp giáp giữa sông Sài Gòn và rạch Thị Nghè, có diện tích 26 ha, có đường ven sông 2000m, trong đó có 6 cầu cảng tổng cộng 750m. Năm 1861, Pháp cho làm ụ tàu trên thủy xưởng đã có, tức là khu vực Ba Son sau này.

Tổng công ty Ba Son tiền thân là Xí nghiệp Ba Son trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng Việt Nam. Xí nghiệp Ba Son là doanh nghiệp được thành lập vào ngày 1/1/1978. Tháng 9/2009, Bộ Quốc phòng điều chuyển Nhà máy X51 về xí nghiệp liên hiệp Ba Son. Ngày 14/6/2014, xí nghiệp được đổi thành Tổng công ty Ba Son.

Hồi năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu trung tâm phức hợp Sài Gòn – Ba Son, phường Bến Nghé, quận 1 do Tổng công ty Ba Son thực hiện và làm chủ đầu tư.

Đây là khu đô thị mới có đa chức năng bao gồm công trình công cộng, công viên cây xanh, khu nhà ở, khu phức hợp, khu thương mại – dịch vụ, văn hóa, giải trí, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc cho khoảng 10.695 người.

Ông Tôn Đức Thắng (1888-1980), quê An Giang, là Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam, giai đoạn 1960-1980. Sau khi tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Viễn Đông, ông Thắng có thời gian làm công nhân tại nhà máy Ba Son của Pháp. Ông Thắng gia nhập Đảng Cộng sản từ năm 1930.

Minh Long