Sở GTVT TP.HCM tính mở làn đường riêng cho xe đạp, người đi bộ trên xa lộ Hà Nội – trục huyết mạch cửa ngõ phía đông thành phố để giảm áp lực giao thông, đảm bảo an toàn, tăng loại hình giao thông xanh.

xa lo ha noi
Hiện xe đạp đang chung làn xe máy trên tuyến xa lộ Hà Nội. (Ảnh: Hien Phung Thu/Shutterstock)

Sở GTVT TP.HCM vừa giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng xa lộ Hà Nội và Ban Quản lý đường sắt đô thị nghiên cứu thiết kế làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức).

Theo Sở GTVT TP, xa lộ Hà Nội là trục giao thông chính đô thị, có cảnh quan đẹp với nhiều cây xanh. Dọc hai bên của tuyến đường có nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại. Do đó, việc xem xét nghiên cứu tổ chức đường dành cho xe đạp là cần thiết để giảm tải áp lực giao thông, đảm bảo an toàn và khuyến khích người dân sử dụng giao thông xanh.

Về cơ sở chính sách, Sở này dẫn Nghị quyết 48 của Chính phủ ban hành ngày 4/5/2022 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025, trong đó có nội dung nghiên cứu thí điểm làn đường dành cho xe đạp.

Khu vực dự tính mở làn đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ trên tuyến xa lộ là phần mặt bằng đất nằm giữa phần đường chính và đường song hành, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn (chiều dài gần 4km). Vị trí trên thuộc dự án tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và Metro Số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Đồng thời, Sở GTVT TP giao các đơn vị trên nghiên cứu phương án đảm bảo an toàn giao thông cho người bộ hành lưu thông từ đường song hành phải với đường song hành trái xa lộ Hà Nội tại vị trí quay đầu xe trên xa lộ Hà Nội (khu vực trước tòa nhà Cantavil).

Kết quả phương án nghiên cứu được yêu cầu báo cáo về Sở GTVT TP trong tháng 7/2022.

Trung tuần tháng 12/2021, trong kế hoạch tăng kết nối cho xe buýt, Metro Số 1, TP.HCM đã khai trương mô hình xe đạp công cộng với 43 trạm đậu xe đạp tại trung tâm quận 1. Sở GTVT TP cho biết sau 1 năm thí điểm, nếu thành công sẽ mở rộng phạm vi loại hình này tại quận 1, quận 3, nhất là các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng…

xe dap cong cong tphcm
Một người nước ngoài soi mã để đăng ký mượn xe đạp công cộng tại quận 1, TP.HCM, tháng 12/2021. (Ảnh: VGP/Nguyễn Kim)

Xa lộ Hà Nội là tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông của TP.HCM, nối TP.HCM với Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuyến đường này có quy mô 16 làn xe, rộng 142 m, dài khoảng 31 km.

Xa lộ Hà Nội có tên cũ là xa lộ Biên Hòa, nối liền TP.HCM và Biên Hòa, Đồng Nai, do Mỹ đầu tư xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961. Con đường này dài 31 km, bắt đầu từ Cầu Sài Gòn (Thủ Đức, TP.HCM) đến điểm kết thúc là nút giao cắt Quốc lộ 1 tại ngã 3 Chợ Sặt (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Năm 2009, TP.HCM mở rộng xa lộ Hà Nội, từ mặt đường 23m (4 làn xe) lên 113-153m (12-16 làn xe) trên chiều dài toàn tuyến 15,7 km (điểm đầu nối với cầu Sài Gòn, điểm cuối là nút giao Tân Vạn). Tại thời điểm khởi công, dự án được công bố có tổng mức đầu tư 2.286 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BOT.

Tháng 3/2021, chủ đầu tư – Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP cho biết dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 có tổng mức đầu tư 4.905,8 tỷ đồng (chiều dài 15,7km từ chân cầu Sài Gòn đến nút giao thông Tân Vạn), thời gian thu phí hoàn vốn là 17 năm 9 tháng.

Công ty này khẳng định trạm thu phí xa lộ Hà Nội trước đây chỉ thu phí để hoàn vốn dự án cầu Rạch Chiếc (là một dự án khác), chưa hề thu cho dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1.

Nguyễn Minh