Theo kết luận thanh tra, trong 3 năm (2018-2020), Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai sai phạm hơn 781 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế Gia Lai kiến nghị chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ.

trung tam phap y gia lai scaled
Trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Lê Anh/baogialai.com.vn)

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở y tế Gia Lai, đã ký quyết định số 574 thành lập đoàn kiểm tra Trung tâm Pháp y tỉnh.

Đoàn xác minh của Sở y tế gồm 4 thành viên do ông Trần Quang Khâm, Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn.

Nội dung xác minh liên quan đến việc một số cá nhân tố cáo về những hành vi sai phạm của ông Tào Quang Bích, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh, trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.

Qua kiểm tra, Sở phát hiện Trung tâm Pháp y tỉnh sai phạm tài chính hơn 781 triệu đồng.

Kết luận kiểm tra nêu rõ, trong 3 năm (2018-2020), ông Tào Quang Bích đã kê khai khống giấy đi đường với số tiền 9,8 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế Gia Lai phát hiện có 577 hồ sơ giám định tử thi không được giám định nhưng vẫn được thanh toán 729 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Bích không đi giám định tử thi nhưng vẫn nhận gần 30 triệu đồng tiền phụ cấp độc hại; nhận kinh phí của 2 suất giám định viên (600.000 đồng/suất) không đúng quy định; đi công tác ngoài tỉnh vẫn nhận tiền bồi dưỡng giám định và cả tiền công tác phí…

Đoàn kiểm tra đề nghị Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai có trách nhiệm nộp vào ngân sách số tiền 781 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Trước kết luận trên, ông Bích cho rằng khi đoàn kiểm tra của Sở Y tế xuống trung tâm công bố kết luận, ông có giải trình nhưng không được chấp nhận.

“Tôi bị vu khống”, ông Bích nói trên báo Pháp Luật TP.HCM. Nếu Công an có tiếp nhận hồ sơ, họ làm đến đâu thì ông sẽ giải trình đến đó.

Theo ông Bích, Trung tâm Pháp y chỉ có hai giám định viên, bản thân ông vừa làm giám đốc kiêm giám định viên. Trong khi việc giám định tử thi rất phức tạp. Về nguyên tắc phải có ít nhất hai giám định viên, hai người phụ việc…

“Trường hợp tôi đi công tác thì cơ quan còn lại một giám định viên, có nhiệm vụ thu thập thông tin. Qua đó, tôi điều hành công việc, ký kết luận và chịu trách nhiệm với kết luận của mình. Tôi có tham gia nên công an mới chi trả tiền bồi dưỡng chứ không phải tôi tự lấy tiền nhà nước tự trả cho mình”, ông Bích giải thích.

Ngày 25/10, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm rõ các sai phạm tại Trung tâm Pháp y.

Phạm Toàn