Từ 6 nhân viên quán bar Sunny (Vĩnh Phúc) đã nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), không chỉ tỉnh Vĩnh Phúc phát thông báo khẩn tìm người, hàng loạt tỉnh, thành cũng phát thông báo khẩn khi các địa điểm từng đến và diện tiếp xúc của đoàn chuyên gia Trung Quốc được phát hiện, mở rộng, bao gồm hai chuyến bay, quán bar, khách sạn, nhà hàng, tiệm làm móng…; phong tỏa hàng loạt khu dân cư, chung cư tại Yên Bái, Hà Nội…

COVID 19 yenbai 1
Một chốt kiểm dịch số 1, nút giao IC 12, cao tốc Nội Bài-Lào Cai của tỉnh Yên Bái. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Sau thông báo của Sở Y tế Đà Nẵng về việc 2 trong 5 người Trung Quốc từng đến Đà Nẵng, chiều 2/5, Bộ Y tế Việt Nam ra thông báo khẩn (số 38) khẩn cấp tìm người từng tới quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc và người có mặt trên hai chuyến bay đi từ Đà Nẵng – Hà Nội và ngược lại.

  • Chuyến bay số hiệu VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng khởi hành lúc 14h20 và hạ cánh lúc 15h46 ngày 27/4;
  • Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 10h25, giờ khởi hành thực tế là 10h46 và hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4
  • Quán bar SUNNY – khu đô thị Đồng Sơn (Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc): từ ngày 23-30/4

Bộ Y tế đề nghị những người từng đến những nơi trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, phải gọi điện đến các đường dây nóng sau cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

  • 1900.9095 – Bộ Y tế
  • 0905.108.844 – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng
  • 0966.409.364 – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc
  • 0969.082.115/0949.396.115 – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

Trưa cùng ngày 2/5, Hà Nội phong tỏa Tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) – nơi ở của bệnh nhân nữ, tên B.N.H., 28 tuổi, làm việc tại quán bar Sunny (Vĩnh Phúc). Người này có lịch trình di chuyển dày đặc tại Vĩnh Phúc và Hà Nội từ ngày 23 đến 30/4, trong đó có một số lần phục vụ phòng karaoke nhưng không nhớ phòng nào, thời gian nào.

UBND tỉnh Yên Bái chiều 2/5 cũng phát thông báo tìm khẩn cấp người từng gặp đoàn chuyên gia hoặc đến các địa điểm sau:

  • Khách sạn Bảo Yến, thị xã Nghĩa Lộ: từ 0h ngày 25/4 đến nay
  • Thôn Hải Chấn, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn: từ 25/4 đến nay
  • Thôn Nam Vai, xã Gia Hội và quán Gốc Lát, xã Cát Thịnh, cùng huyện Văn Chấn: từ 28/4 đến nay

Những người từng đến những địa điểm trên cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng: 0964671010 – Sở Y tế tỉnh Yên Bái; 0853459000 – CDC Yên Bái để được hỗ trợ, tư vấn y tế.

Tỉnh này cũng thông báo phong tỏa khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4, phường Tân An; khu vực nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 01, phường Pú Trạng, cùng tại thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng thời, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tại các thôn: thôn Hải Chấn và thôn Nam Vai (xã Gia Hội); thôn Đá Gân và thôn Ngã Ba 3 (xã Cát Thịnh); các thôn Nậm Cưởm, Chấn Hưng, Nậm Pươi, Trung Tâm (xã Nậm Búng), cùng thuộc huyện Văn Chấn – là các khu vực có nhóm chuyên gia người Trung Quốc từng dừng, nghỉ.

Đến tối, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đề nghị những người tới 5 địa điểm trong thời gian sau cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, gồm:

  • Quán Bar Sunny, Khu đô thị Đông Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc: từ ngày 23/4 đến 1/5.
  • Nhà hàng tại địa chỉ 373 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội: khoảng 2-5h sáng 25/4.
  • Quán cầm đồ tại 308 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội: sáng 30/4.
  • Hiệu thuốc tại số 93, đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội: sáng 30/4.
  • Tiệm làm móng tại địa chỉ 12 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai: khoảng 15-17h ngày 30/4.

Theo CDC Hà Nội, người từng đến các địa điểm vào các thời gian trên cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến số 0969082115-0949396115 (CDC Hà Nội).

Ngoài ra, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ cách ly y tế những người về từ vùng có dịch; 3 tỉnh, thành trên và Hà Nội yêu cầu người quay sau đợt nghỉ 30/4-1/5 phải khai báo y tế.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Việt Nam đang giải trình tự gene 6 ca COVID-19 ở quán bar Sunny (Vĩnh Phúc)