Mặc áo Grab nhưng không chạy xe cho hãng nào, nam thanh niên lột lắc vàng của bé trai 4 tuổi bị bắt sau hơn một ngày lẩn trốn. 

tu muon dien thoai lot lac vang thanh nien mac ao grab di cuop cua tre
Nghi phạm Trần Hồng Phát khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh/Facebook)

Tối 19/12, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hồng Phát (SN 1993, ngụ huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 18/12, bé trai K.H.Đ.K. (SN 2018) – con của chị V.N.T. (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) – cùng 2 cháu nhỏ trong xóm ngồi chơi trước nhà số 75 Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Một lúc sau, bé K. chạy về nhà nói với mẹ có người đã lấy chiếc lắc vàng trên tay của bé. Người trong gia đình chạy ra thì người này đã đi mất.

Kiểm tra qua camera an ninh, chị T. phát hiện khoảng 10h47, khi con trai chị đang chơi cùng hai cháu nhỏ khác cách nhà chừng 20m, một nam thanh niên mặc áo Grab chạy đến và dừng xe ngay chỗ các cháu bé, nhìn trước ngó sau. Người này kéo con trai chị T. lại gần, lột lắc vàng trên tay của bé rồi phóng xe rời đi.

Chị T. cho biết chiếc lắc vàng mua khoảng 1,5 triệu đồng. Gia đình sau đó đã trình báo đến công an phường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng sau khi điều tra, xác định nghi phạm là Trần Hồng Phát. Người này sống lang thang, dù mặc áo Grab nhưng không hề chạy cho hãng nào.

Đến khoảng 19h ngày 19/12, Phát bị bắt khi đang chạy xe trên đường số 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Tại cơ quan công an, Phát khai do nghiện ma túy, từng đi cai nghiện, thiếu tiền tiêu xài nên cướp lắc vàng của bé trai. Phát đem bán chiếc lắc tại một tiệm vàng ở quận Tân Phú được 1,3 triệu đồng.

Phát lừa lấy điện thoại trên tay bé gái 7 tuổi ở quán cafe phường Tân Phú Trung, quận Tân Phú hôm 5/12. (Nguồn: Người dân cung cấp/Facebook)

Ngoài ra, Phát khai cách đây 2 tuần đã lừa lấy điện thoại của một bé gái 7 tuổi trên đường Khuông Việt, phường Tân Phú Trung, quận Tân Phú.

Theo đó, chiều ngày 5/12, chị V.T.N.H. (SN 1982, quê Đồng Nai) chạy xe máy đến trường học cách khoảng 800m để đón con nên để con gái 7 tuổi ở quán nước một mình. Theo hình ảnh do camera ghi lại, một nam thanh niên mặc áo Grab dừng xem, đến trước quầy rồi lấy điện thoại mà con gái chị H. đang cầm, nói mượn rồi bỏ vào túi và chạy xe đi.

Công an quận Tân Phú cho hay nghi phạm Phát đã lợi dụng trẻ nhỏ, không có người lớn trông coi để lấy tài sản. Nghi phạm dương tính với ma túy, từng đi cai nghiện.

Thạch Lam