UBND quận 1 (TP.HCM) vừa đưa lên UBND TP.HCM đề xuất chi 32,5 tỷ đồng để tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo, thay thế toàn bộ gạch lát, bổ sung hệ thống chiếu sáng… trong công viên Mê Linh. 

tuong dai tran hung dao
Tượng đài Trần Hưng Đạo trong khuôn viên công viên Mê Linh (quận 1, TP.HCM). (Ảnh: Efired/Shutterstock)

Theo văn bản do Phó chủ tịch UBND quận 1 – ông Vũ Nguyễn Quang Vinh ký, dự án dự kiến gồm hai hạng mục:

Đối với khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo, kinh phí cải tạo tượng dự kiến khoảng 3,5 tỷ đồng. Trong đó, phần thân tượng sẽ được đục bỏ lớp vữa trát, bơm xử lý các vết nứt bê tông, quét chống thấm, trát vữa mới, làm phù điêu và sơn bảo vệ.

Quận 1 đề xuất thay mới phần bệ đỡ tượng; xử lý chống thấm, bảo vệ bề mặt tường bao và khung bệ đỡ; thay mới toàn bộ hệ thống dây dẫn và đèn chiếu sáng.

Đối với khu vực công viên, hơn 3.290 m2 nền công viên sẽ được thay thế gạch lát hiện tại bằng đá granite tự nhiên; tháo dỡ ốp lát lòng hồ rộng 900 m2; xử lý chống thấm và lát đá granite tự nhiên.

Công viên sẽ trồng thêm các cây như lan rẻ quạt, lài ta, dứa vàng, lan chi, mai vạn phúc…; bổ sung trụ đèn cao 3 m và trụ đèn cao 0,6 – 0,8 m để tăng ánh sáng; lòng đường quanh công viên sẽ đệm cát, lát đá bazan tự nhiên. Tổng kinh phí cải tạo công viên khoảng 29 tỷ đồng.

Lý giải về đề xuất cải tạo, UBND quận 1 cho rằng hiện trạng công viên Mê Linh đã xuống cấp, sụt lún, nhiều hạng mục bị hỏng. Tượng đài Trần Hưng Đạo đã được xây dựng trước năm 1975 bằng chất liệu bê tông, cốt thép. Chiều cao của tượng là 4 m, được đặt trên bệ ba cạnh cao 12 m, ốp đá màu nâu. Theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, tượng đã xuống cấp, bong tróc, có nguy cơ rơi vỡ…

Trước đó, vào đầu năm 2019, chính quyền quận 1 từng gây tranh cãi khi di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo về đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (số 36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1).

Minh Sơn

Xem thêm:

Thanh Hóa tiếp tục xúc tiến dự án tượng đài “Con tàu tập kết” hơn 290 tỷ đồng