Trên đường đi ăn giỗ ở nhà ngoại, một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 cùng hai con nhỏ bị xe tải chở đất đi cùng chiều đụng phải, bị cuốn vào gầm xe. Cả 4 mẹ con cùng tử vong.

ve nha ngoai me bau cung 2 con nho bi cuon vao gam xe tai tu vong thuong tam
Người chồng, người cha đổ gục trước thi thể vợ con tại hiện trường. (Ảnh: Người dân ghi lại/Review Huế/Facebook)

Trưa 26/11, các đơn vị chuyên môn thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở khu vực TP Huế khiến một phụ nữ đang mang thai cùng hai con nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, chị Ngô Thị Thanh H. (SN 1990, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) lái xe máy chở theo hai con gái nhỏ (7 tuổi) về nhà ngoại ở phường Xuân Phú, TP. Huế để ăn giỗ.

Khi đi đến khu vực vòng xuyến giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng (phường An Đông, TP Huế), chiếc xe máy của chị H. bị xe tải chở đất BKS 75H-005.xx đi phía sau cùng chiều tông phải.

Cú va chạm khiến chị H. và hai con bị ngã, cuốn vào gầm xe tải, chết tại chỗ. Thai nhi 7 tháng tuổi trong bụng chị H. cũng không qua khỏi.

Nhận tin tai nạn, chồng chị H. tới nơi, quỵ ngã trước thi thể vợ con tại hiện trường. Mẹ chồng và nhiều người thân gào khóc, gọi tên con cháu…

Sau hơn 3 giờ gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ) – người điều khiển xe ô tô tải BKS 75H – 005.xx bị bắt tạm giam.

Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp Công an TP. Huế điều tra, xử lý.

Minh Sơn