Trong số 13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, có 9 người quốc tịch Trung Quốc, 4 người Việt Nam.

nguoi viet nhap canh trai phep tu campuchia
4 người Việt bị bắt giữ. (Ảnh chụp màn hình)

Báo chí trong nước cho biết lúc 9h45 hôm 26/4, công an xã An Phú (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã bắt giữ một nhóm gồm 9 người Trung Quốc khi trên đang di chuyển ở khu vực ấp An Tân, xã An Phú.

Giới hữu trách cho biết những người đã nhập cảnh vào Campuchia, sau đó vượt biên trái phép theo đường mòn, lối mở vào Việt Nam.

Cũng vào sáng 26/4, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới (tại Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện 2 sà lan mang số hiệu tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long chạy từ hướng Campuchia vào Phú Quốc.

Lực lượng chức năng dùng xuồng cao tốc chạy ra biển chặn lại, đưa 4 người trên về phường An Thới, TP. Phú Quốc.

Bốn người này khai tên Nguyễn Đông Sơn (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Võ Ngọc Sáng (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Phạm Văn Lượm (26 tuổi) và Nguyễn Văn Thao (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Những công dân này cho biết họ sang Campuchia khai thác cát. “Do dịch bùng phát, họ trốn về Việt Nam”, một cán bộ biên phòng nói.

Hiện 13 người đã bị đưa đi cách ly để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Minh Long

Việt Nam: Hơn 85% bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán về từ Campuchia mang biến thể Anh