Tính đến 18h ngày 17/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm virus Vũ Hán, tổng số ca nhiễm là 268 ca; số ca bình phục là 198 ca.

bắc ninh phong tỏa
(Ảnh: Thiên Thanh)

Tính riêng trong hôm nay (17/4), Việt Nam có 21 ca bình phục, gồm: 17 người điều trị ở Hà Nội, 3 người điều trị tại Trà Vinh và 1 người điều trị ở Ninh Bình.

Bộ Y tế cho biết tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 69.054, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 324 (0%) người;
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549 (17%) người;
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172 (83%) người.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính: 13 ca.

Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính: 04 ca.

Tin liên quan, tại Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện trong ngày 18 và 19/4 cần tiến hành xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán đối với tiểu thương và người dân thường đến mua bán ở các chợ đầu mối như: Chợ Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), chợ Long Biên (Ba Đình), chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín) và một số chợ hải sản.

Lê Trân