Đến nay, tổng số vắc-xin COVID-19 mà Mỹ trao tặng cho Việt Nam lên tới 9,5 triệu liều. Trong đó có 5 triệu liều vắc-xin Moderna và 4,5 triệu liều vắc-xin Pfizer.

vac xin covid 19 pfize
Việt Nam nhận thêm gần 2 triệu liều vắc-xin Pfizer do Mỹ tặng. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm 13/10 cho biết 1.999.530 liều vắc-xin Pfizer được Covax vận chuyển trực tiếp từ nhà máy Pfizer ở Kalamazoo (bang Michigan, Mỹ), gồm hơn 1,2 triệu liều tới TP HCM và gần 790.000 liều tới Hà Nội trong các ngày từ 7/10 đến 13/10.

Số vắc-xin trên nâng tổng liều vắc-xin Mỹ đã trao tặng cho Việt Nam lên 9,5 triệu. Trước đó, Mỹ đã tặng 4 đợt vắc-xin cho Việt Nam với tổng cộng 7,5 triệu liều và dự định tiếp tục lên kế hoạch chuyển thêm vắc-xin cho Việt Nam.

Bên cạnh việc trao tặng vắc-xin qua cơ chế Covax, Mỹ cũng cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó dịch.

Hiện Mỹ đã cung cấp hơn 175 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho hơn 100 nước trên thế giới và cam kết tiếp tục trao tặng vắc-xin trên toàn cầu khi có thêm nguồn cung.

Theo dữ liệu Nhà Trắng công bố hồi tháng 8, Việt Nam là một trong 10 quốc gia nhận nhiều vắc-xin nhất từ Mỹ.

Trước đó, chiều 12/10, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận 77 chiếc tủ lạnh âm sâu do Mỹ tặng.

Loại tủ này có thể đạt độ lạnh từ -40 độ C đến -90 độ C (tương đương nhiệt độ bề mặt sao Hỏa), thích hợp với các loại vắc-xin cần bảo quản ở môi trường nhiệt độ cực thấp. Hiện vắc-xin Pfizer cần bảo quản ở nhiệt độ -70 đến -80 độ C.

Trong số tủ lạnh âm sâu Mỹ đã và đang chuyển giao cho Việt Nam, 14 tủ sẽ được đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để phục vụ công tác phân phối vắc-xin cấp trung ương, 63 tủ sẽ được chuyển tới các trung tâm phân phối khu vực trên cả nước và 34 tủ còn lại do Viện Pasteur TP.HCM đề nghị hỗ trợ.

Minh Long

Xem thêm:

Việt Nam tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu do Mỹ tặng