Trong lần thứ 5 viện trợ cho Lào kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát, Việt Nam công bố hỗ trợ Lào 2,15 triệu USD và vật tư y tế để phòng dịch COVID-19. 

le trao tuong trung qua tang cua viet nam ho tro lao ung pho dot dich covid 19 moi
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng quà tặng của Việt Nam hỗ trợ Lào, ngày 25/10/2021. (Ảnh: Trung Hiếu/baoquocte)

Lễ trao tặng tượng trưng diễn ra vào chiều 25/10, giữa đại diện Bộ Ngoại giao – Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào – ông Sengphet Houngboungnuang.

Tại buổi lễ, ông Dũng cho biết “với truyền thống đồng cam cộng khổ, luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh suốt những năm qua”, để chia sẻ với Lào, “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào” số tiền 2,15 triệu USD và một số vật tư y tế để sử dụng trong việc phòng ngừa dịch COVID-19.

Đại diện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Dũng bày tỏ hy vọng rằng “sự hỗ trợ này sẽ góp phần động viên, đóng góp thiết thực vào nỗ lực ứng phó với đợt dịch COVID-19 mới của Lào”.

Cũng tại buổi trao khoản viện trợ, ông Dũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Lào đã giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào, và đánh giá cao việc Chính phủ Lào đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho đoàn ngoại giao, người nước ngoài, trong đó có cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đại diện phía Lào, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cảm ơn chân thành đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam khi “luôn dành sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời gian qua”, “mặc dù Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do phải ứng phó với đợt dịch COVID-19 lần thứ tư”, ông Houngboungnuang nói.

Đại sứ Lào tại Việt Nam cho hay việc giúp đỡ này “thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam”.

Trong 4 lần viện trợ cho Lào trước đó, các đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao cho Lào các khoản viện trợ dưới hình thức tiền mặt, thiết bị y tế, kit xét nghiệm, khẩu trang, máy thở và gửi chuyên gia sang hỗ trợ.

Cụ thể, ngày 4/4/2020, Đại sứ Việt Nam tại Lào – ông Nguyễn Bá Hùng đã bàn giao số thiết bị y tế trị giá hơn 7 tỷ đồng tới đại diện Chính phủ Lào tại thủ đô Viêng Chăn.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ Việt Nam gửi tặng Văn phòng Thủ tướng Lào nhiều thùng khẩu trang; Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi tặng Bộ Khoa học-Công nghệ Lào 500 bộ kit xét nghiệm trị giá 250 triệu đồng.

Sang năm 2021, ngày 4/5, tại Sân bay quốc tế Wattay (Viêng Chăn, Lào), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng cho Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun 500.000 USD, 200 máy thở và 10.000 kg hóa chất khử khuẩn Chloramine B.

Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào và Văn phòng Chính phủ gửi tặng các đối tác của Lào lần lượt 50.000, 500.000 và 20.000 khẩu trang y tế.

Cùng trong tháng này, 35 nhân viên y tế Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu sang Lào hỗ trợ xét nghiệm, điều trị, xây dựng bệnh viện dã chiến trong dịch COVID-19.

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục trao tượng trưng một số vật tư y tế(không công bố số lượng) cho Bộ Quốc phòng Lào.

Sáng ngày 8/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tượng trưng cho Đại Sứ Sengphet Houngboungnuang số vật tư, y tế chống dịch trị giá 5,2 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Lào.

Về phía Lào, cuối tháng 6 vừa qua, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Lào tặng Việt Nam 300.000 USD để phòng dịch COVID-19.

Minh Phương 

Xem thêm: