Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã thụ lý đơn tố cáo của một nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 về việc lãnh đạo nhà máy đã kê khống hoá đơn khách sạn “đón tiếp” đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hồi năm 2020. Tổng thiệt hại ngân sách được xác định là hơn 738 triệu đồng.

nhiet dien vinh tan 4
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, năm 2018. (Ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4/Facebook)

Theo truyền thông nhà nước, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận – ông Dương Xuân Sơn vào ngày 18/5 đã ký quyết định số 140 chấp nhận thụ lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kỳ (nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) liên quan đến các sai phạm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết trên cơ sở kết quả kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại, thu thập và xác minh, Viện KSND tỉnh Bình Thuận xét thấy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đã lập các chứng từ, quyết toán không đúng thực tế số tiền hơn 738 triệu đồng tiền thuê phòng nghỉ ở khách sạn Hồng Đức, từ tháng 3-7/2020, gây thất thoát tài sản của nhà nước, cần phải được kiểm tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Từ những căn cứ trên, Viện KSND tỉnh Bình Thuận chấp nhận khiếu nại của ông Kỳ về nội dung ông này tố cáo sai phạm của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Giữa năm 2021, ông Nguyễn Văn Kỳ (nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng ở huyện Tuy Phong. Trong đơn, có nội dung ông Kỳ tố cáo lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thuộc EVN) đã kê khống tiền ở khách sạn của đoàn công tác của EVN (thực ra ở nhà công vụ) và gây thiệt hại ngân sách số tiền hơn 600 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Kỳ còn tố cáo “đường dây chạy việc làm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với giá từ 40-50 triệu đồng, đến 250 triệu đồng/người, tùy vào từng vị trí công tác”.

Tại thời điểm này, báo Thanh Niên đưa tin ông Kỳ nói sau khi tố cáo, nhà máy bố trí cho ông “ngồi 1 mình 1 phòng và bị giám sát chặt” “Đoàn công tác có vận động tôi chuyển nội dung tố cáo “đường dây chạy việc” từ hình thức tố cáo sang kiến nghị và phản ánh vì chứng cứ yếu”.

Tại quyết định số 06 (ngày 26/8/2021), Viện KSND huyện Tuy Phong cho rằng việc tố cáo của ông Kỳ “không có cơ sở” và việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (số 35 ngày 6/7/2021) là “đúng quy định của pháp luật”.

Sau đó, ông Kỳ tiếp tục khiếu nại các quyết định này lên Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Ngày 21/9/2021, Viện KSND tỉnh Bình Thuận ra quyết định giải quyết khiếu nại (số 11) đã bác bỏ khiếu nại của ông Kỳ.

Tuy nhiên, vụ việc xoay chiều khi ngày 28/1/2022, Thanh tra EVN đã ban hành kết luận số 02 khẳng định tố cáo của ông Kỳ là đúng. Thanh tra EVN cho rằng đoàn kiểm tra tiêu hao nhiên liệu của Tập đoàn EVN khi về làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 không ở tại khách sạn Hồng Đức như phiếu thanh toán của nhà máy [nghỉ tại cư xá Bầu Sầm, là cư xá dành cho cán bộ công nhân viên của nhà máy – chú thích].

Theo kết luận của Thanh tra EVN, việc các cán bộ phụ trách của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thanh toán chi phí lưu trú hơn 738 triệu đồng là không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Thanh tra EVN cho hay Tập đoàn đang xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của EVN.

Ông Nguyễn Văn Kỳ sau đó đã bổ sung các tài liệu này cho Viện KSND tỉnh Bình Thuận, tới nay, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã thụ lý, chấp thuận đơn tố cáo các sai phạm tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 như đã nêu.

Minh Sơn