Voi Rốk cao 3m, nặng 300kg, chết vào trưa ngày 9/2, sau thời gian dài bị thương.

voi rok chet
Voi Rốk cao 3 m, nặng 300kg, chết vào trưa 9/2, sau thời gian dài bị thương. (Ảnh: ttbtvoidaklak.org.vn)

Voi Rốk là voi đực, 34 tuổi, của một hộ dân ở Lâm Đồng, được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk mua với giá 500 triệu đồng và đưa về Buôn Đôn chăm sóc, phục hồi sức khỏe vào ngày 15/1.

Thời điểm đưa về trung tâm, voi Rốk đã có thể trạng yếu, bị tổn thương. Voi Rốk từng bị voi khác tấn công dẫn đến bị thương ở nội tạng, chân. Dù trung tâm đã nỗ lực, phối hợp chuyên gia của Tổ chức động vật Châu Á dùng nhiều biện pháp điều trị, phục hồi song voi Rốk không qua khỏi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, trưa nay 10/2, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng phối hợp cùng chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền tổ chức cúng cho voi Rốk và múc hố chôn cất. Xác voi được chôn tại huyện Buôn Đôn.

Con voi bị chết nằm trong chương trình bảo tồn của chính quyền tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, tỉnh này đã chi hàng tỷ đồng giải cứu 6 con voi nhà, đưa về Trung tâm bảo tồn chăm sóc trước khi thả về tự nhiên, nguồn vốn do AAF tài trợ. Thời gian qua, tổ chức này đã hỗ trợ rất nhiều kinh phí để bảo tồn voi.

Theo Trung tâm bảo tồn, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, tỉnh còn khoảng 80 voi hoang dã sống Vườn quốc gia Yốk Đôn, 37 voi nhà – nhiều nhất huyện Buôn Đôn 22 con. Số voi này giảm hơn 90% so với năm 1980.

Minh Long