Trong vòng khoảng nửa năm, theo đường dây do người Trung Quốc chỉ đạo, 12 người Trung Quốc được đưa vào Việt Nam, thuê căn hộ, sinh sống trái phép tại Hà Nội. Từ chủ quản công ty quản lý căn hộ tới người chỉ định thuê và người trả tiền thuê căn hộ bước đầu đều được xác định là người Trung Quốc.  

vu 12 nguoi trung quoc thue chung cu song chui tai ha noi toa tra ho so dieu tra bo sung
Bị cáo Guo Long tai phiên tòa ngày 21/9. (Ảnh: Trọng Phú/vov.vn)

Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử bị cáo Guo Long (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) về  tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, tháng 12/2021, cùng một đồng phạm người Trung Quốc, bị cáo Guo Long đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù cũng về tội danh Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, trong vụ việc 46 người Trung Quốc bị phát hiện cư trú trái phép tại chung cư Florence (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cáo trạng công bố trong phiên tòa ngày 21/9 cho hay vào tháng 5/2021, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hà Nội phát hiện 12 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại ba căn hộ ở Chung cư Samsora Premier (quận Hà Đông, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, 12 người Trung Quốc khai nhận thôngqua mạng xã hội Wechat, họ được 1 người Trung Quốc (không biết tên, tuổi, địa chỉ) hứa hẹn đưa sang Việt Nam tìm việc làm với giá từ 5.000- 30.000 Nhân dân tệ (tương đương 16,5 đến 100 triệu đồng).

Từ cuối năm 2020 đến tháng 5/2021, nhóm 12 người nói trên được chia thành nhiều nhóm khác nhau nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Sau đó, những người này được đưa đến ở nhiều nơi tại Hà Nội.

Tháng 4/2021, 12 người Trung Quốc được một người đàn ông Việt Nam (không biết tên, tuổi, địa chỉ) đón lên xe ô tô đưa về chung cư Samsora Premier (quận Hà Đông) ở để chờ việc làm. Trong thời gian sinh sống ở khu chung cư, nhóm người Trung Quốc xuống siêu thị mua đồ ăn và thực phẩm; tới ngày 4/5/2021, bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Ông Đỗ Bá Mạnh – Giám đốc dự án, đại diện khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Max Land (đơn vị quản lý cho thuê ba căn hộ nhóm người Trung Quốc ở) và chị Nguyễn Thị Linh, nhân viên Công ty TNHH Max Land cho biết ba căn hộ trên do một người Trung Quốc tên là Chen liên hệ thuê để mở văn phòng công ty và cho nhân viên ở. Ngoài ra, ông Chen còn thuê một căn hộ tại chung cư Florence (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Kết quả điều tra xác định ông “Chen” thuê ba căn hộ trên tên thật là Gou Long. Từ khoảng tháng 3/2021, ông Gou Long thông qua giới thiệu của một người phụ nữ Trung Quốc tên là Lili đã liên hệ ông Mạnh thuê căn hộ để làm trụ sở công ty và cho nhân viên ở (thực tế là cho người Trung Quốc ở trái phép). Thời điểm này, ông Gou Long không chọn được căn hộ nào.

Tháng 4/2021, ông Gou Long liên hệ lại với ông Mạnh đề nghị thuê 10 căn hộ chung cư ở quận Hà Đông, thống nhất giá 13 triệu đồng/1 căn họ/1 tháng, đặt cọc 165 triệu đồng.

Ông Gou Long không đứng tên mà để tên 6 người Việt Nam trên hợp đồng thuê căn hộ. Công ty Max Land đã soạn thảo 6 hợp đồng cho thuê căn hộ. Từ ngày 9-28/4/2021, chị Linh – nhân viên Công ty Max Land bàn giao chìa khóa, thẻ cư dân cho ông Long.

Tuy nhiên, ông Long khai chính bà Lili là người nhờ ông này đón, bố trí chỗ ở cho khách Trung Quốc đến cư trú bất hợp pháp ở chung cư Florence. Ông Long nhận chìa khóa phòng là do bà Lili nhờ lấy, sau đó có người Trung Quốc đến lấy đi.

Trong cuộc giao dịch này, đổi lại ông Long được bà Lili thuê giúp căn hộ ở Florence với giá 21 triệu đồng/tháng, giảm 4 triệu đồng/tháng.

Theo kết quả điều tra, người chuyển tiền thuê các căn hộ trên là Sun Yong Gang (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc). Cơ quan điều tra chưa làm rõ được ngay hành vi của hai người tên Lili và Sun Yong Gang nên đã tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Đáng lưu ý, ông Mạnh khai nhận chủ quản lý Công ty Max Land là người Trung Quốc tên là Gui Dan. Người này đã gọi cho ông Mạnh liên hệ với bà Lili để gặp ông Guo Long.

Viện kiểm sát xác định ông Đỗ Bá Mạnh và chị Nguyễn Thị Linh không biết việc 12 người Trung Quốc nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép tại ba căn hộ chung cư ở quận Hà Đông nên không xem xét trách nhiệm.

Đối với 12 người Trung Quốc liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cho nhận dạng bị cáo nhưng họ khai không biết, không có quan hệ gì với ông Long.

Căn cứ theo tài liệu điều tra, cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, bị cáo Gou Long phải chịu trách nhiệm về hành vi tổ chức cho 12 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Tại phiên xử ngày 21/9, HĐXX nhận thấy trong vụ án còn một số tình tiết liên quan chưa được làm rõ, không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa. Do đó, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát, yêu cầu điều tra bổ sung.

Khánh Vy