Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) khởi tố vụ án để tiến hành điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ “CSGT bị tố đánh dân”, nạn nhân là một bé trai 3 tuổi.

vu csgt bi to danh nut xuong mat be trai khoi to vu an 1
Bé Minh K. với vết thương trên mặt vào đêm 20/10/2022. (Ảnh: Người dân cung cấp/Facebook)

Truyền thông đưa tin ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích đối với sự việc “CSGT bị tố đánh dân” xảy ra vào đêm 20/10 trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương ra Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Việc khởi tố vụ án để điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của cá nhân để khởi tố bị can. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành cho biết chưa xác định được bị can.

Theo hồ sơ vụ án, kết luận giám định pháp y của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM cho biết tổng tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định của cháu Nguyễn Minh K. (3 tuổi, ngụ Đồng Tháp) là 19%.

Thương tích của nạn nhân “do vật tày có cạnh tác động trực tiếp theo chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải theo chiều cơ thể nạn nhân gây ra”.

Vụ việc từng được dấy lên trên mạng xã hội vào cuối tháng 10, khi cha mẹ cháu bé đăng ảnh, thuật lại sự việc, tố cáo CSGT Tiền Giang đã gây ra thương tích cho cháu K.

Theo báo cáo của Công an huyện Châu Thành tại thời điểm trên, vào ngày 21/10, Công an xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) tiếp nhận tin báo do anh Nguyễn Hoài Việt (SN 1991, ngụ ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp.

Lời tường trình của anh Việt được cơ quan công an cung cấp như sau: Khoảng 21h ngày 20/10, anh Việt cùng vợ là chị Huỳnh Thảo Sương (SN 1990) đưa con trai 3 tuổi từ huyện Cao Lãnh đi Bệnh viện Nhi đồng 1- TP.HCM để khám bệnh bằng xe máy.

Khoảng 23h, khi xe vừa qua khỏi cầu Chợ Bưng (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), đến đường dẫn cao tốc Trung Lương – TP.HCM, có Tổ CSGT ra tín hiệu chặn dừng.

Một CSGT sử dụng đèn pin chặn dừng xe của anh Việt, nhưng anh Việt chạy nhanh và không dừng lại. Anh Việt tiếp tục chạy một đoạn nữa thì có một CSGT khác dùng gậy đánh vào anh Việt nhưng không trúng.

vu csgt bi to danh nut xuong mat be trai khoi to vu an 0 1
Cháu bé sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, đêm 20/10/2022. (Ảnh: Người dân cung cấp/Facebook)

Tiếp tục đi khoảng 300m, anh và vợ nghe tiếng con khóc nên dừng lại và thấy mặt con chảy nhiều máu. Anh Việt và chị Sương hỏi thăm người dân xung quanh, đưa con đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, được chẩn đoán ban đầu bị gãy bờ dưới hốc mắt trái, cạnh mũi trái. Gia đình tiếp tục chuyển bé K. lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Hai vợ chồng đoán rằng CSGT đã quơ đèn pin trúng mặt cháu K. (cháu bé lúc đó đang ngủ, do chị Sương bồng trên tay).

Tại báo cáo trên, Công an huyện Châu Thành cho biết khi xác minh vụ việc, người dân xung quanh không thấy việc CSGT chặn dừng xe của anh Việt. Còn chị Sương – người đăng thông tin trên Facebook cá nhân, do đang chăm con bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nên Công an huyện Châu Thành chưa tiếp xúc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cử lực lượng xác minh và xác định vào đêm 20/10 có phân công một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường dẫn cao tốc Trung Lương – TP.HCM. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác thì “không chặn dừng kiểm tra máy BS 66F1 – 947… và không thấy ông Việt điều khiển xe 66F1-947… đi ngang qua tổ công tác”.

Những hình ảnh do chị Sương – mẹ cháu bé – đăng trên Facebook cá nhân vào ngày 22/10 cho thấy mũi và miệng của con chị chảy nhiều máu. Theo tin từ chị Sương, cháu bé bị gãy sống mũi, nứt xương mặt từ mũi lên tới mí mắt trái, đang được điều trị  tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TP.HCM.

Giải thích về việc không dừng xe theo yêu cầu của CSGT, chị Sương cho hay “vì lo con đang bệnh nên vô tình không nghe được tiếng còi CSGT”, cho rằng sau đó bị mấy CSGT Tiền Giang đuổi theo và đánh trúng con trai chị.

Minh Sơn