Sân golf BRG Đà Nẵng Golf Resort thông báo từ chối cung cấp dịch vụ đối với ông Nguyễn Viết Dũng – khách chơi golf bị tố cáo đánh nữ caddie nhập viện hôm 6/12. Trước sức ép của dư luận, HĐND tỉnh Quảng Nam công bố sẽ tổ chức họp báo về vụ việc vào chiều 13/12, do ông Dũng hiện là đại biểu HĐND tỉnh.

golfer danh caddie nhap vien them clb tuyen bo tay chay hdnd tinh quang nam van ra soat
Gương mặt sưng húp của chị L. sau khi bị ông D. đánh bằng gậy golf. (Ảnh: Facebook)

Tối 12/12, sân golf BRG Đà Nẵng Golf Resort (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) chính thức thông báo từ chối cung cấp dịch vụ đối với ông Nguyễn Viết Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

“Sân gôn BRG Đà Nẵng Golf Resort chính thức thông báo từ chối cung cấp dịch vụ đối với gôn thủ Nguyễn Viết Dũng tại sân gôn BRG Đà Nẵng Golf Resort và tất cả cơ sở gôn được vận hành bởi BRG Golf kể từ ngày 5/12“, theo nội dung thông báo.

Thông báo này đã được gửi đến hệ thống các sân golf được vận hành bởi BRG Golf và cá nhân ông Nguyễn Viết Dũng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/12, ông Nguyễn Viết Dũng cùng 3 người khác chơi golf trên sân BRG Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Hai nữ caddie (nhân viên phục vụ) được cử hỗ trợ nhóm chơi này, trong đó có chị N.A.L. (SN 2002).

Trong khi chơi, do bất đồng khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông D. đã dùng gậy driver đập vào người chị L. khiến cây gậy driver bị gãy làm đôi. Chị L. bất tỉnh tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Ngày 9/12, tại thư ngỏ gửi các hội viên và Các hội golf liên kết, các sân Golf Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, HĐND Quảng Nam, ông Nguyễn Mười – Chủ tịch CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng cho biết sau khi sự việc xảy ra, ông Dũng đã “cấm sân golf thông báo sự vụ ra đại chúng, đồng thời cho cộng sự (giang hồ) vào sân đe dọa các bảo vệ, nhân viên, caddies…”. 

Tính đến chiều 11/12, CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng và CLB Golf Hội Bất động sản du lịch Việt Nam ra tuyên bố từ chối ông Dũng đối với các sự kiện do các CLB này tổ chức hàng năm, đồng thời đề nghị các hội golf, sân golf tẩy chay nhân vật nói trên.

Chiều 12/12, một lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết đã giao Công an quận xác minh vụ ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, bị tố cáo đánh nữ nhân viên sân golf BRG phải nhập viện, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin vào 15h chiều 13/12, HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp báo về vụ việc trên, theo báo Người Lao Động, khi ông Dũng đang mang tư cách đại biểu HĐND tỉnh. Động thái trên được đưa ra sau nhiều lần đại diện cơ quan này cho hay “đang rà soát để nắm thông tin”.

Trước đó, bên lề kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (diễn ra từ ngày 7-9/12), trước phỏng vấn của báo giới về thông tin lan truyền rằng ông này đã dùng gậy đánh một nữ nhân viên của sân golf, ông Dũng phủ nhận, cho đó là thông tin “vu khống”, “người ta nói thêm nói bớt”. “Chuyện bé xé ra to, chả đâu vào đâu cả… Đây là việc bôi nhọ người khác”, ông D. nói và bỏ đi khi được hỏi thêm về vụ việc.

Về phía nạn nhân, đến chiều 11/12, chị L. cho biết sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn nghỉ ngơi, chưa đi làm trở lại. Phía công ty của ông Dũng gửi lời xin lỗi chị thông qua đại diện sân golf.

Ông Nguyễn Viết Dũng (SN 1978, quê Quảng Nam) là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam liên tiếp 2 nhiệm kỳ khóa IX (2016-2021) và khóa X (2021-2026).

Ông Dũng từng nhận Huân chương lao động hạng Ba (tháng 1/2022), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (tháng 12/2014), Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam (các năm 2014, 2017), danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (năm 2016).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng hiện có 4 công ty thành viên gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng – Quảng Nam, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đất Quảng – Quảng Nam, Công ty TNHH Đất Quảng – Bỉm Sơn và Công ty TNHH MTV Đất Quảng – Thanh Hóa.

Nguyễn Sơn