Tại bản kiểm điểm cá nhân, ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết ông nhận lời mời tham gia khảo sát tại sân golf thuộc quần thể du lịch FLC Quy Nhơn vào 14h ngày 1/8. Tuy nhiên, theo “báo cáo nhanh số 1419” của Trung tâm Y tế Quy Nhơn đã chỉ rõ “từ ngày 31/7 đến 1/8″, ông Thành có chơi golf.

nguyen cong thanh
Ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định. (Ảnh: Đức Anh/nld.com.vn)

Theo báo chí nhà nước, hôm 16/8, ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định – người chơi golf giữa mùa dịch COVID-19 – đã gửi Cục Thuế tỉnh bản “Kiểm điểm cá nhân” kèm theo Giấy mời với nội dung “Tổ chức khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch theo Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc-xin bằng các chuyến bay thẳng charter đến Bình Định”.

Giấy mời này do Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định phát hành.

Trong bản kiểm điểm cá nhân, ông Thành cho rằng mình nhận lời mời tham gia buổi khảo sát thực địa tại hệ thống sân golf thuộc quần thể du lịch FLC Quy Nhơn cùng với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch để “làm cơ sở cho việc xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ tại sân golf, nhằm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc-xin bằng các chuyến bay charter đến Bình Định trong điều kiện bình thường mới”.

Thời gian ông Thành tham gia buổi khảo sát tại sân golf vào lúc 14h ngày 1/8 (Chủ nhật).

Thế nhưng, tại “báo cáo nhanh số 1419” của Trung tâm Y tế Quy Nhơn vào ngày 4/8 đã chỉ rõ “từ ngày 31/7 đến 1/8, ông Nguyễn Công Thành, ông Nguyễn Văn Dũng (giám đốc Sở Du lịch Bình Định) có chơi golf… và tiếp xúc gần với công nhân ở sân golf là chị T.T.Q. (có kết quả dương tính với COVID-19 ngày 3/8)”.

Cũng theo báo cáo số 1419, khi điều tra dịch tễ, ông Nguyễn Công Thành không nhận mình là Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, mà chỉ khai là nhân viên.

Như vậy, thông tin mà ông Thành đưa ra tại “Bản kiểm điểm cá nhân” là mâu thuẫn?

Hơn nữa, một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Bình Định khẳng định đến nay đơn vị vẫn chưa biết nội dung giấy mời “khảo sát du lịch” do Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch (đơn vị thuộc Sở) phát hành khi nào, theo trang Zing.

giam doc so du lich 1
Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, ông Nguyễn Văn Dũng – cùng chơi golf với ông Nguyễn Công Thành giữa mùa dịch COVID-19. (Ảnh: Văn Tri/laodong.vn)

Liên quan đến việc trên, báo Người Lao Động đề nghị bà Huỳnh Thị Kim Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Xúc tiến du lịch Bình Định, xác nhận có hay không việc Trung tâm gửi “giấy mới” cho ông Thành, bà Bình nói: “Anh Thành nói như thế thì hỏi anh Thành đi chớ”… và đề nghị liên hệ Sở Du lịch để nắm rõ.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Phương Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn, cho hay ông Thành đưa ra Giấy mời khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch để biện minh việc chơi golf trong thời gian giãn cách là khó chấp nhận, cũng theo trang Zing.

Bởi theo ông Nam, từ 13h ngày 23/7, UBND TP. Quy Nhơn đã áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố. Cụ thể, địa phương này yêu cầu không tụ tập từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

TP. Quy Nhơn dừng các hoạt động thể dục, thể thao trên bãi cỏ (trong đó có sân golf); hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng, đồng thời xử lý kiên quyết người vi phạm quy định về phòng dịch.

Trước đó, ông Thành đã bị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác 15 ngày, bắt đầu từ ngày 4/8.

Ngày 18/8, Tổng cục Thuế ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Thành thêm 15 ngày, kể từ ngày 19/8. Lý do để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của ông Thành trong việc thực hiện quy định về phòng dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Dũng – giám đốc Sở Du lịch Bình Định cũng bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày, kể từ ngày 5/8 để xem xét, xử lý vi phạm quy định về phòng dịch COVID-19.

Minh Long

Xem thêm:

Tiếp xúc với F0 vì chơi golf giữa mùa dịch, 1 giám đốc Sở và 1 Cục phó Bình Định bị cách ly