Cơ quan điều tra Quân khu 5 đã khởi tố 3 quân nhân để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, liên quan đến vụ quân nhân Nguyễn Văn Thiên thuộc Tiểu đoàn BB50 tử vong tại đơn vị vào ngày 29/11/2021.

hinh anh quan nhan thien tu vong
Quân nhân Nguyễn Văn Thiên trước và sau khi tử vong. (Ảnh: Phạm Minh Vũ/Facebook)

Theo báo chí nhà nước, hôm 5/1, cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là quân nhân thuộc Tiểu đoàn BB50 (Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

3 người bị khởi tố vì liên quan đến vụ quân nhân Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, xã Nghĩa An, huyện Kbang) thuộc Tiểu đoàn BB50 tử vong tại đơn vị vào ngày 29/11/2021.

“Tên tuổi của các bị can hiện chưa thể công bố bởi quá trình điều tra còn kéo dài”, theo báo Tiền Phong.

Tờ báo cũng dẫn lời đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho hay “vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng, nên theo quy định chưa thể thông tin đến báo chí”.

Trước đó hôm 1/12/2021, tại buổi họp báo do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức, ông Lê Tuấn Hiền cho biết khoảng 20h15 ngày 29/11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự ngã, sau đó đi về phòng nghỉ.

Đến khoảng 21h, quân nhân Nguyễn Văn Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Đơn vị phát hiện tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để cấp cứu. Đến 22h cùng ngày, quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong.

Đáng chú ý, tại buổi họp báo, ông Hiền từng khẳng định “nguyên nhân quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Còn hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể là do khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau”.

Tuy nhiên đến nay, quá trình điều tra đã phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ nạn nhân tử vong “không phải do tự té ngã gây chấn thương”. Qua dấu vết thương, giám định pháp y, và lời khai của các nghi can xác định “có dấu hiệu đánh nhau gây thương tích sau đó dẫn đến chết người”, theo báo Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Trước thông tin bất nhất trên, ông Hiền giải thích việc ông khẳng định quân nhân Thiên tử vong “do té ngã” vào hôm 1/12 chỉ là “nhận định ban đầu”.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Gia Lai: Quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong là do ‘tự ngã’, không phải do ‘bị đánh’