Sáng 1/2, Bộ Y tế chính thức xác nhận 2 ca lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trong cộng đồng đã được Sở Y tế Hà Nội báo cáo ngày 31/1. 

covid ha noi
Khu vực bán thuốc trên phố Ngọc Khánh trong sáng 31/1 vắng người. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Theo đó, ca bệnh 1818 (bệnh nhân 1818) là nữ, 40 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723. Đây là ca nhiễm COVID-19 thứ 14 được Hà Nội thông báo chiều qua.

Bệnh nhân làm công việc cắt tóc, gội đầu tại nhà, ở đối diện với nhà bệnh nhân 1723 và có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723. Còn bệnh nhân 1723 (34 tuổi), là F1 của bệnh nhân 1694 (bộ đội, làm việc tại Nhà máy Z153).

Con đường lây cho bệnh nhân này có thể như sau: Bệnh nhân 1694 ngày 16/1 đã về quê ở Kinh Môn, Hải Dương, tiếp xúc F2 với một ca mắc COVID-19 tại đây. Trở lại Hà Nội, ông này trở thành F0 lây nhiễm cho nhiều người, trong đó có bệnh nhân 1723 (F1). Bệnh nhân 1723 tiếp xúc với người phụ nữ cắt tóc (F2), khiến người này dương tính nCoV.

Ca bệnh 1819 (bệnh nhân 1819) là nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, là ca nhiễm COVID-19 thứ 15 được Hà Nội thông báo tối qua.

Vào ngày 23/1, bệnh nhân 1819 đã đi cùng gia đình 3 người đến tham dự đám cưới của gia đình bệnh nhân 1814 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tiếp xúc gần bệnh nhân 1814.

Con đường lây cho bệnh nhân này có thể như sau: Bệnh nhân 1814 (Đ.T.T, nữ, sinh năm 1971), là giáo viên tại trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Theo thông tin từ chị T., tại trường THCS Sao Đỏ có một phụ huynh học sinh lớp bên cạnh bị mắc COVID-19.

Bệnh nhân 1814 (F1) đã tiếp xúc với những người tới dự đám cưới của con trai, trong đó có bệnh nhân 1819 (F2) và làm người này nhiễm bệnh.

Theo đó, lịch sử dịch tễ của hai ca mới cho thấy các ca tiếp xúc F1 đã trở thành F0 gây lây nhiễm cho F2 tiếp theo. Giới chức y tế dự báo Hà Nội sẽ xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, khuyến cáo tất cả trường hợp đã từng đi đến, trở về từ TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) từ ngày 1/1 và sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 5/1 đến nay phải khai báo y tế.

Người từ Hải Dương, Quảng Ninh dù không đi qua vùng dịch vẫn cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và cách ly 14 ngày tại nhà. Từ 0h ngày 1/2, Hà Nội dừng hoạt động tất cả quán bar, karaoke, vũ trường; các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh.

Bước sang ngày thứ 5 trong đợt bùng phát dịch mới (tính từ ngày 28/1), Bộ Y tế hiện công bố ghi nhận 240 ca nhiễm trọng cộng đồng, ở 9 tỉnh thành gồm Hải Dương (188), Quảng Ninh (25), Hà Nội (15), Gia Lai (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), TP HCM (1), Hải Phòng (1), Bình Dương (1).

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Thêm 2 bệnh nhân ở Hà Nội: Mẹ là giáo viên ở Hải Dương, con là sinh viên ĐH FPT