Ít nhất 12 thuyền viên Trung Quốc đã thiệt mạng nghi bị ngộ độc thực phẩm trên một con tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam. Những người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch.

thuyen vien Trung Quoc
Y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo đang cứu chữa các thuyền viên Trung Quốc. (Nguồn: Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu)

Theo Reuters, hôm 30/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo – ông Huỳnh Trung Sơn cho biết sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của thuyền trưởng, cơ quan chức năng đã điều động máy bay trực thăng đến, đưa các nạn nhân và 9 thủy thủ khác vào bệnh viện trên bờ.

“Những người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhân viên y tế của chúng tôi đang nỗ lực cứu họ”, ông Sơn nói qua điện thoại.

“Chúng tôi không thể xác định quốc tịch của những thủy thủ này, nhưng họ có khả năng là người Trung Quốc”, ông nói thêm.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, thông tin sơ bộ từ trực thăng cứu hộ cho biết 21 thuyền viên trên tàu “Wu Zhou 8” bị nghi ngộ độc thực phẩm, cách Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 63 hải lý.

Trong đó, 10 người đã chết trên tàu, 11 người khác được đưa đến Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo bằng trực thăng cứu hộ. Trên đường đến trung tâm y tế, thêm 2 người nữa tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 12 người.

Đến tối ngày 30/9, theo thông tin Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có 6 nạn nhân sức khỏe đã hồi phục, 3 ca nặng đang theo dõi tích cực.

Tuổi Trẻ dẫn lời một cán bộ biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, cả 21 nạn nhân đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Cùng ngày 30/9, Công ty TNHH Hoyer Tranpost Việt Nam – đơn vị được chỉ định Đại lý cho tàu “Wu Zhou 8” – đã gửi văn bản cho Sở Ngoại vụ, Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xin phép đưa thi thể của các thuyền viên trên tàu vào bờ.

Từ văn bản này tiết lộ thông tin chi tiết hơn, khi con tàu đến tọa độ N08 14 ‘01’ ‘E107 35’ 29’’ (ở vùng biển Côn Đảo) thì phát hiện có 18 thuyền viên có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm trong tình trạng nguy kịch, cần được cấp cứu ngay hoặc chuyển vào bờ điều trị. Thuyền trưởng của tàu “Wu Zhou 8” đã báo thông tin về cho chủ tàu và Công ty Hoyer Tranpost Việt Nam. Công ty này đã thông báo cho VUNGTAU MRCC (Trung tâm Phối hợp Tìm Kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực Vũng Tàu) điều trực thăng ra đón thuyền viên đưa đi cấp cứu.

Theo trang web theo dõi tàu Marine Traffic, con tàu mang tên “Wu Zhou 8” được đóng vào năm 2013, với sức chở 76.005 tấn trọng tải, rời Thái Lan vào ngày 28/9 để đến Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Theo thông tin do Vesseljoin cung cấp, “Wu Zhou 8” là một tàu chở hàng rời, với chiều dài tổng thể là 225m và rộng 32,26m. Tàu chở hàng sắn lát, xuất phát từ cảng Kohsichang (tỉnh Chonburi, Thái Lan) lúc 19h ngày 28/9, dự kiến về Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) ngày 8/10.

Bình Minh (t/h)