Tại Quảng Châu tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang hứng chịu làn sóng bùng phát dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) khiến các phòng khám sốt ở các bệnh viện luôn chật kín. Số bệnh nhân sốt trung bình tiếp nhận hàng ngày lên tới 50.000 người, có dự đoán đỉnh điểm vào nửa đầu tháng 1/2023.

Sẵn sàng cho tiếp nhận 160.000 người bệnh mỗi ngày

Theo Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, ngày 19/12 tại cuộc họp báo về cung ứng vật tư y tế ở Quảng Châu, có quan chức Ủy ban Y tế thành phố này cho biết dự đoán của chuyên gia rằng dịch bệnh ở Quảng Châu sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 1/2023. Quảng Châu đang tăng cường dự trữ nguồn lực y tế, nâng cao năng lực điều trị, ứng phó với đỉnh dịch sắp tới.

Kể từ tháng 12, số lượt người đến các phòng khám sốt ở Quảng Châu không ngừng tăng cao, biên độ trong tuần qua đã luôn ở mức cao. Về tỷ lệ nhóm tuổi người bệnh thì thanh niên và trung niên từ 18-59 tuổi chiếm 86%, người từ 60 tuổi trở lên chiếm 8,2% và người dưới 18 tuổi chiếm 5,8%.

Số bệnh nhân trung bình hàng ngày đến các phòng khám sốt ở Quảng Châu gần đây là khoảng 50.000. Kể từ ngày 1/12, tổng số 1048 phòng khám ở Quảng Châu hàng ngày tiếp số người bệnh có thể đạt 1,11 triệu lượt người, nếu các phòng khám thông thường của các bệnh viện tuyến 3 được chuyển đổi thành phòng khám sốt thì ước tính công suất tư vấn tối đa mỗi ngày sẽ đạt 1,61 triệu lượt.

Hiện nay ở Quảng Châu có 7 bệnh viện được chỉ định và 4 bệnh viện được chỉ định phụ, qua đó tổng số có 6880 giường mở và 455 giường ICU dành cho chăm sóc đặc biệt. Kể từ ngày 1/12, Quảng Châu đã đưa ra tổng cộng 19 lần thông báo tuyển dụng cho các cơ sở y tế, tuyển dụng 1412 nhân viên y tế.

Có bệnh viện tỷ lệ người sốt bị COVID-19 cao đến 90%

Những nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng chỉ ra, các phòng khám sốt tại các bệnh viện ở Quảng Châu đã quá tải. Có người dân cho biết ngay từ 10 ngày trước, cộng đồng nơi người này sống ở quận Phiên Ngung thành phố Quảng Châu đã không ngừng có nhiều trường hợp COVID-19, người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đều đã bị nhiễm virus.

Ngày 14/12, phòng khám sốt của Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Quảng Đông (tại Công viên Phiên Ngu) chật kín người, mọi người lo lắng xếp hàng chờ được điều trị. Bác sĩ khám sốt của bệnh viện và một số nhân viên y tế cho biết, trong số những bệnh nhân sốt hiện đang đến bệnh viện có gần 90% bệnh nhân xét nghiệm cho thấy dương tính với kháng nguyên hoặc axit nucleic: “Mấy ngày nay số lượng người đến khám sốt ở bệnh viện tăng lên rõ rệt, mỗi ngày có đến hàng trăm người, nhiều nhất là gần nghìn người, gần gấp đôi so với thường lệ trước đây”.

Ngày 14/12, Bệnh viện Nhân dân số 1 Quảng Châu cho thấy số bệnh nhân đến khám sốt tại bệnh viện đã tăng gấp 5-10 lần so với thường lệ. Ngày 15/12, một nhân viên Khoa khám Sốt của Bệnh viện Canton của Đại học Sun Yat-Sen đã giới thiệu rằng hiện nay số người sốt đến khám là “bất tận”, nhiều bác sĩ và nhân viên y tế bận đến mức không có thời gian dùng bữa. 4 trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng nằm ở quận Phiên Ngu và quận Hải Châu “thiếu bác sĩ nghiêm trọng” do số lượng bệnh nhân tăng gấp đôi.

 “Quá nguy hiểm, người bệnh COVID-19 ở khắp nơi!”

Trong một video do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải vào ngày 19/12 cho thấy cảnh một người đàn ông dẫn lời đồng nghiệp nói rằng tính từ sau khi Quảng Châu bỏ phong tỏa, tại nhà máy người này làm chỉ còn vài người chưa bị COVID-19, các nhà máy khác cũng trong cảnh tương tự, khiến thuốc cảm sốt tại các tiệm thuốc cạn kiệt…

Các phòng khám nhỏ ở Quảng Châu cũng luôn trong tình trạng mọi người xếp hàng, một người phụ nữ nói: “Có quá nhiều người bị sốt, không thể phòng tránh được!”

Một người đàn ông nhìn vào hàng người đợi khám và nói: “Chỉ phòng khám nhỏ này mà đã thấy nhiều người như vậy thì có thể tưởng tượng bệnh viện lớn thế nào. Bây giờ khắp nơi là người bị COVID-19, quá nguy hiểm!”