Trong bối cảnh chưa đầy 100 ngày nữa là Trung Quốc diễn ra Thế vận hội Mùa đông, bất ngờ từ ngày 17/10 nước này gặp chuỗi lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở Nội Mông qua du lịch, đã gây lây lan nhanh tới ít nhất 15 tỉnh và thành phố. Tại Bắc Kinh tính đến ngày 30/10 số trường hợp nhiễm đã là 30, làm Bắc Kinh căng thẳng và đã nâng cấp biện pháp phòng chống dịch.

id13322681 page 600x400 1
Quận Xương Bình, thành phố Bắc Kinh xuất hiện nhiều ca xác nhận lây nhiễm mới, chính quyền tuyên bố “toàn quận lập tức bước sang trạng thái ứng phó khẩn cấp”. (Ảnh cắt từ video).

Theo tin tức từ Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh ngày 31/10, từ 0:00 – 24:00 ngày 30/10 Bắc Kinh có thêm 1 trường hợp nhiễm mới COVID-19, người nhiễm này sống tại quận Xương Bình, là người thân trực tiếp của trường hợp đã được xác nhận trước đó. Giới chức quận Xương Bình của Bắc Kinh nhấn mạnh rằng tính đến 12:00 giờ ngày 30/10, quận này đã xác định tổng cộng 3.600 trường hợp liên hệ trực tiếp và liên hệ thứ cấp, tất cả bị cho cách ly.

Một quan chức khác của CDC Bắc Kinh chỉ ra rằng trong đợt dịch này Bắc Kinh đã bị tổng cộng 30 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp không có triệu chứng, virus trong đợt dịch này đều là chủng đột biến Delta, có tính tương đồng cao với virus của các trường hợp nhiễm gần đây ở Tây Bắc Trung Quốc, và thuộc cùng một chuỗi lây nhiễm.

Thông tin cũng cho biết tính đến ngày 30/10, Bắc Kinh đã báo cáo có 3 nhánh lây nhiễm độc lập liên quan những người bị nhiễm.

Sự phân bố dịch bệnh ở Trung Quốc cho thấy “nhiều điểm lây lan” khiến các chính quyền địa phương rất lo lắng, cơ quan chức năng Bắc Kinh phải nâng cấp biện pháp phòng chống.

Ngày 31/10, Phòng Văn hóa và Du lịch quận Đông Thành – Bắc Kinh ra thông báo tạm dừng các hoạt động tụ tập chiếu phim tại các rạp chiếu phim trên toàn quận. Đây là quận thứ hai của thành phố Bắc Kinh tạm ngừng cho phép hoạt động rạp chiếu phim, trước đó là quận Tây Thành cấm vào ngày 30/10.

Trong một video trực tuyến cho thấy tất cả người dân, doanh nghiệp và nhân viên ở Quảng trường Thiên An Môn, Cố Cung và Tiền Môn ở Bắc Kinh đang thực hiện xét nghiệm axit nucleic. Cố Cung ngay gần Trung Nam Hải, nơi trú của các quan chức cấp cao nhất ĐCSTQ.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh không chỉ đóng cửa các khu cộng đồng nguy cơ và đóng cửa một số trường học và cơ sở kinh doanh, mà còn hoãn cuộc thi marathon hàng năm của thành phố.

Theo thông tin, vì dịch bệnh gia tăng ở Bắc Kinh nên cuộc thi Marathon Bắc Kinh dự kiến ​​ban đầu vào ngày 31/10 buộc phải hoãn lại; Hội chợ triển lãm Marathon Bắc Kinh ban đầu dự kiến ​​tổ chức từ ngày 29 – 30/10 và sự kiện chạy bộ của Adidas dự kiến ​​ban đầu vào ngày 30/10 đều bị hoãn lại.

Reuters trước đó dẫn lời một quan chức ĐCSTQ nói rằng đại dịch COVID-19 sẽ là thách thức lớn nhất đối với Bắc Kinh trong vấn đề tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào tháng Hai năm sau.

Tính đến 6:30 ngày 30/10, Trung Quốc có hai vùng nguy cơ cao và 24 vùng nguy cơ trung bình. Vùng nguy cơ cao là quận Xương Bình – Bắc Kinh và huyện Ejin – Nội Mông.

Theo Caixin.com, tính đến 10:00 ngày 28/10 có hơn 40% chuyến bay tại sân bay thủ đô Bắc Kinh và sân bay Đại Hưng đã bị hủy, hơn 900 chuyến bay đến và đi bị hủy trong ngày 28/10.

Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: