Ngày 17/12, tạp chí Caijing đưa tin, gần đây người dân xếp hàng dài tại nhiều bệnh viện có phòng khám sốt ở khu vực trung tâm Bắc Kinh. Viện dưỡng lão, nơi chăm sóc các nhóm dân số trọng điểm phòng chống dịch, cũng đang phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng do thiếu thuốc và nhiễm trùng bệnh viện.

nha thuoc 2
Xếp hàng dài chờ trước nhà thuốc ở Trung Quốc trong tiết trời lạnh giá. (Ảnh chụp màn hình BBC)

Hiện tại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng. Kể từ tuần này, Bắc Kinh cũng có những thay đổi to lớn, rõ ràng nhất là khu vực nội thành có các bệnh viện có phòng khám sốt. Gần 10:00 đêm, nhiều bệnh nhân vẫn xếp hàng trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp.

Tại bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh, trước khu khám sốt được dựng lều để tránh rét. Nửa đêm khi nhiệt độ âm 6°C, vẫn có khoảng 40 bệnh nhân xếp hàng vào lều.

Bệnh viện Tân Hoa, một bệnh viện cấp 2 ở quận Thông Châu, cũng mở một phòng khám sốt vào ban đêm. Bệnh viện Song Kiều ở quận Triều Dương, cũng là một bệnh viện cấp 2, đã thông báo rằng từ ngày 11/12, do thiếu dịch vụ y tế, “phòng khám mã đỏ” sẽ chỉ mở cửa vào ban ngày.

Một cư dân Bắc Kinh họ Dương đang chờ tư vấn cho biết, năm nay ông 65 tuổi và đã nghỉ hưu. Ông đã sống một cuộc sống mỗi ngày chỉ biết đến nhà và nơi làm việc. Nhưng 1 tuần trước, ông phát hiện ra rằng nhiệt độ cơ thể của mình đã tăng lên 38 ° C, “đã kéo dài 7, 8 ngày và cơn sốt vẫn chưa hạ.”

Từ 2 năm trước, sau khi ông ấy mổ tim, người nhà vẫn chuẩn bị thuốc cho ông quanh năm. Nhưng lần này ông bị sốt, vợ ông không dám cho ông uống thuốc tùy tiện, nên ông đã đến phòng khám để được tư vấn. Bà ở cùng căn hộ với ông, thời gian gần đây vợ ông cũng có biểu hiện sốt, nhưng do khó mua hộp tự xét nghiệm, nên không biết có dương tính hay không.

nha thuoc Trung Quoc
Xếp hàng dài chờ mua thuốc ở Trung Quốc trong đợt tái bùng phát dịch lần này. (Ảnh chụp màn hình video BBC)

Trích dẫn dữ liệu từ một bài báo đăng trên Tạp chí Đại học Bắc Kinh năm 2021, báo cáo chỉ ra rằng tổng cộng có khoảng 680 bác sĩ phòng khám sốt ở Bắc Kinh, chiếm trung bình 2,12% tổng số các bác sĩ trong bệnh viện. Đa phần các bác sĩ tại phòng khám sốt được dùng chung với phòng khám đường ruột.

Nếu 500 bác sĩ của phòng khám sốt đang trực, sau khi nghiên cứu và phỏng vấn thực địa, được biết mỗi phòng khám sốt có thể điều trị cho tối đa 150 bệnh nhân 24 giờ một ngày.

Một bác sĩ có thể khám cho 50 bệnh nhân trong 8 giờ làm việc, và trong 12 giờ có thể khám cho 75 bệnh nhân. Do đó, số lượng bệnh nhân tối đa trong một ngày tại các phòng khám sốt ở Bắc Kinh là khoảng 25.000 người.

Bài viết chỉ ra rằng mặc dù các phòng khám sốt trong bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân 24 giờ, về cơ bản có thể đáp ứng trước tình hình dịch bệnh, nhưng nhìn chung, số lượng bác sĩ vẫn còn thấp, và có sự mất cân đối về cơ cấu trong phân bổ nguồn lực tại các quận, huyện.

Trước đó, vào ngày 11/12, ủy ban y tế và sức khỏe của thành phố tiết lộ, phòng khám sốt ở Bắc Kinh đã tiếp nhận 22.000 lượt bệnh nhân, gấp 16 lần so với một tuần trước. Ngày 9/12, số điện thoại khẩn cấp 120 đã nhận được 31.000 cuộc gọi trong 24 giờ, gấp 6 lần mức bình thường.

Sau đó, tất cả các quận đã mở các phòng khám sốt tại nhà thi đấu, cung văn hóa. Phòng khám sốt tại bệnh viện container ở Nhà thi đấu Triều Dương mỗi ngày tiếp nhận ít nhất 500 người.

Một số cơ sở chăm sóc người già ở Bắc Kinh được Economic Observer phỏng vấn cũng đang gặp khó khăn. Người phụ trách cơ sở này cho biết, gần đây là mùa cao điểm người già ốm, họ phải đợi trung bình ít nhất 3 tiếng đồng hồ sau khi gọi số cấp cứu 120.

Một số viện dưỡng lão công lập và tư nhân cho biết, trước khi điều chỉnh chính sách phòng chống dịch, không ai thông báo cho họ phải dự trữ thuốc trước, hiện tại bệnh viện chỉ còn 300 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Mấy ngày nay, họ phải chạy vạy khắp nơi để mua thuốc.

Một chuỗi viện dưỡng lão cho biết, trong bệnh viện đã có người bị nhiễm. Một số người lớn tuổi cũng bị sốt. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là sự xuất hiện của những người lớn tuổi bị bệnh nặng.