Hôm Chủ nhật (20/11), gần 3,5 triệu cư dân Triều Dương, quận đông nhất của Bắc Kinh và cũng là nơi an tọa của nhiều cơ quan đầu não, đã được giới chức Bắc Kinh yêu cầu hãy ở nhà vào Thứ Hai, trước tình hình số ca COVID gia tăng.

Theo Reuters đưa tin, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, các trường học chuyển sang học trực tuyến, v.v. khi dân chúng quận Triều Dương ở trong nhà, trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

Trên toàn quốc, số ca mắc mới được giữ ổn định vào Chủ Nhật, gần mức cao nhất của tháng 4 khi Trung Quốc vật lộn với các đợt bùng phát ở các thành phố trên cả nước, từ Trịnh Châu ở trung tâm tỉnh Hà Nam đến Quảng Châu ở phía nam và Trùng Khánh ở phía Tây Nam.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang tìm cách giảm nhẹ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vì hiện nay kinh tế trì trệ và lòng dân sa sút, mặc dù giới chức vẫn tuyên bố kiên trì chủ trương zero-COVID.

Ông Lưu Tiểu Phong (Liu Xiaofeng), Phó Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Bắc Kinh, cho biết: “Hiện tại, số lượng các trường hợp được phát hiện bên ngoài khu vực cách ly đang tăng nhanh và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền từ nhiều nơi”.

Ông nói: “Áp lực đối với Bắc Kinh ngày càng gia tăng”.

Bắc Kinh đã báo cáo 621 ca nhiễm mới vào Thứ Bảy (19/11), tăng so với 515 ca một ngày trước đó. Tính đến 3:00 chiều Chủ Nhật, đã có thêm 516 ca nhiễm mới.

Các nhà chức trách cũng cho biết một người đàn ông Bắc Kinh 87 tuổi đã trở thành trường hợp tử vong do COVID-19 chính thức đầu tiên của quốc gia kể từ ngày 26/5, nâng số người chết do COVID của Trung Quốc lên 5.227.

Trung Quốc đã báo cáo 24.435 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày Thứ Bảy, giảm nhẹ so với 24.473 ca một ngày trước đó nhưng gần đạt mức cao nhất vào tháng 4 khi Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, ở trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh và tiến hành phong tỏa trong hai tháng.

Thiên Đức