Các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai (ngày 30/8) rằng dịch virus corona mới xuất hiện tại Chợ Thủy sản Hoa Nam ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 có khả năng xuất phát từ các sản phẩm dây chuyền lạnh từ nước ngoài. 

Cho hai san Hoa Nam
Chợ hải sản Hoa Nam thời đầu bùng phát dịch COVID-19 (Ảnh: Chụp màn hình video)

Hôm 30/8, trang tin Dịch vụ tin tức Trung Quốc (China News Service) đăng một bài viết nói rằng bà Mã Hội Lai (Ma Huilai), Giám đốc dịch tễ học tại chỗ của CDC Trung Quốc cho biết, virus có khả năng nhập khẩu từ nước ngoài vào Trung Quốc thông qua sản phẩm đông lạnh. Kết luận này đến từ cuộc điều tra dịch tễ học tại các thành phố Vũ Hán, Bắc Kinh, Đại Liên và Thanh Đảo. Thủ pháp điều tra gồm phân tích dịch tễ học, kiểm tra axit nucleic và huyết thanh kháng thể virus, điều tra một cách hệ thống nguồn lây nhiễm có khả năng, đồng thời tiến hành điều tra truy nguồn gốc một cách hệ thống đối với dây chuyền thực phẩm lạnh.

Theo thống kê, có 390 cửa hàng tại Chợ Thủy sản Hoa Nam có liên quan đến dây chuyền sản phẩm lạnh, hàng hóa đến từ 20 quốc gia và khu vực, liên quan đến 29 sản phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu. Nhóm chuyên gia truy xuất nguồn gốc Trung Quốc – WHO cũng đã tiến hành thống kê các sản phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu tại Vũ Hán từ tháng 9 đến tháng 12/2019, kết quả phát hiện có 440 loại sản phẩm dây chuyền lạnh từ 37 quốc gia và khu vực.

Bản tóm tắt không bảo mật của báo cáo truy tìm nguồn gốc virus COVID-19 do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố, cho biết rằng virus này không được tạo ra bởi vũ khí sinh học và hầu như không thể bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật di truyền. Về nguồn gốc thực sự của virus, người Mỹ viết trong báo cáo rằng trong số 18 cơ quan tình báo, có 1 cơ quan tình báo cho rằng có mức độ tin cậy vừa phải về việc virus đã được truyền sang người sau một vụ rò rỉ liên quan đến phòng thí nghiệm.

Viện Virus học Vũ Hán từ lâu đã sở hữu virus trên dơi liên quan đến COVID-19

Vào tháng 4/2012, 6 công nhân tại mỏ khoáng sản Mặc Giang, tỉnh Vân Nam đã bị viêm phổi nghiêm trọng sau khi dọn dẹp phân dơi trong hang động và 3 người đã tử vong nhanh chóng. Năm ngoái, tờ New York Post đưa tin, một tổ chức nghiên cứu công nghệ sinh học phi lợi nhuận ở New York đã chỉ ra rằng bác sĩ Trung Quốc Lý Húc (Li Xu), người có một luận văn thạc sĩ được xuất bản trong những năm đầu của mình, sau vụ 6 công nhân mỏ ở Vân Nam bị nhiễm bệnh, đã gửi mẫu virus đến Viện Virus học Vũ Hán. Từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2013, nhóm nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán đã đến thăm mỏ đồng có liên quan và gửi hàng ngàn mẫu phân dơi về viện để phân tích và bảo quản.

Hồi tháng 2/2020, trên tạp chí Nature, bà Thạch Chính Lệ đã công bố virus corona RaTG13 trên dơi, và nói rằng sự tương đồng toàn bộ bộ gen với virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trong đợt bùng phát này là 96,2%. Ngày 21/9, trang tin Dịch vụ tin tức Trung Quốc cho biết, virus chuỗi TG13 trong cơ sở dữ liệu của Viện Virus học Vũ Hán đã được nhóm của Thạch Chính Lệ tìm thấy trong một mỏ khoáng sản ở Vân Nam vào năm 2013.

Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán có khả năng làm rò rỉ virus

Năm 2017, khi Phòng Thí nghiệm P4 Vũ Hán được thành lập, một số nhà khoa học lo lắng rằng phòng thí nghiệm này có thể làm rò rỉ virus. Nhà tư vấn an toàn sinh học người Mỹ Tim Trevan đã viết trên tạp chí Nature rằng văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khiến các phòng thí nghiệm P4 không an toàn, bởi vì “cấu trúc của quyền tự do ngôn luận và công khai thông tin là điều rất quan trọng đối với an toàn sinh học”.

Ngày 14/4/2020, cây bút Josh Rogin của tờ Washington Post đưa tin, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã cử người đến thăm Viện Virus học Vũ Hán nhiều lần kể từ tháng 1/2018, và nhận thấy nhiều vấn đề an toàn đáng lo ngại. Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã cảnh báo những điểm yếu về quản lý và an toàn của phòng thí nghiệm trong hai bức điện ngoại giao và tình trạng thiếu nghiêm trọng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về an toàn. Bức điện ngoại giao cũng đề cập rằng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các loại virus corona giống với virus SARS có thể tương tác với các thụ thể ACE2 của con người. Điều này có nghĩa là virus corona giống SARS ở cơ thể dơi, có thể lây nhiễm sang người và gây ra các bệnh giống SARS. Josh Rogin chỉ ra rằng nhiều quan chức An ninh Quốc gia Mỹ đã suy đoán rằng COVID-19 có thể đến từ Viện Virus học Vũ Hán.

Báo cáo truy xuất nguồn gốc virus của Mỹ không hoàn toàn gỡ tội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà là định tính một cách bóng gió rằng có sự rò rỉ trong phòng thí nghiệm.

Cổ Vọng Cầm, Vision Times

Xem thêm: