Ngày 23/2, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ có bài chỉ ra những năm gần đây, gia đình cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã đẩy nhanh việc chuyển tài sản ra nước ngoài. 

Gia tộc Giang Trạch Dân
Ông Giang Trạch Dân (giữa), ông Giang Miên Hằng (phải) và ông Giang Miên Khang (trái) – Ảnh ghép.

Sở hữu thành khối tài sản khổng lồ nhờ vào quan hệ chính trị

Theo thông tin, hai người đồng sáng lập của Boyu Capital (công ty đầu tư cổ phần tư nhân do Giang Chí Thành kiểm soát) đã di cư đến Singapore, theo đó hoạt động kinh doanh của công ty này cũng dần chuyển từ trụ sở chính ở Hồng Kông sang Singapore. Công ty Boyu Capital được thành lập bởi Giang Chí Thành, cháu trai của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Nguồn tin cũng cho biết lý do chính của việc chuyển Boyu đến Singapore là lo lắng ảnh hưởng của ông Giang Trạch Dân (94 tuổi) đang dần suy giảm, vì thành công của Boyu là nhờ bệ đỡ từ ông Giang, nhưng hiện đang đứng trước cục diện bị thanh trừng.

Giang Chí Thành thành lập Boyu Capital vào năm 2010, và ngay từ những ngày đầu thành lập đã nổi lên nhờ tên tuổi của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Trong 10 năm qua, Boyu Capital đã biến các mối quan hệ chính trị thuộc sở hữu của gia đình họ Giang trở thành khối tài sản thương mại khổng lồ. Được biết, giai đoạn tài trợ đầu tiên của Boyu Capital (2011) đến từ Quỹ Lý Gia Thành khổng lồ tại Hồng Kông và Temasek Holdings của Singapore.

Việc chuyển giao tài sản của gia đình ông Giang Trạch Dân bắt đầu vào cuối năm 2019, khi ông Tập Cận Bình thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế ảnh hưởng của những nguyên lão đã nghỉ hưu và tăng cường sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với Hồng Kông. Nguồn tin cho rằng so với Hồng Kông thì Singapore khiến Boyu ở cách xa Bắc Kinh hơn, giảm thiểu tình trạng bị giám sát hoặc các hành động bất lợi khác của chính quyền Bắc Kinh. Thông tin cho biết văn phòng tại Singapore là văn phòng đầu tiên của Boyu ở bên ngoài Trung Quốc, cung cấp một nơi trú ẩn an toàn tiềm năng cho công ty để tránh các cuộc đấu tranh chính trị trong nội bộ ĐCSTQ và giúp công ty đa dạng hóa hoạt động kinh doanh từ cơ sở ở Hồng Kông, do Bắc Kinh áp dụng biện pháp trấn áp người bất đồng chính kiến ​​đã làm lung lay niềm tin kinh doanh của Hồng Kông.

Theo WSJ dẫn nguồn tin từ nội bộ ĐCSTQ cho hay, “Đi cùng việc ông Tập Cận Bình dần chiếm ưu thế khiến tầm ảnh hưởng của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân ngày càng suy yếu, lo ngại sau khi ông Giang Trạch Dân qua đời có thể sẽ thay đổi triệt để cục diện trong ĐCSTQ khiến người thân trong gia đình và giới thân tín của ông Giang đứng trước khả năng gặp nguy.”

Đã có những dấu hiệu cho thấy ông Tập Cận Bình đang gây áp lực với phe của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Tiêu biểu như gần đây giới chức ĐCSTQ đã thanh trừng Mã Vân và Ant Group khiến phổ biến thông tin cho rằng ý định thực sự của ông Tập là đánh phe Giang đứng sau Mã Vân, thậm chí còn thẳng tay ngăn chặn việc niêm yết của Ant Group.

Đồng sáng lập Boyu được thường trú nhân Singapore nhờ đầu tư

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), một trong những người đồng sáng lập của Boyu, ông Đồng Tiểu Mông (Tong Xiaoyao) gần đây đã có được thường trú nhân tại Singapore. Ông ta thành lập công ty có tên Boyu Capital Management (Singapore) tại Singapore vào tháng 11/2019 và giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Một nhà sáng lập kiêm CEO khác của Boyu là Trương Tử Hân (Zhang Zixin) cũng đã chuyển đến Singapore. Theo thông báo của công ty, Trương Tử Hân và Đồng Tiểu Mông đều là công dân Trung Quốc có hộ khẩu thường trú tại Hồng Kông, còn bản thân Trương Tử Hân có thị thực lao động Singapore.

Nguồn tin cho hay Đồng Tiểu Mông đã gặp Ban Phát triển Kinh tế Singapore (Economic Development Board, EDB) để thảo luận về thủ tục hoạt động của Boyu tại Singapore. EDB là cơ quan chính phủ của Singapore phụ trách thu hút đầu tư nước ngoài.  

Một trong những nguồn tin nói rằng vào cuối năm ngoái ông Đồng Tiểu Mông đã có được thường trú nhân thông qua “Chương trình Nhà đầu tư Toàn cầu” (Global Investor Programme) của EDB. Theo chương trình đó, để có được thường trú nhân tại Singapore thì người nước ngoài đủ điều kiện cần có được vốn đầu tư ít nhất 2,5 triệu đô la Singapore (tương đương 1,9 triệu đô la Mỹ) để thành lập một công ty mới, ngoài ra còn có các lựa chọn khác. Theo EDB, thời gian xét duyệt hồ sơ loại này khoảng 9 đến 12 tháng. Về thông tin được công bố này, EDB đã từ chối bình luận.

Boyu Capital được thành lập tại Hồng Kông vào năm 2010, người sáng lập ngoài Giang Chí Thành, Đồng Tiểu Mông và Trương Tử Hân thì còn có Trương Tuyết Chính (Zhang Xuezheng) đã quá cố. Theo thông tin từ bài viết trên WSJ, Boyu Capital được ví là “Quỹ Thái tử Đảng”, đã thu hút nhiều chú ý sau khi mua lại cổ phần của các cửa hàng miễn thuế ở sân bay Bắc Kinh và Thượng Hải.

Trước đó, WSJ đã đưa tin rằng Boyu Capital cũng là một trong những nhà đầu tư đứng sau Ant Group của tập đoàn Alibaba. Thông tin cho hay cơ cấu cổ phần của Ant Group rất phức tạp, có cả thành phần từ giới quyền quý ĐCSTQ, trong đó có một số người có quan hệ mật thiết với các gia đình chính trị ĐCSTQ đang là thách thức tiềm tàng đối với phe cánh lãnh đạo đương nhiệm Tập Cận Bình.

Nhiều nhà bình luận thời sự ở ngoài Trung Quốc phân tích, vì ảnh hưởng của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân trong ĐCSTQ ngày càng suy yếu nên người thân ông ta lo lắng về việc bị “tính sổ” sau khi ông Giang Trạch Dân qua đời. Động thái Boyu Capital chuyển tài sản sang Singapore là điềm báo về “trận quyết đấu” giữa phe Tập và phe Giang.

Lý Lâm, Vision Times

Xem thêm: