Gần đây, video bình luận quân sự tại Đại Lục nói rằng nếu Nhật Bản can dự vào việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tấn công Đài Loan, sẽ “liên tục dùng bom hạt nhân đối với Nhật Bản cho đến khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện lần 2”. Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản) cho biết ĐCSTQ “dùng hết bài rồi”. Chuyên gia quân sự Ngô Minh Kiệt cũng nhấn mạnh, cách nói này bằng như nói rằng Bắc Kinh đơn phương hủy bỏ cam kết quốc tế về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, hơn nữa Bắc Kinh cũng không đủ năng lực để đại chiến vũ khí hạt nhân với Mỹ. 

shutterstock 569318980
Gần đây video bình luận quân sự tại Trung Quốc Đại Lục tuyên bố, nếu Nhật Bản can dự khi ĐCSTQ tấn công Đài Loan, sẽ “liên tục dùng bom hạt nhân đối với Nhật Bản cho đến khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện lần 2”. (Ảnh minh họa: KREML / Shutterstock).

Truyền thông Đại Lục hắng giọng dùng bom hạt nhân tấn công Nhật Bản

Gần đây, video của kênh bình luận quân sự “Thao lược Lục quân” tại Đại Lục tuyên bố, tư tưởng chỉ đạo của chính quyền Bắc Kinh là “khi quân đội tấn công Đài Loan, nếu Nhật Bản cả gan dùng vũ lực can dự, Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ khai chiến toàn diện với Nhật Bản, đồng thời liên tục tấn công bằng bom hạt nhân cho đến khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện lần hai.”

Chuyên gia nhìn thấu mưu mô của Bắc Kinh

Trong chương trình truyền hình của nhà báo kỳ cựu Chu Ngọc Khấu, ông Akio Yaita đã chia sẻ về nhìn nhận của mình đối với tuyên bố của Bắc Kinh, ông nói Bắc Kinh “giống như Bắc Triều Tiên, không có cách nào thì bèn tung ra những lời nói độc ác”, đồng thời cho biết “khi quốc gia độc tài tung ra những lợi nói độc ác thì có nghĩ là họ đã dùng hết chiêu rồi, không còn cách nào khác”, do đó về cơ bản Nhật Bản không có phản ứng gì.

Ông Ngô Minh Kiệt cũng nói trong chương trình truyền hình “Niên đại hướng tiền khán” rằng phương thức phát ngôn của video này bằng như muốn thông qua ‘tiểu phấn hồng’ (thanh niên yêu ĐCSTQ mù quáng) để kích động chủ nghĩa dân tộc chống Nhật bên trong Trung Quốc. Nói đến sử dụng vũ khí hạt nhân, thậm chí muốn tấn công Nhật Bản đến mức Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện lần thứ hai, những lời nghiêm trọng thế này trong quá khứ đúng là chưa từng gặp. Tuy nhiên, sau nghiên cứu phát triển bom hạt nhân vào năm 1964, ĐCSTQ từng đảm bảo với quốc tế rằng không sử dụng vũ khí hạt nhân đối với quốc gia phi hạt nhân, hơn nữa cũng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Tuy nhiên hiện nay, ĐCSTQ lại tự vả vào mặt mình, bằng như nói rằng họ sẽ đơn phương hủy bỏ cam kết trước đó.

Ông Ngô Minh Kiệt nói rằng những lời này thực ra cũng có sơ hở cho thấy Bắc Kinh có dã tâm ở một mức độ nào đó đối với Nhật Bản, chính là nói muốn cùng thu hồi lại Okinawa và Điếu Ngư Đài (quần đảo Senkaku).

Đằng sau cách nói như thế này có rất nhiều tầng diện có thể giải thích:

Thứ nhất, nội dung của video này liệu có đại biểu cho lập trường của chính quyền Bắc Kinh hay không? Ngoại giới vẫn luôn quan sát, cho rằng đối với những chương trình trên nền tảng internet này đều là có sự kiểm duyệt ở mức độ cao của Bắc Kinh, nếu đằng sau mà không có sự đồng ý của Bắc Kinh thì không thể thông qua kiểm duyệt và phát trên mạng được. Do đó dấu vết của việc Bắc Kinh điều khiển là chắc chắn có, cũng là thổi phồng tình cảm chống Nhật.

Thứ hai, lập trường vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh có khả năng chuyển biến từ đây hay không? Nhật Bản trong thời gian dài luôn ở dưới ô bảo vệ bởi vũ khí hạt nhân của Mỹ, cho nên nếu hiện nay Bắc Kinh sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Nhật Bản, thực ra chính là trực tiếp tiến hành đại chiến vũ khí hạt nhân với Mỹ, vậy thì vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh liệu có đủ năng lực quyết chiến trực tiếp với Mỹ? Trước đây chúng ta đã thảo luận, ưu thế lớn nhất của quân Mỹ hiện nay chính là ưu thế về vũ khí hạt nhân, có 6.800 đầu đạn hạt nhân, đã triển khai 1.550; trong khi đó số lượng đầu đạn hạt nhân của Bắc Kinh ước chừng khoảng 200 – 300, có thể thấy năng lực không đủ.

Đã như vậy, vì sao Bắc Kinh dùng phương thức này để thể hiện? Ông Ngô Minh Kiệt giải thích, mục đích đằng sau của Bắc Kinh là gợi lên cái bóng đau thương về vụ ném bom nguyên tử của Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai, khiến cho nội bộ hình thành dư luận phản đối sự ủng hộ đối với Đài Loan của Chính phủ ông Suga. Còn về việc liệu có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, ông Ngô Minh Kiệt cho rằng quân đội ĐCSTQ không có bản lĩnh này.

Ông Ngô Minh Kiệt phân tích, sự lo sợ sâu xa của Bắc Kinh là gì? Chúng ta quan sát được Bắc Kinh rất lo lắng về liên minh chống cộng mà Mỹ làm chủ đạo đang dần hình thành, tương lai lực độ chống Bắc Kinh sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên Bắc Kinh muốn làm tan rã từng chương trình hợp tác của các nước liên minh này với Mỹ. Ngoài ra, sự lo lắng sâu xa là gì? Bắc Kinh rất lo lắng quốc tế hóa vấn đề Đài Loan, cho nên thông qua đe dọa vũ lực để đối phó với quốc gia lên tiếng ủng hộ hòa bình eo biển Đài Loan trên quốc tế, ví dụ như Úc hoặc Nhật Bản.

Bắc Kinh từng tuyên bố tấn công hạt nhân đối với Mỹ 

Ông Đổng Lập Văn, ủy viên Ủy ban tư vấn của Hiệp hội nghiên cứu chính sách quốc gia Đài Loan cho biết, tuyên bố sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Nhật Bản là việc vô cùng nghiêm trọng. Năm 1995 đến 1996 (thời kỳ khủng hoảng tên lửa eo biển Đài Loan), khi đó phó tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu quân đội ĐCSTQ từng lấy vũ khí hạt nhân dọa Mỹ, liệu có muốn dùng sự hủy hoại Los Angeles làm cái giá để bảo vệ Đài Loan. Khi đó quân đội Mỹ rất phản cảm và tức giận, do đó đã thể hiện ra kho vũ khí hạt nhân, nói một cách đơn giản là Mỹ có nhiều hơn so với Bắc Kinh và đã áp chế Bắc Kinh.

Năm 2005, khi đó, thiếu tướng Chu Thành Hổ lại công khai nói, muốn dùng vũ khí hạt nhân để nổ tung hàng trăm thành phố của Mỹ, lần phát ngôn này còn tồi tệ hơn, Quốc hội Mỹ đã phản ứng dữ dội, sau đó Chu Thành Hổ bị điều chuyển chức vụ.

Lưu Thế Dân, Vision Times

Xem thêm: