Người đứng đầu chi nhánh Trịnh Châu của công ty xét nghiệm axit nucleic hàng đầu Trung Quốc “Guangzhou Kingmed” đã bị bắt vì tình nghi thả virus corona mới ra ngoài. Công ty đã tạm dừng xét nghiệm axit nucleic ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. Mối quan hệ giữa ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), viện sĩ của Viện Kỹ thuật Trung Quốc, và công ty cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận.

id13138712 160615082039100615 e1466006283487
Sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, ông viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc là Chung Nam Sơn đã thay mặt Chính phủ của ĐCSTQ lên tiếng, nhưng nhận xét của ông đã làm dấy lên nhiều chỉ trích (Yu Gang / Epoch Times).

Ngày 12/1, Văn phòng Công an thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã ra thông báo, cáo buộc Trương X Đông, người phụ trách của Công ty TNHH Trung tâm Xét nghiệm Lâm sàng Kim Vực Trịnh Châu (Zhengzhou Jinyu Linchuang Inspection Center, gọi tắt là Zhengzhou Jinyu) đã vi phạm quy định “Luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm”, khiến bệnh viêm phổi virus corona mới lây lan hoặc có hành vi làm lây lan nghiêm trọng. Thông báo này cho biết, Cục Công an thành phố Vũ Châu đã lập án điều tra và áp dụng “biện pháp cưỡng chế” đối với Trương X Đông vì liên quan đến phạm tội hình sự. 

Thông tin này được lan truyền rộng rãi trên mạng internet Trung Quốc, có cư dân mạng nghi ngờ Trương vì để công ty có được hợp đồng xét nghiệm khổng lồ, mà cố ý “thả virus”. Một số cư dân mạng còn chỉ ra, Guangzhou Kingmed khởi nguồn từ “doanh nghiệp do Trường Đại học Y khoa Quảng Châu mở”, và có quan hệ mật thiết với ông Chung Nam Sơn.

Zhengzhou Jinyu được kiểm soát 100% bởi tập đoàn Guangzhou Kingmed. 

Trong đại dịch COVID-19, Guangzhou Kingmed cũng chịu trách nhiệm làm xét nghiệm PCR tại 31 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc; lần lượt từ Hồ Bắc, Quảng Đông, Cát Lâm, Bắc Kinh, v.v. cho đến các Đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao. Tính đến ngày 30/9/2021, tổng số lượt xét nghiệm do tập đoàn này thực hiện là hơn 170 triệu.

Theo “Thời báo Chứng khoán” tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin, Guangzhou Kingmed ban đầu khởi đầu là một doanh nghiệp do trường học điều hành và trở thành “cơ sở xét nghiệm hàng đầu” về y học của bên thứ ba, được hỗ trợ bởi Viện sĩ Chung Nam Sơn.

Theo truyền thông chính thức của ĐCSTQ là Tân Hoa Xã năm ngoái nói rằng vào tháng 9/2018, Guangzhou Kingmed và Viện Sức khỏe Hô hấp Quảng Châu (Guangzhou Institute of Respiratory Health) đã cùng nhau thành lập “Trung tâm Chuyển hóa và Chẩn đoán Virus Đường hô hấp Lâm sàng”. Ông Chung Nam Sơn đích thân làm giám đốc. Thông tin này còn nói, Ủy ban Học thuật Y học Guangzhou Kingmed có 37 chuyên gia nổi tiếng do ông Chung Nam Sơn làm chủ tịch. Ông cũng là người dẫn dắt và lãnh đạo trong hơn 20 năm phát triển của Guangzhou Kingmed.

Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán và lây lan ra thế giới, ông Chung Nam Sơn đã nhiều lần đứng ra giúp chính quyền Trung Quốc đổ lỗi và chối đẩy trách nhiệm về dịch bệnh. Vào tháng 8/2020, ông Tập Cận Bình đã trao tặng “Huân chương Cộng hòa” cho ông Chung Nam Sơn. Đây là huân chương cao nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dành cho công dân Trung Quốc. Vậy nên, ngay khi xuất hiện thông tin người phụ trách Zhengzhou Jinyu bị điều tra với cáo buộc “lan truyền virus”, dư luận đã rất quan tâm và bàn luận sôi nổi.

Về những tin đồn trên Internet như “chủ động lan truyền virus”, “làm mất mẫu”, “ngụy tạo dữ liệu”, “che giấu dữ liệu“, Guangzhou Kingmed đã lên tiếng phủ nhận trên tài khoản Weibo chính thức.

Theo Reuters đưa tin từ Bắc Kinh, Guangzhou Kingmed một lần nữa hồi đáp về việc người của công ty bị giam giữ hình sự, nói rằng công ty con của họ đã tạm dừng xét nghiệm axit nucleic ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. 

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: