Theo nhiều kênh truyền thông đưa tin, sáng ngày 8/12, tình hình dịch bệnh tại thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên nhanh chóng nóng lên, trong 2 ngày chẩn đoán xác nhận 6 ca nhiễm virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán, COVID-19), Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên đã tuyên bố, toàn tỉnh “nhanh chóng bước vào trạng thái thời chiến”. Nhiều gười ở Thành Đô vội vã rời khỏi thành phố này, nhưng đường đi đã bị phong tỏa. Chỉ trong ngày 8/12, sân bay Thành Đô đã hủy hơn 100 chuyến bay. Cư dân mạng tiết lộ: xe ô tô nối hàng dài trên đường cao tốc ra khỏi Thành Đô, còn làn đi vào Thành Đô thì không hề có chiếc xe nào.

p2834611a281094364 ss
Hình ảnh nhà ga phía Nam của tuyến tàu hỏa số 1 của Thành Đô (Ảnh cắt từ video).

Theo báo cáo, sáng ngày 8/12, Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Bành Thanh Hoa chủ trì cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu toàn tỉnh “nhanh chóng bước vào trạng thái thời chiến”, cần “kiên quyết ngăn và cứt đứt đường lây truyền của dịch bệnh”.

Theo báo cáo, ngày 8/12, Thành Đô đột nhiên bùng phát dịch, trong một đêm khiến cho Tứ Xuyên từ nơi mà du khách đi đến trở thành nơi chạy không kịp. Sân bay Quốc tế Song Lưu ở Thành Đô chiếu theo yêu cầu phòng và kiểm soát dịch bệnh, nên bắt đầu từ ngày 8/12 sẽ bắt đầu kiểm tra “mã sức khỏe” đối với tất cả những ai đi vào trong nhà ga. Trong ngày 8/12, Sân bay Quốc tế Song Lưu đã hủy hơn 140 chuyến bay. Sau đó, cũng có ít nhất hơn 20 chuyến bay bị hủy.

Theo thông tin chính thức từ chính quyền, ngày 7/12, cơ quan chức năng đã chẩn đoán xác nhận trường hợp lây nhiễm là hai người họ Lư và họ Triệu là người siêu lây truyền, tất cả những ca xác nhận lây nhiễm vào ngày 8/12 đều có tiếp xúc gần với 2 người này.

Theo báo cáo, 5 ca nhiễm có phạm vi hoạt động liên quan đến khu (quận) Bì Đô, Thành Hoa, Kim Ngưu, Cẩm Giang. Do đó chính quyền đã phát đi thông báo cho biết, những người đã đến những nơi như nhà hàng, quán bar, v.v, cần tiến hành xét nghiệm axit nucleic. Hiện tại thôn Thái Bình trên phố Bi Đồng, thuộc khu Bi Đô, tiểu khu Vân Cảnh Đài ở khu Thành Hoa được xác định là khu vực có rủi ro lây nhiễm trung bình. Những tiểu khu này đều đã bị phong tỏa, cư dân tiểu khu ra vào đều bị hạn chế nghiêm ngặt.

Cư dân mạng chia sẻ video trên mạng cho thấy, đường cao tốc ra khỏi Thành Đô có rất nhiều xe ô tô nối đuôi nhau, còn đường đi vào Thành Đô thì không có một bóng xe nào.

Ngày 8/12, khu (quận) Kim Ngưu thành phố Thành Đô cũng trở thành khu vực dịch bệnh nghiêm trọng. Tại Bệnh viện nhân dân số 4, người dân địa phương đang xếp hàng thâu đêm để chờ làm xét nghiệm axit nucleic.

Đường sắt Thành Đô có thể cũng trở thành con đường chủ yếu làm phát tán dịch bệnh. Trên tuyến đường sắt số 1 tại nhà ga phía Nam, lượng người đi lại đông đúc, mặc dù hành khách đều đeo khẩu trang nhưng mật độ người quá đông. Cửa hàng thuốc ở Thành Đô cũng xuất hiện cảnh tượng người xếp hàng dài.

Từ Trí Dũng

Xem thêm: