Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc đang nóng trở lại gây lo lắng trong thời điểm đếm ngược 100 ngày Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Tính từ ngày 17 tháng này, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện gần 250 trường hợp tại các địa phương: Bắc Kinh đã cho kiểm tra axit nucleic quy mô lớn và phong tỏa nhiều khu vực; huyện Ejin ở Nội Mông cũng phải phong tỏa; thành phố Thụy Lệ ở Vân Nam giáp biên giới với Myanmar cũng “tê liệt”…

p3030631a579822342 ss
Tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang chuyển biến  xấu, tính từ ngày 17 tháng này cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện gần 250 trường hợp tại các địa phương (Ảnh tổng hợp).

COVID-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc

Thông báo của Ủy ban Y tế Trung Quốc ngày 27/10 cho thấy, vào ngày 26/10, Trung Quốc xác nhận 59 trường hợp nhiễm mới tại nhiều địa phương: Nội Mông (32 trường hợp), Quý Châu (5 trường hợp tại Tuân Nghĩa), Sơn Đông (4 trường hợp ở thành phố Nhật Chiếu); Cam Túc (4 trường hợp), Bắc Kinh (3 trường hợp), Ninh Hạ, (2 trường hợp ở thành phố Ngân Xuyên)…

Ngoài ra, có 26 trường hợp nhiễm mới không có triệu chứng ở các địa phương như Hà Bắc, Vân Nam; ngày 27 tỉnh Hắc Long Giang cũng thông báo có ca nhiễm mới…

Có thể bình ổn được trước Thế vận hội Mùa đông?

Theo hãng tin Reuters, từ dữ liệu dịch bệnh của cơ quan chức năng Trung Quốc nêu trên thì đây là dữ liệu được xác nhận trong một ngày cao nhất kể từ ngày 16/9, cho thấy mức độ lây lan đáng báo động kể từ khi dịch bùng phát trở lại vào ngày 17 tháng này, tình hình khiến chính quyền các địa phương phải khẩn trương áp dụng lại các hạn chế nghiêm ngặt như trước đối với các hoạt động như ăn uống và du lịch…

Giới chức Trung Quốc cũng lo ngại đại dịch trở lại sẽ là thách thức lớn cho Thế vận hội Mùa Đông vào tháng Hai năm sau. Đối với nguồn gốc của chủng Delta trong làn sóng COVID-19 này, cơ quan chức năng dường như không thể truy được nên có xu thế quy cho “nghi ngờ đến từ nước ngoài”.

Để ngăn chặn lây lan, chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic quy mô lớn và thực hiện quản lý khép kín đối với nhiều khu vực cộng đồng.

Giới chức Bắc Kinh cũng tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày 27 rằng do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng ở Trung Quốc nên cần hạn chế cho lưu thông ra ngoài Bắc Kinh, cũng phải thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt đối với người vào Bắc Kinh…

Tình hình nghiêm trọng ở Nội Mông

Tại Nội Mông, khu vực dịch bệnh nhạy cảm nhất là huyện Ejin, đến nay gần 10.000 khách du lịch đã bị mắc kẹt tại đây.

Ủy ban Y tế Nội Mông ngày 27/10 cho biết, trong khoảng thời gian từ 8:00 ngày 26/10 đến 7:00 ngày 27/10, cơ quan chức năng Nội Mông xác nhận 12 trường hợp nhiễm mới. Trước đó vào ngày 26 giới chức Nội Mông xác nhận đã áp dụng biện pháp phong tỏa từ tuần trước khiến 10.000 khách du lịch bị mắc kẹt.

Trong bối cảnh ngày 27/10, nhiệt độ huyện Ejin đã gần chạm ngưỡng 0 độ C, người ta lo lắng về việc bảo đảm phòng dịch và vấn đề sinh kế hàng ngày của gần 10.000 du khách mắc kẹt tại thị trấn biên giới nhỏ với dân số khoảng 36.000 người này.

Vân Nam nâng cấp biện pháp phòng dịch

Tình hình dịch bệnh cũng đang gây lo ngại ở Vân Nam.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Vân Nam ngày 27, từ 0:00 đến hết 23:00 ngày 26/10, địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm mới không triệu chứng ở trấn Thụy Lệ.

Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Thụy Lệ ngày 27 tuyên bố rằng hoạt động đi ra khỏi khu vực Thụy Lệ phải được căn cứ vào chia vùng “xanh, vàng và đỏ” với việc thực hiện biện pháp cách ly lần lượt là 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày thì mới được giải quyết thủ tục rời khỏi Thụy Lệ.

Hãng tin BBC của Anh cho biết trong 2 năm qua, Thụy Lệ đã có 5 lần áp dụng phong tỏa, nhiều người đã thực hiện đến gần 60 lần xét nghiệm axit nucleic, nhưng họ vẫn không ngăn được sự lây lan của virus.

Trấn Thụy Lệ của Trung Quốc giáp với Myanmar có diện tích 944,75 km vuông với dân số khoảng 21.500 người.

Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: