Mới đây, có người dùng Weibo đăng bài viết đếm chi tiết thảm trạng “ngoại giao chiến lang” của Bắc Kinh từ đầu năm đến nay, bao gồm sự kiện du học sinh Trung Quốc bị hạn chế đến Mỹ, hiệp định đầu tư toàn diện Trung Quốc – EU bị đóng băng, Mỹ chế tài doanh nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, và cả xích mích Úc – Trung, v.v. Bài viết sau đó đã được tán đồng của dư luận, nhưng cũng khiến chính quyền chú ý. Hiện tại tài khoản đăng bài viết này đã bị cơ quan quản lý mạng Trung Quốc chặn.

3 nguoi phat ngon BNG TQ
Từ trái qua: Cảnh Sảng, Hoa Xuân Oánh và Triệu Lập Kiên. (Ảnh ghép)

Tài khoản Weibo “Lừa con bán dưa” hôm 6/11 đã đăng bài viết liệt kê 7 “thành quả” của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong năm nay. Đầu tiên là Trung Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) cãi nhau vào mùa xuân năm nay, khiến cho hiệp định đầu tư toàn diện Trung Quốc – EU đàm phán 7 năm sụp đổ, cuối cùng bị Nghị viện Châu Âu biểu quyết đóng băng. Cái gọi là “cãi nhau” trong bài viết là chỉ EU trừng phạt quan chức ĐCSTQ liên quan đến xâm phạm nhân quyền tại Tân Cương, và bị ĐCSTQ trừng phạt lại. Do đó EU đã quyết định không tiếp tục ủng hộ hiệp định đầu tư nữa. 

Tiếp theo là liên quan đến Mỹ tăng cường trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc. Do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát hiện phía Trung Quốc cưỡng chế chuyển giao công nghệ. Để bảo vệ công nghệ cao và công nghệ mới nổi của Mỹ trong tương lai, Mỹ bắt đầu liệt kê một số doanh nghiệp có liên quan đến quân đội ĐCSTQ vào danh sách đen, đến chính quyền Biden thì doanh nghiệp Trung Quốc trong danh sách đen này đã lên đến 59, bao gồm Huawei, Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Truyền thông Trung Quốc, Viễn thông Trung Quốc, Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, SMIC, Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc, v.v. Trong đó có 3 doanh nghiệp viễn thông thậm chí còn bị đánh bật ra khỏi sở giao dịch chứng khoán New York.

Ngoài ra, Mỹ cũng tăng cường thẩm tra sinh viên Trung Quốc đến Mỹ học tập, đồng thời hạn chế nghiêm ngặt visa đến Mỹ của quan chức ĐCSTQ và người nhà của họ. Chính quyền ĐCSTQ tuyên bố có khoảng gần 92 triệu đảng viên, dự tính ban đầu của nội bộ Chính phủ Mỹ cho rằng có thể có đến 270 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi quy định này nên không cách nào đến Mỹ. 

Ngoài ra, người dùng Weibo này còn nhắc đến, sau khi Trung Quốc và Úc xảy ra xích mích, phía Trung Quốc đã tẩy chay than và rượu vang nhập khẩu của đối phương. Nhưng về sau do chính quyền ĐCSTQ hạn chế điện nên họ buộc phải nới lỏng nhập khẩu than Úc. Còn cả vụ công ty Chuangjiang Investment Holdings tại Thâm Quyến có kế hoạch mua lại nhà máy bán dẫn của Ý; Genghis Khan Airlines có kế hoạch mua lại công ty sản xuất động cơ máy bay của Ukraine, nhưng kết quả toàn bộ đều bị đối phương từ chối.

Không chỉ có vậy, ĐCSTQ cũng vấp phải khó khăn với phía Anh, không chỉ có chi nhánh truyền thông có vốn nhà nước của ĐCSTQ tại Anh bị hủy giấy phép, Anh còn chấm dứt các khoản tài trợ cho Trung Quốc. Bằng cách này, thế giới bên ngoài đột nhiên phát hiện ra rằng “thì ra Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc, và nhiều nước châu Âu đã tài trợ hàng trăm tỷ đô la cho đất nước chúng ta [Trung Quốc] trong nhiều thập kỷ”. Nhưng truyền thông Trung Quốc không bao giờ đề cập đến những ưu ái mà phương Tây dành cho nước này.

Điểm cuối cùng của bài viết nhắc nhở rằng từ ngày 1/12, 32 nước trong đó có EU, Anh và Canada sẽ hủy bỏ đãi ngộ tối huệ quốc đối với Trung Quốc, “Đến hiện tại, 40 tối huệ quốc chỉ còn lại 3, trong đó có nước Úc, quốc gia thường xuyên bị chúng ta mắng”. 

Người dùng Weibo này còn châm biếm rằng thực ra ngoài những “thành tích” kể trên, còn có một số thông tin “tích cực”, ví dụ như đón công chúa Huawei Mạnh Vãn Châu về nước, còn kết giao bạn bè tốt với Taliban. 

Nội dung liên quan sau khi lan truyền đã tạo được tiếng vang, không ít cư dân mạng để lại bình luận nói rằng, “Đây có giống ngoại giao? Đây là đang cắt đứt ngoại giao”; “Thì ra Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc và các nước Châu Âu, hàng chục năm qua đều tài trợ cho Trung Quốc hàng trăm tỷ đô la Mỹ, đúng là lấy oán báo ơn.”

Do bài viết đã tiết lộ nhiều sự thật mà chính quyền ĐCSTQ ngay cả nói cũng không dám nói, vậy nên nó đã bị xóa trên Weibo, tài khoản “Lừa con bán dưa” cũng bị chặn.

p3038301a56472606
Thảm trạng “ngoại giao chiến lang” từ đầu năm đến nay của Bắc Kinh được người dùng Weibo liệt kê (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: