Vẫn còn nhức nhối từ việc Hoa Kỳ giành nhiều huy chương vàng nhất tại Thế vận hội Tokyo, cư dân mạng Trung Quốc đã tạo ra một phiên bản khác của bảng tổng sắp huy chương cho “Trung Quốc” bằng cách cộng gộp cả số huy chương của Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, qua đó đẩy Trung Quốc lên vị trí đầu bảng.

1628477540 611098646c5bb
Bảng tổng sắp huy chương chế của tiểu phấn hồng Trung Quốc – Ảnh chụp màn hình.

Vào tối thứ Bảy (ngày 7/8), Trung Quốc đã dẫn trước Mỹ về số huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng, với tổng số là 38 huy chương so với 36 của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông Mỹ, chẳng hạn như The Washington Post và New York Times, vẫn liệt kê Hoa Kỳ ở đầu bảng xếp hạng Olympics vì có nhiều huy chương nhất nói chung.

Đài CCTV do nhà nước điều hành của Trung Quốc đã không hài lòng với phương pháp này và chỉ trích truyền thông Mỹ thiên vị “xếp hạng nước Mỹ đầu tiên dựa trên ‘các tiêu chuẩn của Mỹ”. 

Tuy vậy, vào ngày Chủ nhật (8/8), Trung Quốc đã không giành thêm được huy chương nào, trong khi Mỹ chiến thắng Nhật Bản ở môn bóng rổ nữ và lần đầu tiên giành HCV ở môn bóng chuyền nữ và môn đua xe đạp.

Đến lễ bế mạc, Mỹ không chỉ đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vàng với 39 huy chương (hơn Trung Quốc 1 HCV), mà còn hơn Trung Quốc ở cả số huy chương bạc (41 so với 32), và huy chương đồng (33 so với 18). Tổng cộng, đoàn Mỹ giành được 113 huy chương so với đoàn Trung Quốc là 88. 

Không chịu chấp nhận thực tế này, một số cư dân mạng Trung Quốc đã tạo ra bảng huy chương tưởng tượng của riêng họ, trong đó gộp cả số huy chương của Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao để trao cho “Trung Quốc”. 

Theo bảng tổng sắp “chế” này, “Trung Quốc” có 42 huy chương vàng, 37 bạc và 27 đồng. Cùng với đó, bài đăng viết: “Xin chúc mừng đoàn Trung Quốc đã đứng nhất về số huy chương vàng và tổng số điểm.”

Tuy vậy, bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng, bao gồm cả một số người Trung Quốc, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ:

“Xóa nó đi, đừng có ‘chém’ nữa Trung Quốc. Mỗi đội đại diện nên được liệt kê với huy chương của riêng mình.”

“Đừng làm nhục chính mình, tiểu phấn hồng.”

“Hãy xin Tổng cục Thể thao Trung Quốc thêm vào đó cho đi.”

“Bài hát nào đã được phát khi Đài Loan chiến thắng nhỉ?”

“Dũng cảm đối diện đi.”

Lê Vy (theo Taiwan News)

Xem thêm: