Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tôn Lực Quân, bị truy tố vì liên quan nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu súng trái phép.

p2674331a214766273
Tôn Lực Quân (Nguồn: Chụp màn hình video)

Ngày 13/1, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo cho biết, vụ án Tôn Lực Quân (cựu ủy viên Đảng ủy Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an) liên quan đến nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu súng trái phép, đã kết thúc điều tra thu thập chứng cứ. Mới đây, Viện kiểm sát thành phố Trường Xuân đệ đơn khởi tố vụ án lên Tòa án trung cấp thành phố Trường Xuân.

Theo cáo trạng khởi tố, trong thời gian Tôn Lực Quân giữ các chức vụ Phó Giám đốc Phòng Đối ngoại Sở Y tế Thành phố Thượng Hải, Giám đốc Phòng Kinh doanh Tổng hợp Văn phòng Đối ngoại Chính quyền Thành phố Thượng Hải, Phó Giám đốc Văn phòng Bộ Công an, Cục trưởng Cục bảo vệ An ninh nội địa, ủy viên Đảng ủy Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an, từng sử dụng các điều kiện thuận lợi từ các chức vụ trên, cho đến chức quyền và địa vị, để  trục lợi, nhận tài vật của người khác một cách phi pháp, số tiền đặc biệt lớn; thao túng thị trường chứng khoán, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý súng, sở hữu súng phi pháp, tình tiết nghiêm trọng. Cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ, tội thao túng thị trường chứng khoán, sở hữu súng phi pháp.

Sau khi Tôn Lực Quân “ngã ngựa”, cao tầng của ĐCSTQ vẫn không ngừng đuổi đánh. Các hành động gần đây đã diễn ra liên tiếp. Trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ngày 13/1 đưa tin, một bộ phim tài liệu chống tham nhũng mới sẽ được khởi chiếu từ ngày 15/1, trong đó lựa chọn tổng cộng 16 vụ án tham nhũng, bao gồm vụ án cựu thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân.

Ngày 10/1, Bộ Công an ĐCSTQ nêu tên Tôn Lực Quân tại một cuộc họp báo, nói rằng việc loại bỏ sạch ảnh hưởng của dư độc Tôn Lực Quân là một “nhiệm vụ chính trị lớn”“ưu tiên hàng đầu” của Bộ Công an; năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành làm sạch toàn diện những người, sự việc và vụ án liên quan đến Tôn Lực Quân, quét sạch ảnh hưởng độc hại của Tôn Lực Quân.

Tôn Lực Quân “ngã ngựa” vào ngày 19/4/2020, và bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an vào ngày 8/5/2020.

Ngày 30/9/2021, Tôn Lực Quân bị “song khai” (khai trừ khỏi đảng và khai trừ công chức). Trong thông báo về truy tố, của cơ quan chức năng của ĐCSTQ đã liệt kê hơn 40 tội danh của Tôn Lực Quân.

Trước thềm Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Công an ĐCSTQ đã tổ chức một số cuộc họp, liên tục chỉ đích danh Tôn Lực Quân và “băng đảng chính trị” của ông ta, nói rằng cần “kiên quyết và triệt để loại bỏ ảnh hưởng dư độc của Tôn Lực Quân và những người khác”.

Ngày 16/10 năm ngoái, tại cuộc họp (mở rộng) của Đảng ủy Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ Triệu Khắc Chí ta đã chỉ đích danh “băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân” 7 lần, nhấn mạnh sự cần thiết phải “đào sâu các manh mối liên quan đến băng đảng chính trị của Tôn Lập Quân”.

Ông Vương Hách, tác giả chuyên đề trên tờ Epoch Times cho rằng, để tái đắc cử tại Đại hội lần thứ 20 của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình đã sử dụng trường hợp Tôn Lực Quân để khua chiêng đánh trống uy hiếp tất cả các bên.

Tôn Lực Quân, 53 tuổi, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Bộ Công an ĐCSTQ, trong đó có Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Cục 1) Bộ Công an, Cục trưởng Cục Chống tà giáo (“Phòng 610”/ Cục 26) Bộ Công an, Phó Chủ nhiệm “Phòng 610” của Trung ương ĐCSTQ, Chủ nhiệm Văn phòng vấn đề Hồng Kông, Macao và Đài Loan thuộc Bộ Công an.

Ba vị trí quan trọng mà Tôn Lực Quân nắm giữ cũng nằm trong hệ thống chỉ huy chính của chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. “Phòng 610” là một tổ chức bất hợp pháp do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đặc biệt thành lập để đàn áp Pháp Luân Công.

Tôn Lực Quân cũng tham gia vào “Sự kiện 709” bắt bớ các luật sư ngày 9/7/2015. Ông ta cũng bị cáo buộc là “kẻ thao túng thực tế trong vụ việc sự kiện Nhà sách Vịnh Đồng La” ở Hồng Kông. Ông Lâm Hòa Lập thuộc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Trung văn Hồng Kông nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng Tôn Lực Quân đã làm rất nhiều việc cho những người cầm quyền. Trong khi những người đã biết quá nhiều bí mật của các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ đều không có kết cục tốt đẹp, và tình huống lần này của Tôn Lực Quân cũng không ngoại lệ.

Theo Lâm Tông Văn, Epoch Times

Xem thêm: