Ngày 16/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20 ĐCSTQ) khai mạc tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã báo cáo trước đại hội. Hội nghị do Thủ tướng Lý Khắc Cường của Quốc vụ viện chủ trì với 2.334 đại biểu.

Han Chinh va On Gia Bao
Đại hội 20 ĐCSTQ đã khai mạc lúc 10h sáng ngày 16/10 tại Đại lễ đường Bắc Kinh. Ông Ôn Gia Bảo – Nguyên lão của ĐCSTQ (bên phải) và ông Hàn Chính – Phó Thủ tướng của Quốc vụ viện (bên trái) đã tham dự cuộc họp. (Ảnh chụp màn hình video CCTV)

Trong số thành viên tham dự, 18 vị nguyên lão của ĐCSTQ còn sống (các nhà lãnh đạo nhà nước đã nghỉ hưu) được mời tham dự hội nghị; cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân 96 tuổi, cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ, các ông Ngô Bang Quốc, La Cán đều vắng mặt.

Theo báo cáo tổng hợp của truyền thông Trung Quốc, ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư ĐCSTQ, bước vào hội trường trước; ông Hồ Cẩm Đào, cựu Tổng Bí thư với mái tóc bạc trắng, theo sau, bên cạnh có người đỡ. Sau đó lần lượt đến ông Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư và những người khác tiến vào hội trường. Ghế của ông Hồ Cẩm Đào được bố trí bên trái ông Tập.

Theo thông báo của hội nghị, tổng cộng có 2.379 đại biểu của ĐCSTQ và các đại diện đặc biệt được mời, 2.334 người đã có mặt.

Cùng ngồi trong đoàn chủ tịch hội nghị là các Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19 (gồm ông Tập Cận Bình và các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị) và các Bí thư Ban của Bí thư Trung ương ĐCSTQ. Ngoài ông Hồ Cẩm Đào, còn có các vị nguyên lão khác như Lý Thụy Hoàn, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Lý Lam Thanh, Tăng Khánh Hồng, Trương Cao Lệ.

Trong số đó, ông Tống Bình (105 tuổi) – cựu Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị Trung ương ĐCSTQ – cũng bước vào hội trường với sự giúp đỡ của các nhân viên công tác, thu hút sự chú ý.

Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân (96 tuổi), và cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ (94 tuổi), không xuất hiện. Hai ông đều vắng mặt trong đại hội kỷ niệm 100 năm thành lập của ĐCSTQ vào năm 2021.

Lần xuất hiện cuối cùng của ông Giang Trạch Dân trước công chúng là vào ngày 1/10/2019. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ĐCSTQ, hai ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã cùng nhau xuất hiện ở Tháp Thiên An Môn, đứng ở hai bên trái và phải của ông Tập Cận Bình theo dõi buổi lễ.

Ngày 15/10, một ngày trước Đại hội 20, cuộc họp trù bị của Đại hội 20 đã biểu quyết thông qua đoàn chủ tịch gồm 243 thành viên. Sau đó, đoàn chủ tịch đã họp và bầu ra ủy ban thường vụ của đoàn chủ tịch gồm 46 thành viên, như các ông Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ, Ngô Bang Quốc, La Cán và tất cả các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã mãn nhiệm.

Được biết, Đoàn chủ tịch Đại hội 20 là cơ quan lãnh đạo của Đại hội 20, chi phối toàn bộ đường lối chính trị của Đại hội. Ủy ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch có thể được gọi là nòng cốt lãnh đạo, và đóng vai trò chính trị quan trọng hơn. Theo thông lệ, 46 thành viên của Ủy ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội đã ngồi vào hàng ghế chủ tịch đầu tiên.

Một học giả giấu tên về các vấn đề Trung Quốc nói với VOA, theo đánh giá từ biểu hiện của các thành viên Ủy ban Thường vụ cũ tham dự lễ khai mạc, mô hình chính trị lâu đời của ĐCSTQ đã chết.

Ông nói: “Hiện tại, việc tái đắc cử của ông ấy (Tập Cận Bình) nên được những người cao tuổi tán thành, giống như khi ông ấy nhậm chức cách đây 10 năm và nhận được sự tán thành của tập thể những người cao tuổi.

Về lý thuyết, phán quyết của ông ấy đại diện cho sự đồng thuận trong Đảng, ngăn cản việc chế độ ĐCSTQ sụp đổ theo kiểu Liên Xô. Ý thức về sự khủng hoảng này là lý do quan trọng khiến ông ấy có được sự ủng hộ của những người lớn tuổi nắm quyền.”

Cũng có ý kiến ​​cho rằng Thông cáo Trung ương 7 hoàn toàn khẳng định những thành tựu chính trị hoang đường trong 5 năm qua, không có bất kỳ khả năng phản tỉnh hay sửa đổi nào, sự thụt lùi của Trung Quốc là điều không thể đảo ngược.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, người vừa trở về từ Kazakhstan, đã không tham dự lễ khai mạc Đại hội 20 vào sáng hôm qua (17/10).

Ông Vương Kỳ Sơn nằm trong Ủy ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội 20. Theo thông lệ, lẽ ra ông nên tham dự cuộc họp tại Đại lễ đường ở Bắc Kinh, nhưng ông đã không xuất hiện, được cho là có liên quan đến chuyến thăm gần đây.

Ông Vương Kỳ Sơn vừa thăm Kazakhstan từ ngày 12 – 13/10. Theo quy định phòng chống dịch bệnh hiện hành của Trung Quốc, những người nhập cảnh phải hoàn thành ít nhất 7 ngày cách ly tập trung và 3 ngày giám sát tại nhà trước khi đến những nơi công cộng.