Phiên họp toàn thể đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20 của ĐCSTQ) đã bế mạc, 7 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đã được bầu.

p3233121a937373217
Thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới của ĐCSTQ ra mắt ngày 23/10/2022. (Ảnh cắt từ video CCTV)

Theo thông báo chính thức của ĐCSTQ, các Ủy viên Ban Thường vụ khóa 20 gồm có ông Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hy.

Theo các vị trí xếp hạng, ông Tập Cận Bình là Tổng Bí thư ĐCSTQ, ông Lý Cường là Thủ tướng, ông Triệu Lạc Tế là Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc, ông Vương Hỗ Ninh là Chủ tịch Chính hiệp, ông Thái Kỳ là Bí thư Ban Bí thư, ông Đinh Tiết Tường là Phó Thủ tướng thường trực, ông Lý Hy là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Danh sách ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa mới gồm:

Đinh Tiết Tường, Tập Cận Bình, Mã Hưng Thụy, Vương Nghị, Vương Hỗ Ninh, Doãn Lực, Thạch Thái Phong, Lưu Quốc Trung, Lý Hy, Lý Cường, Lý Cán Kiệt, Lý Thư Lỗi, Lý Hồng Trung, Hà Vệ Đông, Hà Lập Phong, Trương Hựu Hiệp, Trương Quốc Thanh, Trần Văn Thanh, Trần Cát Ninh, Trần Mẫn Nhĩ, Triệu Lạc Tế, Viên Gia Huy, Hoàng Khôn Minh, Thái Kỳ.

Trong danh sách 24 thành viên của Cơ quan lãnh đạo Trung ương ĐCSTQ khóa 20 đã được công bố, ông Hồ Xuân Hoa, niềm hy vọng cuối cùng của Đoàn Thanh niên, đã không vào được Ban Thường vụ, thậm chí còn không có tên trong Ủy viên Bộ Chính trị.

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, 69 tuổi đã vào Bộ Chính trị khóa mới, điều này cho thấy ông sẽ thay thế ông Dương Khiết Trì làm Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương. Điều này một lần nữa cho thấy cao tầng của ĐCSTQ nhiều năm nay không còn làm theo thông lệ bất thành văn “7 lên 8 xuống” nữa.

Nhà kinh tế người Mỹ gốc Hoa Lý Hằng Thanh (Li Hengqing) nói với Epoch Times rằng ông Tập Cận Bình về cơ bản sẽ chuyển hướng tả về mặt chính trị. Nền kinh tế hiện tại không có điểm sáng nào, việc công bố dữ liệu kinh tế quý III bị trì hoãn, có lẽ dữ liệu rất khó coi. “Tôi tin rằng các con số của quý IV sẽ còn khó khó coi hơn nữa. Những khó khăn tiếp theo sẽ càng lớn hơn, ngày càng nghiêm trọng hơn.”

Ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một học giả ở Úc, nói với Epoch Times: “Từ quan điểm kinh tế, các chính sách kinh tế của ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy giảm mạnh hơn nữa của nền kinh tế Trung Quốc. Khủng hoảng chủ yếu về chính trị, chính là ĐCSTQ đã mất lòng dân trên mọi phương diện, giống như sự kiện kháng nghị của ông Bành Lập Phát trên cầu Tứ Thông ở Bắc Kinh trước Đại hội 20. Có thể thấy rằng sự kiểm soát của ĐCSTQ là vô cùng mong manh, và một chút bất ổn xã hội có thể gây ra phản ứng giận dữ dây chuyền.”

Tại cuộc họp bế mạc Đại hội 20 ngày 22/10, nguyên Tổng Bí thư ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào, người ngồi bên trái ông Tập Cận Bình, bất ngờ bị đưa ra khỏi hội trường. Nhiều học giả cho rằng ông Hồ Cẩm Đào có lẽ đã bị đưa ra khỏi hội trường một cách rất miễn cưỡng, có thể có liên quan đến thanh trừng phe đoàn thanh niên.

Ông Tập Cận Bình và thân tín nắm quyền kiểm soát Bộ Chính trị

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, ông Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ. Ngoài ông Tập, ông Vương Hỗ Ninh và ông Triệu Lạc Tế vẫn trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đinh Tiết Tường và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Lý Hy đã được đề bạt vào Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa mới. Tất cả họ đều là thân tín của ông Tập Cận Bình.

Trước đó, có tin đồn rằng các ứng cử viên nóng được vào Thường ủy Bộ Chính trị là ông Trần Mẫn Nhĩ – Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và ông Hồ Xuân Hoa – Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, nhưng cả hai đã không có tên trong danh sách mới. Việc ông Hồ Xuân Hoa thất cử cũng cho thấy quan chức xuất thân từ Đoàn thanh niên Cộng sản không có ai được vào tầng lãnh đạo hạt nhân của ĐCSTQ.

VOA trích dẫn lời của các nhà phân tích bình luận nói rằng Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 của ĐCSTQ “có đầy đủ những người ủng hộ ông Tập Cận Bình”.

New York Times đưa tin, ngày 23/10, Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Đại hội 20 ĐCSTQ đã công bố danh sách Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của ĐCSTQ. Những thành viên trong Ủy ban Thường vụ đều có mối quan hệ mật thiết với ông Tập Cận Bình, toàn bộ đều là thân tín của ông Tập.

Tổng hợp báo cáo từ Đài truyền hình Hồng Kông và truyền thông bên ngoài Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương và Hàn Chính không có tên trong danh sách ủy viên Trung ương ĐCSTQ khóa 20. Điều này có nghĩa là họ sẽ không còn là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị. Trong đó, việc ông Lý Khắc Cường và ông Uông Dương bị loại là tương đối bất ngờ. Trước đó, các tin đồn đến danh sách này phần lớn đều có đề cập đến ông Lý Cường và ông Uông Dương, trong đó ông Uông Dương được cho là có triển vọng trở thành lãnh đạo số 3 của ĐCSTQ và nhậm chức thủ tướng Quốc vụ viện.

Trí Đạt (t/h)