Gần đây, bên ngoài Trung Quốc rộ lên tin đồn ông Đổng Kinh Vĩ (Dong Jingwei), Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đào tẩu sang Hoa Kỳ. Mặc dù phía Trung Quốc đã cố gắng đưa tin về việc ông Đổng hiện vẫn đang ở Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa xua tan được sự nghi ngờ của dư luận. Ngày 24/6, truyền thông ĐCSTQ lại tiếp tục đưa tin về việc ông Đổng Kinh Vĩ tham dự Hội nghị An ninh SCO, có kèm video làm bằng chứng.

id13045410 E4nd05yUcAM5f D 600x400 1
Hình ảnh Đổng Kinh Vĩ tại buổi họp (Nguồn: Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc)

ĐCSTQ tiếp tục đưa ra tin tức về ông Đổng Kinh Vĩ

Vào ngày 23/6, trang web chính thức của Bộ Công an ĐCSTQ đã công bố một báo cáo có tựa đề “Triệu Khắc Chí tham dự Hội nghị lần thứ 16 của Thư ký Hội đồng An ninh của các nước thành viên SCO”. Theo báo cáo, vào ngày 23/6, tại Hội nghị do Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thực hiện, ông Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi), Ủy viên Quốc vụ ĐCSTQ kiêm Bộ trưởng Bộ Công an, đã có bài phát biểu thông qua video.

Ngoài ra còn có ông Mạnh Dương (Meng Yang) – Phó Tổng thư ký Quốc vụ ĐCSTQ, ông Trình Quốc Bình (Cheng Guoping) – Ủy viên An ninh đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Đỗ Hàng Vĩ (Du Hangwei) – Thứ trưởng Bộ Công an và ông Đổng Kinh Vĩ – Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia cũng tham dự cuộc họp.

Báo cáo cũng công bố 2 hình ảnh của cuộc họp, một trong số đó cho thấy ông Đổng Kinh Vĩ (ngồi đầu tiên từ phải sang) tham dự cuộc họp.

id13045299 0d4a063248ac130a5a32ccadb1d343cb scaled
ông Đổng Kinh Vĩ (ngồi đầu tiên từ phải sang) tham dự cuộc họp. (Nguồn: Chụp màn hình CCTV)

Vào ngày 24/6, ông Du Hoài Tùng (Yu Huaisong), thành viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, đăng Twitter cho biết Cục Tình báo Quốc Phòng (DIA) của Hoa Kỳ vẫn đang giám hộ và bảo vệ ông Đổng Kinh Vĩ, còn bức ảnh trên phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ chỉ là photoshop:

Liên quan đến tin tức về ông Đổng Kinh Vĩ từ các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ, cư dân mạng Chenchen nói trên Twitter: “Đúng là rất nghe lời, hải ngoại nhắc tới ai, người đó liên xuất hiện, đúng là rất ngoan mà!”

Loạt tin tức bắt đầu từ các bài đăng trên mạng xã hội Twitter do các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ người Hoa ở nước ngoài đăng tải, cho biết ông Đổng Kinh Vĩ cùng con gái đã từ Hồng Kông đào tẩu sang Hoa Kỳ vào giữa tháng Hai năm nay. Tin tức về việc quan chức cấp cao của ĐCSTQ ôm theo bí mật của đảng đào tẩu đã đưa đến các cuộc thảo luận rộng rãi và sôi nổi trên các nền tảng truyền thông xã hội ở nước ngoài.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 18/6, tài khoản wechat “Trường An kiếm” của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương phát đi báo cáo với tiêu đề “Bộ An ninh Quốc gia: Không chỉ cần bắt ‘gián điệp’, mà còn phải bắt ‘nội gian’ và ‘kẻ đứng sau hậu trường’”. Tin tức cho biết “Sáng ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Đổng Kinh Vĩ đã chủ trì hội nghị chuyên đề nghiên cứu và thực hiện Quy định về công tác an ninh chống gián điệp có hiệu lực vào ngày 26/4 năm nay, để sắp xếp cho công việc chống phản gian và gián điệp.”

Đối với vấn đề này, hãng thông tấn Trung ương Đài Loan chỉ ra rằng mặc dù tin tức của tài khoản Wechat Trường An Kiếm của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ được truyền thông Đại Lục theo dõi, nhưng không có hình ảnh hoặc video nào về cuộc họp được công bố, do đó vẫn bị cho là một cách cải chính tin đồn về ông Đổng Kinh Vĩ của phía chính quyền Trung Quốc.

Tin đồn về việc đào tẩu của ông Đổng Kinh Vĩ 

Vào ngày 16/6, ông Hàn Liên Triều (Han Lianchao), Phó chủ tịch tổ chức phi chính phủ “Sáng kiến ​​Quyền lực Công dân cho Trung Quốc” có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đăng trên Twitter cho biết, một người bạn truyền tin rằng ông Đổng Kinh Vĩ, một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ, đã đào thoát, và “nếu đó là sự thật, nó thực sự một quả bom lớn”. 

Mặc dù bức ảnh bên dưới không phải của ông Đổng Kinh Vĩ (có thể do nhầm lẫn), nhưng phần nội dung chữ cho thấy, “Ông Đổng Kinh Vĩ, Thứ trưởng Bộ Công an đã đào tẩu vì bị tình nghi liên quan đến vụ án của ông Tôn Lực Quân, phỏng đoán là quan chức đào tẩu có chức vị cao nhất trong lịch sử ĐCSTQ. Khả năng là ông Đổng đã mang đến những chứng cứ xác thực về virus viêm phổi Vũ Hán, cho phép chính phủ Biden và các giới ở Hoa Kỳ có cơ sở để thay đổi quan điểm của mình…”

Vào ngày 22/6, ông Hàn Liên Triều đã viết trên Twitter: “[Vụ việc ông Đổng Kinh Vĩ tiếp tục lên men] Phương tiện truyền thông Mỹ này đã theo các vụ việc của ông Đổng Kinh Vĩ và đưa ra một báo cáo nghi vấn khác. Tôi đã đưa ra một bình luận ngắn gọn với phóng viên. Hãy xem xem liệu Bắc Kinh có công bố video và những hình ảnh gần đây của ông Đổng hay không nhé?!”

Vào ngày 23/6, ông Hàn Liên Triều đã tweet cho biết, các quan chức cấp cao của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ nói rằng Đổng Kinh Vĩ không nằm trong tay Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của tờ Newsweek Hoa Kỳ vào ngày 23/6, cho biết, báo đã liên lạc với một quan chức Chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 22/6, quan chức này nói rằng các báo cáo về vụ đào tẩu của ông Đổng Kinh Vĩ là “không chính xác”, nhưng không nêu chi tiết.

Một nguồn tin thứ hai ẩn danh của Chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết tin đồn rằng ông Đổng đào tẩu đến cơ quan tình báo Hoa Kỳ là “hoàn toàn sai sự thật.”

Các nhà bình luận cũng đưa ra giả thuyết rằng câu chuyện có thể có nguồn gốc từ bên trong bộ máy an ninh nhà nước của Trung Quốc. Nếu đó là một mưu mẹo, nó có vẻ như đã gây ra một số nghi ngờ giữa các cư dân mạng Trung Quốc.

Việc rộ lên tin đồn ông Đổng đào tẩu, ngay trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ, được coi là một sự kiện lớn liên quan đến vòng đời của đảng. Ngay cả đối với việc liệu ông Tập Cận Bình có thể tiếp tục nắm quyền tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ hay không, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng.

Vào thời điểm có tin đồn về quan chức cấp cao của ĐCSTQ đào thoát, trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ gần đây đã đăng lại một bài báo có tiêu đề “Không bao giờ phản đối Đảng không chỉ là một lời thề”, đặc biệt đề cập đến “sự kiện Cố Thuận Chương” vào năm 1931, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Năm 1931, Cố Thuận Chương, người đứng đầu tổ chức mật vụ của ĐCSTQ, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, bị bắt và đầu hàng Chính phủ Quốc dân, sau đó ĐCSTQ đã ra tay trả thù, hơn 30 người trong gia đình ông đã bị tiêu diệt. Vụ thảm sát khủng khiếp này đã gây náo động Thượng Hải và chấn động cả nước.

Phân tích cho rằng ĐCSTQ thời đó còn đang “tranh giành giang sơn”, khi nhắm vào “kẻ phản bội” xuất hiện trong nội bộ, không chỉ là xử tử người đó mà còn “diệt sạch” cả nhà họ. Khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đem đoạn lịch sử này lần nữa phô ra ngoài, phải chăng là để đe dọa các quan chức đảng rằng nếu đào tẩu, kết cục của họ rồi sẽ chẳng khác gì với Cố Thuận Chương, liên lụy đến “cửu tộc”?

Bà Thái Hà (Cai Xia), cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, nói trong đoạn ghi âm trên chương trình trò chuyện của Đài Á Châu Tự do vào ngày 23/6: “Không cần biết những tin tức này là thật hay giả, nó có thể lan truyền như vậy, có thể chứng minh điều gì? Một số bạn bè ở Trung Quốc Đại Lục (của tôi), tất cả mọi người đều nói một câu như vậy, ‘Sơn vũ dục lai’ (mưa giông sắp đến)!”.

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: