Gần đây, một video TikTok được cộng đồng mạng người Hoa chia sẻ nóng trên Twitter, ghi lại cảnh một bức tượng người đang quỳ, trên cổ treo bảng viết vu khống ông Dư Mậu Xuân là “Tần Cối đương thời”“Hán gian số 1”.

Screenshot 2023 03 08 at 5.49.45 AM
(Ảnh chụp màn hình Twitter ông Dư Mậu Xuân)

Ngày 3/3, ông Dư Mậu Xuân – cố vấn chính về Trung Quốc thời cựu Ngoại trưởng Pompeo – đã có phản hồi: “Tôi không quan tâm đến bức tượng đó, ý đồ dùng nó gây ảnh hưởng đến tôi là hoang tưởng, lãng phí công sức. Nhưng cách làm đó đúng như văn hóa chính trị cũng như triết lý đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): Nhục mạ nhân phẩm những người phản biện hợp tình hợp lý để khơi dậy những cảm xúc nguyên thủy bản năng, ấu trĩ trong bản chất nhiều người, kích động lòng căm thù của quần chúng, dung tục hóa các chủ đề nghiêm túc để hạn chế tối đa những lời phê bình có lý trí đối với ĐCSTQ”.

Ông cũng nói: “ĐCSTQ thực sự đã tính sai, vì Trung Quốc hiện tại không hoàn toàn là Trung Quốc của thời đại Mao Trạch Đông. Ngày nay có số lượng lớn người dân Trung Quốc không muốn làm nô lệ đã trỗi dậy. Trong 2 ngày qua, tôi đã nhận được hàng trăm bình luận và email từ cư dân mạng và từ bạn bè ủng hộ và động viên tôi, họ cũng bày tỏ ghê tởm những kiểu hủ tục phong cách từ thời Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ. Nhiều người cho rằng đây là một huy chương danh dự khác dành cho tôi. Tôi cũng nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với mọi người”.

Như ông Dư Mậu Xuân đã nói, rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn dưới các dòng tweet của ông, bày tỏ tấm lòng ủng hộ và quý trọng ông. Ví dụ như những phản hồi dưới đây:

“Tôi thấy trò đó không những không khiến Ngài phải xấu hổ, trái lại đó như một cách biểu dương Ngài. Vì ở Trung Quốc bây giờ, chính những kẻ được dựng tượng và dựng bia tưởng nhớ mới là những kẻ tồi tệ đáng xấu hổ.”

“Chống cộng sản Trung Quốc chính là yêu nước chân chính! Những người có trái tim nhân hậu và đầu óc trong sáng nên chống ĐCSTQ. Giáo sư Dư, tôi kính trọng ông!”

“Những phỉ báng điên khùng của bọn tà giáo cộng sản Trung Quốc chỉ chứng minh thêm rằng Ngài đã chọc vào điểm yếu của chúng!”

Dư tiên sinh nhìn nhận vấn đề rất chính xác, thường nói trúng chỗ bẩn thỉu của chúng. Vì vậy chúng phải giở trò hạ tiện này.”

“Thưa Ngài, lịch sử tự có đánh giá cho Ngài! Chúng cũng đã bị viết vào những trang ô nhục của dòng lịch sử”…

Ông Dư Mậu Xuân từng là cố vấn chính về Trung Quốc thời Ngoại trưởng Pompeo, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger từng nhận xét về ông: “Kinh nghiệm lớn lên dưới chế độ toàn trị đã khiến ông ấy (Dư Mậu Xuân) trở thành một trong những địch thủ mà chế độ toàn trị sợ nhất”.

Tờ Washington Times từng nhận xét rằng Dư Mậu Xuân rất hiểu diễn ngôn chính trị của ĐCSTQ, ông là một trong số ít quan chức cấp cao của Mỹ có thể hiểu thấu thủ đoạn dùng ngôn từ của ĐCSTQ.