Tin tặc ở Trung Quốc sử dụng một số thủ thuật để đột nhập vào máy tính và điện thoại thông minh của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hòng thu thập thông tin và tiến hành đàn áp.

Thông tin từ mạng xã hội lớn nhất thế giới tiết lộ hôm 24/3, lực lượng hacker dưới sự điều hành của chính quyền Bắc Kinh ngày càng gia tăng các hoạt động bí mật, tinh vi nhắm vào các nhà hoạt động Uyghur, nhà báo và nhà bất đồng chính kiến ​​từ khu vực Tân Cương cũng như các cá nhân sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Mỹ, Syria, Australia, Canada và các quốc gia khác.

Các tin tặc truy cập vào máy tính và điện thoại thông minh của các nạn nhân bằng cách tạo tài khoản Facebook và ứng dụng giả mạo những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhằm thu hút các độc giả là người Uyghur. Trong một số trường hợp, các tin tặc đã tạo ra các website trông gần giống với các website tin tức hợp pháp phổ biến với người Uyghur. Trên đây, đều chứa các liên kết độc hại. Nếu nạn nhân click vào liên kết, máy tính hoặc điện thoại thông minh của họ sẽ ngay lập tức nhiễm phần mềm gián điệp cho phép tin tặc theo dõi thiết bị của mục tiêu.

fb
Trung Quốc hiện duy trì một lực lượng hacker đông đảo có nhiệm vụ gián điệp, tấn công mạng và khống chế những nhóm người bất đồng chính kiến (Ảnh: Shutterstock)

Theo FireEye, một công ty an ninh mạng từng tham gia cuộc điều tra, phần mềm này có thể lấy được thông tin bao gồm vị trí, tổ hợp phím và danh bạ của nạn nhân.

Facebook cho biết, tổng cộng, có ít nhất 500 người bị tin tặc tấn công vào năm 2019 và 2020. Họ đã phát hiện ra hệ thống mạng trong quá trình bảo mật thông thường, đồng thời đã hủy kích hoạt các tài khoản giả mạo và thông báo cho những cá nhân có thiết bị của họ có thể đã bị xâm phạm. Hầu hết các hoạt động của tin tặc diễn ra trên các website và nền tảng không phải của Facebook.

Nathaniel Gleicher, người đứng đầu bộ phận bảo mật của Facebook cho biết: “Họ cố gắng tạo ra những tài khoản này, xây dựng lòng tin trong cộng đồng và sử dụng đó như một cách để lừa mọi người nhấp vào những liên kết này để làm lộ thiết bị của họ.”

Tân Cương
Gần 1000 người đang mặc áo tù nhân ngồi ngay ngắn bên trong hàng rào lưới sắt vây quanh (Ảnh từ Twitter của Trại tập trung Tân Cương)

Cuộc điều tra của Facebook đã tìm thấy mối liên hệ giữa tin tặc và hai công ty công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc vốn bị chỉ trích vì đối xử thô bạo với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tuy nhiên, Liên minh Ngũ nhãn cho biết trong một tuyên bố rằng “chúng tôi tin rằng hoạt động này được tiến hành với sự hỗ trợ” của Chính phủ Trung Quốc.

Theo các quan chức chuyên trách chính phủ Mỹ và các nhóm nhân quyền, Trung Quốc đã bỏ tù hơn 1 triệu người, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo, học viên Pháp Luân Công và nhiều nhóm khác trong một mạng lưới rộng lớn các trại tập trung trải rộng khắp Trung Quốc. Người dân đã phải chịu tra tấn, tấn công tình dục, triệt sản, tuyên truyền chính trị, bức hại tài chính, lao động cưỡng bức, mổ cướp nội tạng… như một phần của chiến dịch đồng hóa về sắc tộc, văn hóa và tín ngưỡng theo ý chí của Đảng cầm quyền.

Hoài Anh, theo Mainichi

Xem thêm: