Trong một cuộc họp báo ngày 17 tháng 4 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo FBI đã bắt giữ hai đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điều hành đồn cảnh sát mật của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Hai người đàn ông ở New York bị buộc tội theo dõi và trấn áp nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác ở Hoa Kỳ.

FBI bắt giữ 2 đặc vụ ĐCSTQ điều hành đồn cảnh sát bí mật trên đất Mỹ
David Newman, Phó Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia tại Bộ Tư pháp, thông báo về việc bắt giữ hai đặc vụ của ĐCSTQ vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. (Ảnh: Minghui.org)

Theo đơn kiện của Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Đông của New York, “Harry” Lư Kiến Vượng, 61 tuổi, ở Bronx, và Trần Kim Bình, 59 tuổi, ở Manhattan, đã điều hành một đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài, nằm ở hạ Manhattan, New York.

Đồn cảnh sát bí mật này được thành lập vào tháng 2 năm 2022 với mục đích theo dõi và bịt miệng người tập Pháp Luân Công và những người Trung Quốc bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ.

Breon Peace, Chưởng lý Hoa Kỳ phụ trách Quận phía Đông của New York, cho biết tại cuộc họp báo rằng Lư và Trần đã bị bắt vào sáng sớm hôm đó từ nhà của họ ở New York. Họ bị buộc tội âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ Trung Quốc, và cùng nhau thành lập đồn cảnh sát nước ngoài đầu tiên ở Hoa Kỳ thay mặt cho chi nhánh Phúc Châu của Bộ Công an Trung Quốc.

“Hành động của các bị cáo dưới sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc là vi phạm trắng trợn chủ quyền của Mỹ”, ông Peace nói. “Nhờ cuộc điều tra của chúng tôi và các vụ bắt giữ ngày hôm nay của FBI, các bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm và Bộ Công an Trung Quốc cũng sẽ nhận ra rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa tương tự đối với chủ quyền quốc gia của chúng tôi.”

FBI bắt giữ 2 đặc vụ ĐCSTQ điều hành đồn cảnh sát bí mật trên đất Mỹ
Lư Kiến Vượng (thứ hai từ phải sang) rời Tòa án Quận phía Đông của New York vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. (Ảnh: NTDTV)

Đơn kiện nói rằng, “Lư cũng được yêu cầu đăng các tài liệu trên các tờ báo chống lại Pháp Luân Công”, và Trần đã “hỗ trợ thu thập thông tin cá nhân và chuyển thông tin này cho các quan chức chính phủ Trung Quốc”. Đơn kiện cũng mô tả cách những đặc vụ này trả tiền cho những người nhắm mục tiêu vào các hoạt động của Pháp Luân Công, và đăng thông tin trên mạng để vu khống Pháp Luân Công.

Theo đơn kiện, hai đặc vụ này bắt đầu trợ giúp ĐCSTQ kể từ khoảng năm 2015, “Lư đã trợ giúp chính phủ Trung Quốc bằng cách tham gia vào các cuộc phản biểu tình ở Washington, D.C., chống lại các thành viên bị Trung Quốc cấm và giúp xác định vị trí những người mà chính phủ Trung Quốc quan tâm.”

FBI bat giu dac vu TQ 03
Sau chuyến thăm Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2015, Lư (phải) đã nhận được một kỷ niệm chương từ MPS. (Ảnh: Trích từ đơn kiện, Minghui.org)

Đơn kiện nêu thêm:

“Lư đã thừa nhận với FBI trong một cuộc thẩm vấn… rằng, vào năm 2015, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Tập Cận Bình, Lư và những người đứng đầu khác của các hiệp hội người Hoa địa phương, mỗi người cử 15 thành viên tham gia phản biểu tình ở Washington, D.C., chống lại các cuộc biểu tình công khai đối với Chủ tịch Tập của các thành viên Pháp Luân Công.”

“Lư đã thừa nhận thêm với FBI rằng ông ta đã nhận được một kỷ niệm chương từ Bộ Công an. Kỷ niệm chương này tặng cho những người đứng đầu hiệp hội người Hoa địa phương, vì họ là một phần của đội an ninh tiên tiến cho đoàn tùy tùng của Chủ tịch Tập, nhằm đảm bảo rằng các thành viên của Pháp Luân Công không làm phiền chuyến thăm của Chủ tịch Tập. Một thành viên trong đoàn tùy tùng của Chủ tịch Tập là Phó Cục trưởng của Bộ Công an (theo giấy tờ thị thực) đã trao tấm kỷ niệm chương cho Lư trong một buổi lễ.”

Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết:

“Thật ý nghĩa và đáng khích lệ khi thấy hành động pháp lý nghiêm túc như vậy được thực hiện đối với các quan chức Trung Quốc tham gia vào cuộc đàn áp xuyên quốc gia trên đất Mỹ, đối với người tập Pháp Luân Công. Những hành động mà những cá nhân này bị buộc tội chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong 23 năm qua, người tập Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ đã trở thành mục tiêu bị của các vụ đe dọa giết, các vụ hành hung, đột nhập vào nhà, quấy rối trực tuyến, can thiệp trên khuôn viên của các trường đại học, cản trở công việc kinh doanh và sinh kế, cũng như đe dọa người thân ở Trung Quốc, tất cả đều theo lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Đơn kiện đã ghi lại việc tham gia của Lư trong chương trình đàn áp xuyên quốc gia của Bộ Công an Trung Quốc, đặc biệt nhắm vào người tập Pháp Luân Công và các cộng đồng ở thành phố New York và Washington, D.C. Theo lệnh của cựu Cục trưởng Cục 610 của Bộ Công an phụ trách xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công.

Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho Lư, Trần và một kẻ chủ mưu thứ ba không được nêu tên xác định vị trí của các công dân Trung Quốc ở Hoa Kỳ mà Bộ Công an đang truy nã. Lư cũng được chỉ đạo “đăng tài liệu trên các tờ báo chống lại cộng đồng Pháp Luân Công”, trong khi Trần làm việc với chính phủ Trung Quốc để giám sát người tập Pháp Luân Công. Quan chức Bộ Công an đứng đằng sau họ nhiều khả năng là Phó Chính Hoa hoặc Hoàng Minh, những người từng là trưởng Phòng 610 kể từ khi Lư bắt đầu hoạt động vào năm 2015 và đến khi Trung QUốc tái cấu trúc cơ quan ngoài vòng pháp luật này vào năm 2018.

Ông Browde nói:

“Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và các nạn nhân bị bức hại khác là một vấn đề lâu dài. Chúng tôi mong muốn được thấy nhiều hành động hơn nữa của chính phủ Hoa Kỳ đối với những người đã tấn công hoặc theo dõi người tập Pháp Luân Công.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 – 100 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có. Người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Theo Minghui.org
Tác giả: Vương Anh

Xem thêm:

Mời xem video: