Ngay trước thềm Phiên họp toàn thể lần 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Triệu Kim Thành (Zhao Jincheng) Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang đã bị cơ quan chức năng điều tra vì cáo buộc tội xâm hại tình dục.

id13358446 6c6f5a0458502f6fca7d501f4a5897a2 600x400 1
Triệu Kim Thành – Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang – đã “ngã ngựa” ngày 6/1  (Nguồn: Internet).

Ngày 6/11, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ đưa tin, ông Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang là Triệu Kim Thành bị tình nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, hiện đang xem xét điều tra và kỷ luật.

Lần Triệu Kim Thành xuất hiện công khai trước khi bị thông báo điều tra là vào ngày 4/11 khi tham dự cuộc họp Chỉnh đốn Công tác Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang. Tại cuộc họp, ông Triệu cho rằng cần phải triệt để làm trong sạch “những ảnh hưởng độc hại”, tuy nhiên chỉ sau đó hai ngày thì ông đã bị điều tra.

Điều trớ trêu là ĐCSTQ đang chấn chỉnh hệ thống Chính pháp, còn ông Triệu Kim Thành được bổ nhiệm là Trưởng ban Ban Chỉnh đốn Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang.

Theo lý lịch, Triệu Kim Thành 58 tuổi, người Cáp Nhĩ Tân, năm 2000 là Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Hắc Long Giang, năm 2004 làm Bí thư kiêm Trưởng Công an trấn Mẫu Đơn Giang, năm 2007 nhậm chức Bí thư Ban Chính pháp Mẫu Đơn Giang, năm 2010 một lần nữa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Hắc Long Giang, tháng 3/2017 giữ chức Phó bí thư kiêm Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh, tháng 12/2017 giữ chức Bí thư kiêm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh và Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Trại giam tỉnh Hắc Long Giang, tháng Chín năm nay thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Trại giam tỉnh Hắc Long Giang.

Triệu Kim Thành đã phục vụ 24 năm trong hệ thống an ninh tỉnh Hắc Long Giang, trước đó người tiền nhiệm và một số quan chức đồng nghiệp của ông đã bị điều tra.   

Người tiền nhiệm của Triệu Kim Thành là Ốc Lãnh Sinh (Wo Lingsheng) nghỉ hưu cách đây 3 năm nhưng vẫn bị điều tra vào tháng Bảy năm nay, Ốc Lãnh Sinh là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang  từ năm 2012 – 2017; còn các đồng nghiệp của Triệu Kim Thành đã bị điều tra như: Triệu Á Quang (Zhao Yaguang) giữ chức Đảng ủy viên và Phó Giám đốc Công an tỉnh Hắc Long Giang từ năm 2010 – 2015, Miện Tử Trung (Yan Zizhong) giữ chức Thanh tra Công an tỉnh từ năm 2016 – 2018…

Bị tố cáo xâm hại tình dục vợ người khác

Nguồn tin từ Epoch Times vào tháng 5/2021, ông Triệu Húc Đông (Zhao Xudong) là giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty Kỹ thuật Xây dựng Mẫu Đơn Giang ở tỉnh Hắc Long Giang, đã tố cáo ông Giám đốc Sở Tư pháp của tỉnh Hắc Long Giang là Triệu Kim Thành lạm dụng chức vụ gây tội ác.

Theo đó ngày 12/5, ông Triệu Húc Đông nói với truyền thông rằng trước khi vào tù ông ta đã có mối quan hệ cá nhân với Triệu Kim Thành khi Triệu là Trưởng Công an thị trấn Mẫu Đơn Giang. Năm 2007 Triệu Kim Thành tấn công tình dục vợ ông ta, vì vấn đề này nên ông ta tố cáo Triệu Kim Thành. Khi đó, có một cán bộ công an đã đe dọa: “Chớ nên kiện, kiện sẽ bị xử lý, cho dù ông không có tội”.

Ông Triệu Húc Đông nói rằng sau đó ông đã bị gài bẫy, Triệu Kim Thành đã sai người ném ma túy vào xe của ông và ông bị xử tù 13 năm.

Trong thời gian ông Triệu Húc Đông bị giam trong trại tạm giam, ông đã nộp một tài liệu cho luật sư bào chữa tiết lộ việc ông bị tra tấn ép cung, ngón tay của ông bị gãy và cánh tay của anh ta không thể nhấc lên được, đã phải nằm hơn một tháng trong trại tạm giam.

Triệu Kim Thành cũng có tên trong danh sách những người tham gia bức hại của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Theo báo cáo của trang Minghui.org của Pháp Luân Công, ngày 12/12/2006, khi đang nhậm chức Trưởng Công an trấn Mẫu Đơn Giang, Triệu Nhật Thành đã tập hợp cảnh sát và khu phố bắt cóc hàng chục học viên Pháp Luân Công và tống tiền gia đình của họ. Năm 2008, lại có một cuộc bắt cóc tống tiền gần 20 người tập Pháp Luân Công, nhà ở của họ cũng bị đột kích bất hợp pháp. 

Ngoài ra, trong thời gian Triệu Kim Thành làm phó giám đốc Công an tỉnh Hắc Long Giang, vào năm 2014 ở Hắc Long Giang đã xảy ra vụ án Tam Giang gây chấn động trong và ngoài nước.

Theo Đài VOA Mỹ, các luật sư nhân quyền gồm Đường Cát Điền (Tang Jitian), Giang Thiên Dũng (Jiang Tianyong), Vương Thành (Wang Cheng), Trương Tuấn Kiệt (Zhang Junjie) đã đến nhà tù Nông trại Thanh Long Sơn tỉnh Hắc Long Giang, nơi được gọi là “cơ sở giáo dục pháp luật”, để trợ giúp pháp lý cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp ở đó. Ngày hôm sau cả 4 luật sư bị cảnh sát địa phương bắt đi, trong thời gian này họ bị tra tấn bạo hành. Vụ việc chính quyền bắt bớ các luật sư bào chữa này đã làm dấy lên làn sóng phản đối của giới luật sư trên khắp Trung Quốc.

Theo Epoch Times

Xem thêm: