Mới đây, nhiều người chú ý đến cảnh tuyển thủ Trung Quốc hò hét thô bạo và chửi thề khi thi đấu tại Olympic Tokyo. Nhiều người để lại tin nhắn lên án hành vi quá thô bỉ, không hiểu thế nào là văn minh, cảm giác như tuyển thủ thi đấu mang theo gánh nặng của lòng căm thù rửa nhục cho tổ quốc…

p2980031a381901664
Tại Olympic Tokyo, nữ vận động viên cầu lông Trung Quốc tham dự nội dung đôi nữ đã liên tục hò hét thô bạo khi thi đấu (Nguồn: Chụp màn hình video).

Trong video được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi cho thấy, nữ tuyển thủ Trần Thanh Thần (Chen Qingchen) đã liên tục hét thô bạo trong suốt quá trình thi đấu khiến nhiều người xem cảm giác “không biết người hay quỷ!” Còn một cảnh khác tương tự là vận động viên nam Lưu Vũ Thần (Liu Yuchen) mỗi khi giao cầu lại hét lên “Cho mẹ mày đi!”…

Theo thông tin, vào ngày 27/7, vòng bảng thi đấu cầu lông nội dung đôi nam nữ Olympic Tokyo đã kết thúc với vị trí đầu bảng thuộc về các tuyển thủ Trung Quốc.

Nhóm nam của Trung Quốc có Lý Tuấn Tuệ (Li Junhui) và Lưu Vũ Thần (Liu Yuchen), nhóm nữ có Trần Thanh Thần và Cổ Nhất Phàm (Jia Yifan), họ lần lượt chiến thắng 3 trận và tiến vào tứ kết đôi nam nữ.

Hai trận đầu diễn ra tương đối khó khăn, trong đó ở nội dung đôi nam dù Lý Tuấn và Lưu Vũ Thần đánh bại hai tay vợt Nhật Bản Keigo Sonoda và Takeshi Kamura trong hai hiệp nhưng thắng không dễ, còn đôi nữ Trung Quốc thì thậm chí thua một hiệp trước nhưng sau đó thắng ngược hai hiệp trước Kim So Young và Kong Hee Rong của Hàn Quốc.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ rõ mừng rỡ, theo đó trên mạng cũng xuất hiện những đoạn video quay lại cảnh các tuyển thủ Trung Quốc thường hét hung bạo trong quá trình thi đấu.

Video trực tuyến cho thấy, khi đôi nữ Trung Quốc đối đầu với đôi Hàn Quốc, tuyển thủ Trung Quốc không ngừng la hét trong suốt trận đấu. Một cảnh trùng hợp là video đôi nam cầu lông Trung Quốc phát trực tiếp cũng tương tự khi tuyển thủ Trung Quốc không ngừng hét lên: “Cho mẹ mày đi”…

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin tán dương những biểu hiện này, nói rằng đây là lần đầu tiên chứng kiến những hành động “khí thế” như vậy, đồng thời trích dẫn lời cư dân mạng Trung Quốc rằng: “Tinh hoa dân tộc của chúng tôi được phát huy đến tuyệt đỉnh ở nước ngoài”; “Trần Thanh Thần đã không ngừng thể hiện hồn cốt dân tộc, mỗi lời hét lên như khúc khải hoàn của chiến thắng đôi nữ cầu lông quốc gia của chúng tôi”; “Chị Trần thật điên rồ, chị ấy có cái tên nghe êm tai nhất, hét lên những lời đẹp nhất trong tiếng Trung Quốc!”; “Từ đó mà người Nhật đã phải cổ vũ ‘cố lên..’…”.

Nhưng cảnh các tuyển thủ Trung Quốc liên tục chửi thề trong khi thi đấu khiến nhiều người Trung Quốc cảm thấy bẽ mặt, thậm chí người ta còn đề nghị ban tổ chức Olympic nên hủy bỏ tư cách thi đấu của họ!

Cộng đồng mạng người Hoa đã để lại nhiều tin nhắn:

“Thô bị quá sức, hoàn toàn không biết văn minh gì cả, không hiểu thế nào là tôn trọng người khác, hành vi quá phản cảm…”;

“Tư cách tuyển thủ Trung Quốc thấp đến mức kinh ngạc. Đây còn là phụ nữ sao?”; “Cảm giác như các vận động viên Trung Quốc đang gánh mối thù của tổ quốc khi thi đấu…”;

“Hành vi thô bỉ của họ làm thế giới văn minh kinh tởm…”…

Thậm chí một số cư dân mạng Trung Quốc đã cho biết, chứng kiến cảnh đó chỉ khiến họ thấy hổ thẹn thay cho người Trung Quốc, đó là hình ảnh của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc; đề nghị Ban tổ chức Olympic hủy tư cách tham gia thi đấu của họ…

Văn Lệ, Vision Times

Xem thêm: