Ở Hồng Kông vào ngày 1/7 là nghỉ lễ, dịp này năm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, nhưng cũng là lúc nhiều tổ chức dân sự Hồng Kông muốn xuống đường phản đối. Hoạt động của họ bị chính quyền toàn trị xem là bất hợp pháp, đã triển khai hàng chục ngàn cảnh sát để phong tỏa Công viên Victoria, tại Vịnh Causeway và Mong Kok… bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, ngày 1/7 đã bắt giữ tổng cộng 20 người ở Causeway Bay và Mong Kok.

Vào trưa ngày 1/7 cảnh sát Hồng Kông cho biết có hiện tượng công chúng kêu gọi trực tuyến tụ tập tại Công viên Victoria mà chính quyền đã ban lệnh cấm, qua cân nhắc các nguy cơ an ninh nên quyết định viện dẫn “Sắc lệnh An ninh Công cộng” để phong tỏa một số địa điểm ở Công viên Victoria tương tự lần phong tỏa vào ngày 4/6 (kỷ niệm sự kiện Thảm sát Thiên An Môn 1989), trong trường hợp này ai xâm nhập là bất hợp pháp.

Trong đợt càn quét này, nhiều người ở khu vực đường Great George tại vịnh Causeway đã bị kiểm tra, một trong những mục tiêu chính nhắm vào những người mang áo đen và khẩu trang vàng được xem là nhóm ủng hộ phong trào dân chủ, vì trước đó cựu Chủ tịch Liên minh Dân chủ (League of Social Democrats) là Hoàng Hạo Minh (Raphael Wong) đã kêu gọi mọi người mặc trang phục như vậy khi tham gia. Một số công dân bị chặn lại để điều tra tỏ ra không hài lòng và hỏi không lẽ những ai mặc quần áo đen và đeo khẩu trang vàng là vi phạm pháp luật?

Các thành viên của Liên minh Công đoàn (HKCTU) ban đầu dự định lập một tụ điểm trên đường phố ở Vịnh Causeway nhưng đã bị quân cảnh ngăn chặn. Khi đó họ còn chưa lập được tụ điểm, chỉ cầm theo cờ hiệu chuẩn bị, nhưng cảnh sát đã cảnh báo dù đứng ở đâu nhưng nếu tụ tập đông người là có thể vi phạm lệnh hạn chế tụ tập.

Tổ chức sinh viên Politicism vốn dự kiến tụ tập tại một ga MTR ở Causeway Bay, nhưng bị cảnh sát ngăn chặn nên họ đã đến một trạm MTR ở Mong Kok. Vào lúc 5:00 giờ chiều 1/7, hơn 20 cảnh sát đã bao vây và bắt giữ người triệu tập cùng Tổng thư ký và một nữ tình nguyện viên của tổ chức sinh viên Politicism. Sau đó cảnh sát tuyên bố trên Facebook rằng trong quá trình tuần tra ở Mong Kok họ đã phát hiện có người đang phát tờ rơi với nội dung nghi là kích động, đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ liên quan. Gần 6:00 giờ tối cảnh sát lại bắt thêm 4 người (2 nam, 2 nữ),  trong đó có người phát ngôn của tổ chức sinh viên Politicism.

Ngoài ra, lúc 6:00 giờ chiều 1/7, hoạt động của Liên đoàn sinh viên tại một trạm MTR ở Mong Kok cũng bị hơn 30 cảnh sát bao vây, trong đó 4 người bị bắt đi với lý do “kích động”.

Cảnh sát cho biết trên Facebook rằng tính đến 9:00 giờ tối ngày 1/7 có 19 người đã bị bắt ở Causeway Bay, Tin Hau, Mong Kok và Wong Tai Sin. Họ bị buộc tội mang vũ khí tấn công, cờ xúc phạm quốc kỳ, và nghi ngờ phát tán các ấn phẩm có tính chất kích động, hành vi sai trái ở nơi công cộng và cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Ngoài ra, ít nhất 19 người đã bị phạt vì cáo buộc vi phạm “Lệnh hạn chế tụ tập” và “Lệnh đeo khẩu trang”.

Lúc 11:00 giờ tối 1/7, cảnh sát cập nhật thông tin cho biết, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ bị một người đàn ông hành hung vào khoảng 10:00 giờ tối. Vụ việc khiến một cảnh sát bị thương phải đưa vào bệnh viện. Sau đó, truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng người đàn ông liên quan đã chết trong bệnh viện lúc 11:20 phút.

Một số ảnh tại Hồng Kông hôm 1/7:

id13060340 DSC 8387 02.jpeg 600x400 1
Bắt đầu từ trưa ngày 1/7, cảnh sát Hong Kong đã phong tỏa 6 sân vận động và Công viên Victoria. (Song Bilong / Epoch Times)

id13060336 DSC 8373 01.jpeg 600x400 1 id13060337 DSC 8380 01.jpeg 600x400 1

id13060359 DSC02655 600x401 1

id13060333 DSC 8371 01.jpeg 600x400 1
Cầu vượt từ Công viên Victoria đến Thư viện Trung tâm cũng bị phong tỏa. (Song Bilong / Epoch Times)
id13060341 DSC 8406 01.jpeg 600x400 1
Ngày 1/7, Wang Fengyao đã cầm cờ Anh ở Causeway Bay và bị cảnh sát bao vây rồi bắt đi. (Song Bilong / Epoch Times)

id13060347 DSC 8426 02.jpeg 600x400 1 id13060343 DSC 8420 02.jpeg 600x400 1

id13060348 DSC 8429 01.jpeg 600x400 2
Chiều ngày 1/7, cảnh sát vây bắt ở Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)
id13060349 DSC 8440 01.jpeg 600x400 1
Kiểm tra công dân (Ảnh: Epoch Times)
id13060350 DSC 8450 01.jpeg 600x400 1
Kiểm tra công dân (Ảnh: Epoch Times)
id13060358 DSC 8518 01.jpeg 600x399 1
Kiểm tra công dân (Ảnh: Epoch Times)
id13060360 DSC02687 600x401 1
Kiểm tra công dân (Ảnh: Epoch Times)

 

id13060361 DSC02704 600x401 1
Kiểm tra công dân (Ảnh: Epoch Times)
id13060355 DSC 8478 01.jpeg 600x400 1
Chiều 1/7, cảnh sát bất ngờ ập vào trung tâm mua sắm Fashion Walk ở Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)
id13060357 DSC 8482 01.jpeg 600x400 1
Chiều 1/7, cảnh sát bất ngờ ập vào trung tâm mua sắm Fashion Walk ở Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)
id13060362 DSC02713 600x401 1
Chiều 1/7, cảnh sát bất ngờ ập vào trung tâm mua sắm Fashion Walk ở Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)
id13060364 DSC02743 600x401 1
Chiều 1/7, cảnh sát bất ngờ ập vào trung tâm mua sắm Fashion Walk ở Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)
id13060365 DSC02753 600x401 1
Chiều 1/7, cảnh sát bất ngờ ập vào trung tâm mua sắm Fashion Walk ở Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)
id13060352 DSC 8466 02.jpeg 600x400 1
Cảnh sát đã giương cờ vàng ở Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)

Lý Tùng Nhi, Vision Times

Xem thêm: