Mùa đông năm nay của Trung Quốc bắt đầu sớm lạ thường, cũng lạnh lạ thường, điều này làm trầm trọng thêm sự lo lắng về thiếu điện và thực phẩm. Đúng thời điểm đợt không khí lạnh tràn vào vùng Hoa Bắc, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương 6 khóa 19, tờ Washington Post đã để ý đến điều này liệu có phá vỡ không khí hội nghị được tổ chức “thành công” hay không.

Tuần trước, tuyết dày đã bao phủ phần lớn vùng Đông Bắc Trung Quốc, sân bay, trường học, đường cao tốc phải đóng cửa. Trái ngược với mùa đông thường khô hanh ở khu vực này, chuyên gia khí tượng chỉ ra, mưa tuyết tại vùng Hoa Bắc có thể kéo dài liên tục cả tuần. Tại tỉnh Hắc Long Giang, chính quyền cảnh báo trước thứ Tư sẽ có mưa tuyết hỗn hợp, sạt lở bùn đất và bão tuyết. 

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng chia sẻ video chó vui chơi trên tuyết, các tác phẩm điêu khắc băng một cách tinh tế, trượt tuyết trong thành phố, và cả cảnh người đi bộ bị trượt ngã trên tuyết, còn có cả chợ thực phẩm sụp đổ. 

Đối với nhiều người Trung Quốc mà nói, nhiệt độ giảm xuống tương ứng với đợt không khí lạnh năm 2008, khi đó miền nam thường vẫn ấm áp đã bị tuyết lớn tàn phá, dây điện bị đóng băng gây ra ảnh hưởng nặng nề đến ngành đánh bắt cá, đồng thời hành khách kháng nghị tại ga tàu do tàu dừng chạy.

Đài truyền hình Trung ương (CCTV) hôm thứ Hai đưa tin cho rằng mặc dù thời tiết đóng băng là do hiện tượng tương tự như hiện tượng thời tiết La Niña gây ra, tức nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương thấp hơn bình thường, nhưng năm nay không có quá nhiều khả năng xảy ra mức độ thấp như thế.

Ngay cả như vậy, trong một năm mà thảm họa lũ, thời tiết cực đoan cướp đi hàng trăm sinh mạng và nhiều nơi ở Trung Quốc bị bão cát bụi bao trùm, đã cho thấy rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, chính quyền không hề giữ tâm lý may mắn về vấn đề này.

Khoảng 190 đoạn đường quốc lộ bị đóng băng ở 9 tỉnh phía bắc Trung Quốc phải đóng cửa vào cuối tuần qua, ít nhất có 3 tỉnh hủy lịch lên lớp. Thành phố Bắc Kinh khởi động hệ thống sưởi trung tâm sớm 9 ngày so với bình thường. 

Đợt không khí lạnh này tấn công vùng Hoa Bắc đúng vào dịp ĐCSTQ khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 19 ĐCSTQ do ông Tập Cận Bình chủ trì. Hội nghị này dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết lịch sử kỷ niệm 100 năm của đảng, cũng tạo thanh thế cho việc tái nhiệm của ông Tập vào năm sau.

Hội nghị này được khai mạc vào thứ Hai, kết thúc vào thứ Năm. Trước thời điểm khai mạc, truyền thông của ĐCSTQ vốn muốn dồn sức ca tụng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhưng kế hoạch tuyên truyền lớn của chính quyền đã bị ảnh hưởng. 

Hơn một tháng trước, do chính quyền địa phương bị buộc phải phân chia lại điện, cung cấp than gặp khó cộng thêm nhu cầu dùng điện tăng vọt, đã dẫn đến khu vực Đông Bắc Trung Quốc ngừng cấp điện.

Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông báo kiến nghị các gia đình tích trữ đồ dùng cần thiết để trải qua mùa đông, việc này đã khiến cho các kệ hàng trong các siêu trị trống trơn, gạo bị cháy hàng, bởi vì kiến nghị này được hiểu là dấu hiệu cho thấy sắp xuất hiện tình trạng thiếu thực phẩm.

Giá thực phẩm rau củ quả tăng cao, chính quyền quy kết nguyên nhân là do thảm họa tự nhiên và giá phân bón tăng. Một siêu thị ở Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông nói với truyền thông địa phương rằng lượng tiêu thụ của siêu thị đã tăng gấp 10 lần trong 2 ngày, vượt qua thời kỳ dịch bệnh bùng phát lúc đỉnh điểm hồi tháng 4/2020. 

Tờ báo giấy của đảng “Nhân dân Nhật báo” nhanh chóng nói với công chúng rằng không cần thiết phải lo lắng, tuyên bố rằng kiến nghị này là biện pháp dự phòng để đề phòng trường hợp người dân kẹt trong nhà do thời tiết cực đoan hơn hoặc phong tỏa do virus corona mới.

Ngoài ra, tính đến thứ Hai (ngày 8/11), số ca xác nhận lây nhiễm biến thể Delta của virus corona mới trong đợt bùng phát dịch lần này đã lên đến hơn 1000 ca, phân tán ở 44 thành phố. 

Mạng lưới điện quốc gia Trung Quốc hôm Chủ Nhật (ngày 7/11) tuyên bố, việc cung cấp điện đã khôi phục lại bình thường, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng vẫn cần tiếp tục giữ cảm giác trạng thái cấp bách cho đến mùa Xuân để đối mặt với “thách thức to lớn” khi nhu cầu dùng điện vẫn tiếp tục tăng.

Theo Phương Đức Hào, RFA

Xem thêm: Trung Quốc phong tỏa, giữ 34.000 người trong công viên Disneyland vì 1 ca dương tính