Kể từ ngày 9/7, thành phố Ba Trung tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu những trận mưa xối xả, gây ra lũ lụt khắp nơi, nhiều đường phố đô thị biến thành sông. Ở quận Ba Châu là nơi nhiều tàu và xuồng cao tốc neo đậu gần đập của nhà máy điện Tam Giang đã bị nước lũ nuốt chửng. Đến nay đã có 380.000 người địa phương bị ảnh hưởng và chính quyền đã báo động triển khai ứng phó khẩn cấp chống lũ cấp III.

p2969421a312750150
Kể từ ngày 9/7 đến nay thành phố Ba Trung tỉnh Tứ Xuyên đã nhiều lần phải cảnh báo từ mưa lớn đến mưa cực lớn. Vùng này đã bị lũ lụt nghiêm trọng khiến nhiều tàu bè đang neo đậu cũng bị nước lũ nuốt chửng (Nguồn: Chụp màn hình video).

Theo truyền thông Trung Quốc, trong khoảng ngày 9 và 10/7, thành phố Ba Trung đã hứng chịu những trận mưa lớn: có 216 trạm lượng mưa vượt quá 50 mm, 144 trạm trên 100 mm, và 11 trạm vượt quá 200 mm. Những trận mưa lớn liên tục từ ngày đến đêm 10 khiến vùng thảm họa liên tục mở rộng.

Video trực tuyến cho thấy sông Thông ở Ba Trung đã dâng cao chóng mặt, dòng nước cuồn cuộn chảy xuống đường cao tốc khiến nhiều tuyến giao thông bị gián đoạn, nước bùn vàng chảy tràn ngập khu vực đô thị, những chiếc xe đậu trên đường phố biến thành như những chiếc thuyền nhỏ trong đại dương trôi lênh đênh theo dòng nước…

p2969431a635939396
Nhiều tàu bị dòng nước lũ cuốn trôi (Nguồn: Chụp màn hình video).

Một đoạn video khác quay cảnh chiều ngày 10/7 con đập của nhà máy điện Tam Giang ở quận Ba Châu thành phố Ba Trung đã bị lũ nhấn chìm, tạo thành thác nước chảy xiết với độ cao gần 10 mét, nhiều tàu cao tốc và thuyền đã rơi xuống dòng thác và nhanh chóng bị dòng nước lũ nuốt chửng.

id13081954 sichuan flood 600x400 1
Kể từ ngày 9/7 đến nay thành phố Ba Trung tỉnh Tứ Xuyên đã nhiều lần phải cảnh báo từ mưa lớn đến mưa cực lớn. Vùng này đã bị lũ lụt nghiêm trọng khiến nhiều tàu bè đang neo đậu cũng bị nước lũ nuốt chửng (Nguồn: Chụp màn hình video).

Cơ quan chức năng cho biết đợt mưa lớn này đã gây ra lũ lụt lớn ở nhiều khúc sông khác nhau của thành phố Ba Trung, biên độ nước lên hơn 5 mét tại 18 trạm, mực nước quá mức cảnh báo tại 14 trạm… Đợt mưa lớn này làm 384.295 người ở thành phố Ba Trung bị ảnh hưởng, buộc phải sơ tán 77.456 người, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1.675,32 triệu nhân dân tệ. Đến 15:30 ngày 10/7, Ban Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán thành phố Ba Trung đã báo động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ III. Lúc 22 giờ cùng ngày Ban giảm nhẹ thiên tai thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ IV về cứu trợ tại thành phố Ba Trung.

Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: