Ngày 19/12, ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái tuyên bố cô chưa bao giờ cáo buộc bất kỳ ai tấn công tình dục mình và bài đăng của cô trên mạng xã hội đã bị hiểu nhầm.

Embed from Getty Images

Ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái (Ảnh: Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn dài sáu phút với hãng truyền thông tiếng Trung thân Bắc Kinh của Singapore Lianhe Zaobao hôm 19/12, Bành Soái khẳng định cô không bị quản thúc tại gia và các bài đăng của cô đã bị hiểu nhầm.

Trước đó, ngày 2/11, ngôi sao quần vợt 35 tuổi đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc rằng, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ 75 tuổi đã tấn công tình dục cô. Bài đăng của Bành Soái đã bị xóa khỏi Internet ngay sau đó. Trong những lần xuất hiện trở lại sau này, cô luôn đi cùng quan chức Trung Quốc.

Kể từ đó, tình trạng của cô Bành Soái đã trở thành mối quan tâm của cộng đồng quần vợt toàn cầu cũng như các nhóm nhân quyền. Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) thậm chí đã yêu cầu tạm dừng tất cả các trận đấu ở Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông vô thời hạn vào ngày 1/12 vì lo ngại cho cô Bành.

Ông Đường Tĩnh Viễn (Tang Jingyuan), nhà bình luận về các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận xét: “Video hôm Chủ nhật (19/12) giống như một video được sắp xếp có chủ ý”.

Ông Đường nói với The Epoch Times, mặc dù có vẻ như phóng viên từ Lianhe Zaobao đã chặn cô Bành và phỏng vấn cô ngay tại chỗ, nhưng cả hai câu hỏi và phản ứng của cô Bành đều giống như đã được sắp xếp trước.

“Cô Bành không phủ nhận các mối quan hệ phi đạo đức với ông Trương, cũng không giải thích lý do tại sao cô ấy không cập nhật Weibo của mình để làm rõ những hiểu lầm. Thậm chí tất cả các bức ảnh và video của cô Bành được tung ra trong tháng qua đều được đăng tải bởi các phương tiện truyền thông nhà nước, chứ không phải là bản thân cô ấy tự đăng,”  ông Đường nhận định. “Tôi lo lắng cho sự tự do của cô Bành.”

Video phỏng vấn mới của Bành Soái

Ngày 19/12, ngôi sao quần vợt lần đầu tiên phát biểu trước camera về cáo buộc tấn công tình dục khi cô tham dự một sự kiện trượt tuyết băng đồng ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Cô cho biết, bản thân mình vẫn đang ở nhà tại Bắc Kinh, cô từ Bắc Kinh đến Thượng Hải xem thi đấu. Khi phóng viên hỏi có được đi lại tự do hay không, Bành Soái nói, “vẫn luôn rất tự do”. Phóng viên tiếp tục truy vấn liên quan đến những trần thuật trong bài đăng Weibo của cô hồi tháng trước liệu có phải là thật hay không, Bành Soái trả lời, “Trước tiên, tôi cần nhấn mạnh một điểm cực kỳ quan trọng: Tôi chưa bao giờ nói hoặc viết rằng có ai đó đã tấn công tình dục tôi, tôi phải nhấn mạnh rõ ràng về điểm này,” cô Bành nêu rõ với phóng viên của Lianhe Zaobao. Cô nói tiếp, “Về bài đăng trên Weibo, trước tiên, đó là vấn đề riêng tư của cá nhân tôi, có thể mọi người đã có rất nhiều hiểu nhầm về vấn đề này, cho nên, không tồn tại bất cứ điều gì giống như thế, chính là nói về các giải thích méo mó này.”

Nói về cuộc gọi video của cô với Chủ tịch Olympic Quốc tế Thomas Bach, Bành Soái cho biết cô không nhớ cụ thể diễn ra vào ngày nào, nhưng rất cảm ơn ông Thomas Bach và những người khác đã quan tâm đến cô.

Bành Soái nói về email mà cô gửi cho giám đốc WTA Steve Simon vào ngày 2/12: “Email tiếng Trung do chính tôi viết. CGTN (Mạng lưới truyền hình toàn cầu của nhà nước Trung Quốc) đã dịch nó sang tiếng Anh và đăng trên Twitter của mình.”

Thời điểm đó, ông Simon bày tỏ, ông cảm thấy “rất khó tin” rằng cô Bành đã thực sự viết email, hoặc tin vào những bản tin mới xuất hiện trên các kênh truyền thông nhà nước về cô.

Còn về việc thời gian tới liệu cô có dự định ra nước ngoài hay không, Bành Soái cho biết, hiện cô không thi đấu, hơn nữa đang trong thời gian dịch bệnh, nếu ra nước ngoài xem thi đấu hoặc làm gì đó, thì các việc đó sẽ xảy ra bình thường, không cần phải chứng minh thêm rằng “Hiện giờ tôi ra nước ngoài là làm gì?”

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài sáu phút mới này, cô Bành không đề cập đến tên của ông Trương, cũng không giải thích những hiểu lầm.

Hôm 19/12, cô Bành đã đến xem trận đấu trượt tuyết cùng với các quan chức thể thao Trung Quốc, bao gồm cựu cầu thủ NBA và đương kim Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh (Yao Ming), Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc Vương Lệ Cần (Wang Liqin), theo Lianhe Zaobao.

Điều đáng chú ý là, gần như cùng thời điểm đó, phóng viên Trần Thanh Thanh (Qingqing Chen) của Thời báo Hoàn Cầu, cũng “vượt tường” đăng một đoạn video dài 7 giây lên Twitter. Trong video có thể thấy, Bành Soái cùng ngôi sao bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh ở trên tầng 5 của khán đài, Bành Soái mặc áo màu đỏ và áo khoác màu đen, mặt nở nụ cười, không nghe rõ nội dung Diêu Minh nói.

Trần Thanh Thanh nói, một “người bạn” đã gửi đoạn video cho cô, địa điểm là nơi diễn ra sự kiện quảng bá trượt tuyết việt dã ở Thượng Hải. Trần Thanh Thanh còn đăng một bức ảnh cho thấy Bành Soái chụp ảnh chung với Diêu Minh, nhà vô địch đua thuyền Olympic Từ Lị Giai (Xu Lijia) và cựu vận động viên bóng bàn Vương Lệ Cần. Bối cảnh là cây cầu Dương Phố ở Thượng Hải.

Minh Ngọc (Theo ET, Reuters)

Xem thêm: