Ngày càng có nhiều người Trung Quốc rời khỏi hoặc chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc theo nhiều cách khác nhau. Thái Lan đang trở thành điểm đến của người Trung Quốc để chuyển tài sản và cư trú. Các quan chức nhập cư Thái Lan tiết lộ, một số người Trung Quốc đã có được quyền cư trú ở Thái Lan bằng cách tìm phụ nữ Thái Lan làm người mang thai hộ để sinh con cho họ, sau đó có được quyền cư trú ở Thái Lan dưới danh nghĩa nuôi con, đồng thời có thể tránh các hạn chế của Thái Lan về việc người nước ngoài nắm giữ tài sản.

shutterstock 635939771
(Ảnh minh họa: PanuShot/ Shutterstock)

Mang thai hộ thương mại là hành vi vi phạm pháp luật ở Thái Lan, nhưng một số người Trung Quốc vẫn mạo hiểm. Ngày 6/4, truyền thông Thái Lan The Nation đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã khám xét một tòa nhà 5 tầng ở Silom, Bangkok vào sáng ngày 4/4, giải cứu 2 người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc, đồng thời bắt giữ 3 người Myanmar và 4 người Trung Quốc khác. Hai người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc ở tỉnh Chonburi vào ngày 20/3 và bị tống tiền 5 triệu baht (tương đương 150.000 USD).

Cảnh sát phát hiện ra rằng hai người đàn ông bị bắt cóc đang điều hành hoạt động kinh doanh đẻ thuê bất hợp pháp trong tòa nhà này, và băng nhóm bắt cóc bao gồm người Trung Quốc và người Miến Điện này thực ra là “đối tác kinh doanh” của họ – cung cấp những phụ nữ Thái Lan mang thai hộ và chứng minh thư giả, hộ chiếu giả.

Người Thái địa phương cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh mang thai hộ bất hợp pháp này. Ngày 4/4, một nghi phạm người Thái Lan bị buộc tội cho phép người nước ngoài ở lại Thái Lan bất hợp pháp. Cùng ngày, 4 nghi phạm đã ra đầu thú với cảnh sát, trong đó có một bác sĩ nổi tiếng người Thái Lan, theo thông tin, bác sĩ này có mối quan hệ với một cựu quan chức hành chính cấp tỉnh.

Ngày 5/4, kênh truyền hình PPTV của Thái Lan đã đăng tải một video liên quan trên tài khoản Facebook, tiết lộ thêm chi tiết về việc người Trung Quốc tìm kiếm phụ nữ Thái Lan để mang thai hộ. Một quan chức của Sở Di trú Chanthaburi cho biết trong video rằng một số người Trung Quốc, được gọi là bố mẹ Trung Quốc, muốn có một đứa trẻ do một phụ nữ Thái Lan sinh ra – để đứa trẻ được sinh ra ở Thái Lan, đứa trẻ này sẽ có quốc tịch Thái Lan, bố của đứa trẻ sẽ có thân phận là bố của đứa trẻ Thái Lan, và anh ta có thể ở lại Thái Lan với lý do nuôi con.

Khi đứa trẻ lớn lên đến 20 tuổi và trở thành người lớn theo pháp luật, lúc đó người bố có quốc tịch nước ngoài đủ 50 tuổi thì có thể xin tiếp tục ở lại Thái Lan dưới danh nghĩa thị thực hưu trí; đứa trẻ là một Quốc tịch Thái Lan, vì vậy người bố có thể tham gia vào bất kỳ nghề nghiệp nào anh ta muốn, nắm giữ bất động sản, đất đai, v.v, mà không bị hạn chế.

Tính đến ngày 11/4, đã có gần 3.500 bình luận dưới video. Một trong những bình luận nhận được hàng ngàn lượt thích cho biết: “Những đứa trẻ có bố là người Trung Quốc trước tiên nên yêu cầu xét nghiệm DNA, để truy xét thời gian và thị thực của bố là người Trung Quốc vào Thái Lan, và họ có hoạt động kinh doanh gì ở Thái Lan. Đừng vội cung cấp quốc tịch Thái Lan cho đứa trẻ. Nếu không, về lâu dài, những người bố Trung Quốc có thể mua đất Thái Lan thông qua những đứa con mang quốc tịch Thái Lan. Kế hoạch này thậm chí có thể dẫn ngày tận thế của Thái Lan. Có thể thấy ví dụ thực tế từ nước láng giềng của chúng ta.”

Nhà bình luận thời sự chính trị tại Nhật Bản Lê Nghị Minh (Li Yiming) nói với Epoch Times hôm 9/4, rằng điều này có liên quan đến cuộc bức hại người Trung Quốc của ĐCSTQ trong nhiều năm. “ĐCSTQ đã bức hại 95% người dân Trung Quốc. Bất kể tầng lớp xã hội nào, giàu hay nghèo đều phải chịu bức hại trực tiếp hay gián tiếp, vì vậy có rất nhiều người muốn trốn khỏi Trung Quốc. Những người không có tiền thì vượt biên, và bây giờ họ vượt biên qua Mexico để đến Mỹ, có hàng ngàn người mỗi tháng; những người giàu có đầu tư vào Canada, Úc và các nước khác để nhập cư đầu tư; đối với những người Trung Quốc có một số tiền nhưng không đủ tiền để nhập cư hợp pháp, họ sẽ sử dụng loại biện pháp bất hợp pháp này, những người như thế này thường là không muốn từ bỏ tài sản của họ, và đạo đức của họ tương đối thấp, vì vậy họ sẽ chọn mang thai hộ bất hợp pháp để rời khỏi Trung Quốc.”

Chạy thoát khỏi Trung Quốc cộng sản

Chính sách phòng dịch “Zero-COVID” của ĐCSTQ đã khiến nhiều người Trung Quốc quyết định rời khỏi nước này. Theo trang tin QQ Net (qq.com), trong tuần cuối cùng của tháng 3/2022 (28/3 – 3/4), số lượt tìm kiếm “di dân” trên WeChat và Baidu và các nền tảng trực tuyến khác đã tăng mạnh, chẳng hạn như lượt tìm kiếm từ khóa “điều kiện di dân đến Canada” tăng 2846% so với tháng trước, từ khóa có lượt tìm kiếm tăng thứ hai so với tháng trước là “di dân đến nước nào tốt” (tốc độ tăng trưởng 2455%), và thứ ba là “làm thế nào để nhập cư vào Malaysia” (tăng 2431%). Một số từ khóa tìm kiếm có tốc độ tăng hàng trăm điểm là “di dân đến Anh có thể mua nhà để định cư không” (tăng 476%), “điều kiện định cư đầu tư Singapore” (tăng 378%).

Kể từ khi chính sách “Zero-COVID” của ĐCSTQ kết thúc vào cuối năm 2022, Đông Nam Á dần trở thành điểm nóng thu hút đầu tư của Trung Quốc, trong đó nổi tiếng nhất là Thái Lan. Tờ South China Morning Post (SCMP) hồi cuối tháng 2 năm nay đưa tin, tầng lớp trung lưu trở lên ở Trung Quốc đang cố gắng đa dạng hóa rủi ro và mua bất động sản ở những nơi như Thái Lan và Indonesia, bởi những khu vực này ít rủi ro bị cuốn vào địa chính trị hơn. 

Ngoài các kênh nhập cư hợp pháp, thường xuyên xảy ra tình trạng người Trung Quốc ở lại Thái Lan trái phép. Vào tháng 1 năm nay, một cuộc điều tra của cảnh sát Thái Lan cho thấy 80 quan chức nhập cư bị nghi ngờ thông đồng với người Trung Quốc đang phát triển ở Thái Lan. Họ đã cấp thị thực trái phép cho hàng ngàn người Trung Quốc từ năm 2020 đến 2021, chẳng hạn các loại thị thực như thị thực sinh viên và thị thực danh nghĩa khác, những người Trung Quốc này ở lại Thái Lan và tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Ngày 17/1, tờ The Nation đưa tin, Phó cảnh sát trưởng Thái Lan Surachet Hakparn tiết lộ, 3 trong số 80 quan chức nhập cư có liên quan thậm chí còn là tướng lĩnh. Mồi lửa của vụ án là việc cảnh sát Thái Lan thu giữ ma túy tại một hộp đêm ở quận Sathorn vào tháng 10/2022. Hộp đêm thuộc sở hữu của một người đàn ông Trung Quốc sở hữu khối tài sản lớn ở Thái Lan, bao gồm cả phi cơ riêng.

Việc người Trung Quốc nhập cư trái phép không chỉ giới hạn ở Thái Lan hay các nước Đông Nam Á khác, truyền thông Mỹ cũng đưa tin số lượng người đến từ Trung Quốc vượt biên trái phép và Mỹ tăng mạnh.

Thông cáo báo chí về nhập cư bất hợp pháp do Văn phòng Thống đốc bang Texas đưa ra vào ngày 24/3 đã đề cập rõ ràng rằng đã có sự gia tăng nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc. Trong 5 tháng qua (tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã thống kê được 4.300 người đến từ Trung Quốc vượt biên trái phép, trong đó có 1.300 người vào tháng 2 năm nay, so với năm tài chính trước đó tăng 900%. Người Trung Quốc đã trả cho các băng đảng tội phạm từ 35.000 – 50.000 đô la để có được cơ hội vào Mỹ.