Dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục lây lan, hiện nay thành phố Thiên Tân đã phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron, nhiều trường hợp bị nhiễm là trẻ em khoảng 10 tuổi.

id13491709 5b655371a1cf8c07775c110213c7bcdf 600x400 1
Nhân viên chống dịch COVID-19 vào khu vực tái bùng phát dịch ở Thiên Tân (Ảnh chụp màn hình video).

Không rõ nguồn lây nhiễm

Tại thành phố Thiên Tân – Trung Quốc đang khởi động một đợt kiểm tra axit nucleic quy mô lớn mới. Đoạn video do người dân đăng tải trên mạng cho thấy có tiếng loa phát thanh trong khu cộng đồng liên quan đến dịch bệnh yêu cầu mọi người lập tức quay về và tự cách ly tại nhà. Một lượng lớn những người mặc quần áo bảo hộ bước vào khu cộng đồng có ca nhiễm, xe cảnh sát cũng xuất hiện. Có người dân cho rằng có vẻ như tình hình không ổn, coi như xong! Đoạn video cũng cho thấy cảnh mọi người tụ tập để chuẩn bị cho việc kiểm tra axit nucleic.

Hôm 9/1, Epoch Times dẫn lời người dân Thiên Tân cho hay cơ quan chức năng đang kiểm tra axit nucleic ở nhiều khu dân cư tại Thiên Tân, đã phong tỏa quy mô lớn tiểu trấn Tân Trang (Xinzhuang) và Hàm Thủ Cô (Xianshuigu) thuộc quận Tân Nam (Jinnan), nhiều cư dân khu cộng đồng này đang tranh nhau mua lương thực.

Chiều ngày 9/1, có người ở quận Nam Khai (Nankai) – Thiên Tân nói với Epoch Times rằng hôm đó ông đã đến địa điểm thử nghiệm axit nucleic và phải xếp hàng dài. “Người đến rất đông đúc, xếp hàng dài, không có khoảng cách, và nếu không may có thể bị lây (virus)”.

Trước đó, vào ngày 8/1 ở Thiên Tân xác nhận 2 trường hợp mới nhiễm COVID-19 khi xét nghiệm axit nucleic và khi họ đến cửa bệnh viện điều trị, nhưng không rõ nguồn nhiễm.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng thông báo chính thức về đường hoạt động của 2 trường hợp được xác nhận từ ngày 23/12 cho thấy không có sự liên quan rõ ràng với 2 trường hợp mới này, nhưng họ liên quan đến hai trường tiểu học.

Vào tối ngày 8/1, Thiên Tân chính thức thông báo rằng tính đến 21:00 ngày hôm đó, đã có thêm 18 người nhiễm được phát hiện trong số những người tiếp xúc gần tại Thiên Tân.

Trung tâm phòng dịch (CDC) của Thiên Tân xác nhận trong số các trường hợp nhiễm mới phát hiện có 2 trường hợp đã được xác định là nhiễm biến thể Omicron. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc Đại Lục phải đối đầu với biến thể Omicron.

Đáng chú ý là ngày 13/12 năm ngoái, khi Trung Quốc phát hiện ca Omicron đầu tiên từ bên ngoài vào là ở Thiên Tân.

Theo thông tin, trong số 20 trường hợp bị nhiễm có 15  trường hợp là học sinh tiểu học và trung học, liên quan đến 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Trong số 5 người lớn có 1 trường hợp là nhân viên của một cơ sở chăm sóc trẻ em, và 4 người còn lại là thành viên gia đình của người bị nhiễm thuộc cơ sở chăm sóc trẻ. Tức là dịch đã lan tràn đến ít nhất 3 trường học.

Kiểm soát chặt chẽ lối ra khỏi Thiên Tân

Tối ngày 8/1, chính quyền thành phố Thiên Tân đã ban hành thông báo số 1 năm 2022, quy định mọi người không có “việc cần thiết” không rời khỏi Thiên Tân.

Epoch Times dẫn lời một người dân cho biết, từ ngày 1/1, chính quyền thành phố Thiên Tân đã thông báo “người dân vùng dịch hạn chế ra khỏi Thiên Tân”. Lần này, công tác kiểm soát sẽ được tăng cường hơn nữa, bao gồm cả việc ngừng hoạt động xe buýt và vận tải hành khách đường dài liên tỉnh, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào Thiên Tân.

Theo CDC Thiên Tân, 18 trường hợp nhiễm COVID-19 cho thấy dịch đã lây nhiễm với đủ các nhóm tuổi, xu hướng của đợt dịch này không loại trừ khả năng có thể có thêm những ca nhiễm mới ở ngoài khu vực phong tỏa, dịch bệnh có thể tiếp tục lan truyền trong cộng đồng một thời gian. 

Mọi người đổ xô tranh mua thực phẩm

Các video do người dân Thiên Tân tải lên cho thấy bắt đầu xảy ra cảnh tranh nhau mua thực phẩm.

Ông Li ở quận Nam Khai nói rằng “Tôi đi ra ngoài vào buổi sáng và thấy rất nhiều người đang thu mua vật dụng, nhiều thứ không còn để mua”.

Một người khác nói rằng một số trung tâm mua sắm gần cộng đồng của ông đã đóng cửa vào sáng ngày 9. Tại nhiều điểm bán hàng đang xảy ra hiện tượng giành giật mua đồ ăn: “Hôm nay người và xe không thể di chuyển trên đường, các điểm bán hàng đều xảy ra cảnh giành giật mua đồ ăn”.

Olympic đang đến gần, Bắc Kinh cấm người dân Thiên Tân tới Bắc Kinh

Điều đáng nói là do sự gần gũi về địa lý giữa Thiên Tân và Bắc Kinh, các quan chức ĐCSTQ đã nhiều lần nhấn mạnh “sự hợp nhất giữa Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc” trong quá khứ, dẫn đến việc trao đổi nhân sự chặt chẽ. Vì vậy, việc Omicron xuất hiện ở Thiên Tân lần này khiến không chỉ Thiên Tân mà cả Bắc Kinh cũng hoảng sợ.

CDC Bắc Kinh hôm 9/1 ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu kể từ ngày 23/12 năm ngoái, chỉ cần người dân đi qua thành phố Thiên Tân phải chủ động báo cho cộng đồng, đơn vị, khách sạn và hợp tác với các biện pháp như kiểm tra PCR; Công dân Bắc Kinh không được phép đến Thiên Tân trừ khi cần thiết.

Tuy nhiên, theo báo cáo của China News Weekly, từ dữ liệu lớn về di cư của Baidu Maps, có thể thấy Bắc Kinh và Hà Bắc luôn là những nơi mà dân cư Thiên Tân di chuyển đến nhiều nhất. Trong số đó, từ ngày 3 đến ngày 6/1, Bắc Kinh luôn đứng đầu trong số các điểm đến của người dân Thiên Tân, và vào ngày 4/1, tỷ lệ di dời dân cư từ Thiên Tân đến Bắc Kinh cao tới 32,09%.

Một số nhà dịch tễ học thừa nhận rằng tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc mà muốn thực hiện “0 ca nhiễm” thì vô cùng khó khăn.

Mộc Vệ (t/h)

Xem thêm: