3 năm trước, khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban đầu đã che đậy dịch bệnh, không những không phong tỏa thành phố mà còn cho phép người dân ra nước ngoài. Nay có tin Trung Quốc sẽ hủy bỏ cách ly nhập cảnh và mở cửa hoàn toàn từ ngày 03/01/2023. Bắc Kinh, nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng kể từ ngày 22/12, cũng không hạn chế việc xin cấp hộ chiếu mới.

shutterstock 2117118275
Nhân viên kiểm dịch tại sân bay ở Bắc Kinh. (Ảnh: Grindstone Media Group/ Shutterstock)

Nhiều người kéo đến làm hộ chiếu

Người dùng Twitter “Giáo viên Lý không phải là giáo viên của bạn”, người đã theo dõi sự phát triển của Trung Quốc trong một thời gian dài, đã gửi một thông tin do người Trung Quốc truyền ra vào ngày 22/12, nói rằng hiện tại Bắc Kinh không có hạn chế nào đối với hộ chiếu mới.

Theo ảnh chụp màn hình, công dân này nói rằng anh và các đồng nghiệp của mình đã đến đồn cảnh sát đường Vạn Thọ (Wanshou) ở quận Hải Điến (Haidian) vài ngày trước, ban đầu chuẩn bị cho việc giải thích về thi IELTS ở Ma Cao và các lý do khác. Kết quả là họ không bị hỏi gì liên quan đến việc xin hộ chiếu, người ở nơi khác chỉ cần giấy phép cư trú và căn cước công dân, tổng cộng mất khoảng 10 phút.

Vào ngày 23/12, tài khoản Twitter trên đã giải thích thêm, “Quận Triều Dương vẫn không thể tùy ý làm hộ chiếu”.

Tuy nhiên, theo một báo cáo từ trang tin Văn Hối báo tại Hồng Kông, bắt đầu từ ngày 21/12, tại sảnh tiếp nhận xuất nhập cảnh của Văn phòng Công an Đông Thành (Bắc Kinh), có thể thấy nhiều công dân đang làm hộ chiếu và visa xuất cảnh đến Ma Cao, dù là chụp ảnh hoặc xử lý nghiệp vụ hộ chiếu, thì cũng đều cần phải xếp hàng. Trong quá trình làm visa Ma Cao, mọi người cũng liên tục hỏi nhân viên khi nào có thể xin visa đi lại Hồng Kông.

Báo cáo cũng chỉ ra, để vào sảnh tiếp nhận xuất nhập cảnh thì cần quét mã y tế Bắc Kinh, đồng thời phải đăng ký tên, số căn cước và số điện thoại di động của mình trên một cuốn sổ giấy. Sau khi vào sảnh tiếp nhận xuất nhập cảnh, mặc dù trên màn hình lớn có nhắc nhở không được xuất cảnh vì những lý do không khẩn cấp do dịch bệnh, nhưng điều đó không ngăn cản công dân làm thủ tục xuất cảnh, dòng người nhốn nháo trong sảnh, thậm chí đến trưa cũng không giảm.

Được biết hiện tại, khi đăng ký chứng thực đi lại Ma Cao tại Bắc Kinh, chỉ cần mang theo giấy thông hành Hồng Kông và Ma Cao còn thời hạn hiệu lực và sử dụng thiết bị chứng thực thông minh để xử lý là được.

Chuyện đùa dân gian: Sẵn sàng thả virus?

Sau khi những tin tức liên quan được đưa ra, nó đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong người dân.

Có người hào hứng kể: “Tôi làm ngày hôm qua (22/12) nhưng chưa có chứng nhận tạm trú, chỉ hỏi một câu, trả lời không có, rồi cũng làm, tiện đó, giấy tờ của tôi là làm lại do bị mất, trước đó là sẽ không được làm cho.” 

“Ngày mai tôi sẽ đi xem xem”.

“Thật là một tin tốt, tôi sẽ đi kiểm tra khi tôi khỏe mạnh (hồi phục sau khi dương tính COVID) sau hai ngày nữa.”

“Đọc được tin này, tôi muốn đi Bắc Kinh để làm.”

Một số người còn nói đùa: “Sẵn sàng thả virus rồi?”

“Liệu đây có phải là lây lan virus ra thế giới không? Nó giống như ở Vũ Hán vậy!”

“Lần trước tôi đã nếm trải vị ngọt của việc lây lan dịch bệnh, lại sắp có lần nữa?”

“3 năm trước, đợt dịch đầu tiên đã được đưa ra khỏi Trung Quốc, đừng làm vậy nữa, hãy tôn trọng lẫn nhau.” 

“Đây có phải là nhịp điệu chuẩn bị xuất khẩu virus mới không?”

“Có vẻ như virus đột biến Trung Quốc đã sẵn sàng hoạt động.”

Làn sóng dịch mới đáng sợ giống ở Vũ Hán 3 năm trước

Như đã biết, sở dĩ dịch bệnh ở Vũ Hán có thể lây lan nhanh chóng ra toàn thế giới cách đây 3 năm, là do chính quyền ĐCSTQ đã hoàn toàn che đậy dịch bệnh khi mới bắt đầu, gây ra đại dịch toàn cầu.

Hôm nay, ĐCSTQ đã tuyên bố rằng Trung Quốc đã bỏ phong tỏa đáng kể, nhiều biện pháp kiểm soát giao thông và nhân sự đã được dỡ bỏ, được tự do đi lại giữa các tỉnh và tăng tốc mở cửa với nước ngoài. Tương tự như khi dịch Vũ Hán xảy ra 3 năm trước, đợt dịch lần này có 4 điều đáng sợ.

Ông Đường Hạo (Tang Hao), một người làm truyền thông kỳ cựu và là người dẫn chương trình tự truyền thông “Ngã tư thế giới”, chỉ ra rằng những điểm tương đồng so với thời điểm dịch bùng phát ở Vũ Hán cách đây 3 năm bao gồm: Hệ thống y tế quá tải và sụp đổ trước, sau đó quan chức mới thừa nhận; một số lượng lớn người đã chết và lò hỏa táng đã quá tải; quan chức đã hạ thấp dịch bệnh và che đậy dữ liệu thực; mở cửa giao thông và mọi người vẫn đi lại.

Theo thông tin mới nhất mà Đài truyền hình vệ tinh Hồng Kông (HKSTV) có được, ĐCSTQ có kế hoạch cho phép người nước ngoài vào Trung Quốc được miễn cách ly tập trung bắt đầu từ ngày 3/1 năm sau, và chỉ cần cách ly tại nhà trong 3 ngày. Điều này có nghĩa là ĐCSTQ đang nới lỏng đáng kể các hạn chế đối với việc di chuyển của người dân qua biên giới, thu hút nhiều người từ nước ngoài đến và đi từ Trung Quốc.

“Mặc dù ĐCSTQ đang cố gắng hết sức để che đậy dịch bệnh và đẩy nhanh việc mở cửa biên giới, nhưng nó có thể chỉ là vì thu hút đầu tư nước ngoài và cứu vãn nền kinh tế bấp bênh của Trung Quốc. Tuy nhiên, với bài học rút ra từ 3 năm trước, không thể loại trừ một khả năng khác, đó là liệu ĐCSTQ có muốn làm mờ nhạt dịch bệnh hay không.”

Ông Đường Hạo cho rằng làn sóng dịch bệnh này không thể loại trừ một khả năng khác, đó là liệu ĐCSTQ có muốn làm mờ nhạt dịch bệnh hay không, “và sau đó xuất khẩu biến chủng mới xuất hiện và gây chết người ra toàn thế giới? Gây ra một cơn sóng thần dịch bệnh toàn cầu?”

ĐCSTQ không phải là một chính phủ bình thường

“Tất nhiên, tuyên bố này có thể hơi ‘thuyết âm mưu’, nhưng suy nghĩ của ĐCSTQ chưa bao giờ là suy nghĩ của người bình thường, bởi vì họ không chú ý đến đạo đức và các giá trị phổ quát, họ chỉ chú trọng ‘thủ đoạn là phục vụ cho mục đích, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn’.”

Ông Đường Hạo chỉ ra rằng dịch bệnh 3 năm trước đã được các quốc gia ở nước ngoài coi là một cuộc chiến không giới hạn, trong đó ĐCSTQ đã “vũ khí hóa” virus để tấn công thế giới và làm suy yếu sức mạnh của các quốc gia. Do đó, ngay cả khi ĐCSTQ làm điều đó một lần nữa ngày hôm nay, cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Và bề ngoài, động cơ của ĐCSTQ trong việc nhanh chóng nới lỏng phong tỏa và hủy bỏ ‘zero COVID’ là để cứu vãn tình trạng suy thoái kinh tế và xoa dịu những bất bình to lớn của công chúng thông qua Phong trào Giấy trắng

“Một mặt, họ nới lỏng ràng buộc để ngăn chặn ‘Phong trào Giấy trắng’ phát triển thành một cuộc biểu tình chống chính phủ lớn hơn; mặt khác, nếu dịch bệnh thực sự bùng phát, gây ra thương vong và oán hận trong người dân, vậy thì ĐCSTQ có thể đổ trách nhiệm cho “Phong trào Giấy trắng”, chỉ trích rằng chính vì phong trào kháng nghị này nên mới dỡ bỏ phong tỏa, dỡ phong tỏa mới gây ra đại dịch như thế này, và việc bỏ chặn đã gây ra một trận dịch lớn như vậy”.

Ông Đường Hạo nhắc nhở: “Chúng ta phải luôn nhớ một điều: ĐCSTQ chắc chắn không phải là một chính phủ thông thường bình thường. Họ là một tập đoàn mafia chạy theo quyền lực và lợi ích, họ nhìn thế giới với khát vọng quyền lực và đấu tranh hình thái ý thức.”

Tờ Washington Post cũng cảnh báo làn sóng dịch bệnh này có thể tạo ra những biến thể virus mới, tác động đến chuỗi sản xuất và cung ứng, cơn ác mộng mới về dịch bệnh ở Trung Quốc có thể phát triển thành thảm họa toàn cầu.